ĐÀO GỐC HAY CHỈ CHẶT NGỌN CÂY CỘNG SẢN ?


ĐÀO GỐC HAY CHỈ CHẶT NGỌN CÂY CỘNG SẢN ? Nông dân Việt Nam thường diệt cỏ dại có rễ bám sâu vào đất bằng hai cách: - Nhổ bằng tay; - Xịt thuốc lưu dẫn Glyphosate. Diệt cộng sản cũng vậy, chúng ta không thể chỉ chặt cành, bứt nhánh của nó mà phải "nhổ tận - diệt tận gốc rễ" của nó. Gốc rễ của nó không phải là những tên chóp bu cộng sản, những người lầm đường lạc lối đi theo cộng sản mà là những kẻ "cuồng tín" cncs, những kẻ quyết bám cnxh quái thai. Diệt những tên này thì cái cnxh quái thai sẽ bị xóa sổ. Sở dĩ cnxh quái thai vẫn đang tồn tại không vì cá nhân tên Hán nô Nguyễn Phú Trọng tài giỏi, tên cẩu nô tài Tô Lâm hiểm độc, gian ác,... mà tất cả đều xuất phát từ hai trụ cột chính, đó là: 1. Hiến pháp do tà quyền cộng sản ban ra; 2. Lực lượng quân đội, an ninh nằm trong tay tà quyền cộng sản. Từ bản Hiến pháp phi nhân tính, phi dân tộc, phi dân chủ kia, bọn sâu mọt cộng sản tha hồ "Bòn khố rách sắm dù, sơn kiệu. Hút máu dân làm rượu, làm trà". Lấy mồ hôi - máu và nước mắt của dân để nuôi bầy cẩu nô tài là quân đội - côn an, dùng lực lượng này để cai trị, bịt miệng dân, phần máu xương thừa mứa chúng dụng vào việc "phì gia, vinh thân". Từ những kẻ thấp hèn nhứt trong xã hội là bần cố nông, vô sản,... chớp mắt một cái chúng đã có biệt phủ, siêu xe, con cái đi học, đi lại ra nước ngoài hơn đi chợ. Chủ nghĩa cộng sản là nguồn cơn khởi phát mọi tội ác mà cái bản Hiến pháp rác rưởi của nó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Vì vậy muốn tránh khỏi đại họa mất nước - diệt tộc thì dân tộc Việt nam phải chung tay xóa bỏ cái bản Hiến pháp rác rưởi kia, bắt buộc tà quyền cộng sản phải trả lại quân đội - an ninh theo đúng nghĩa là bảo an tổ quốc - bảo vệ nhân dân. Một khi dân tộc Việt nam đã dứt nọc cái gốc của tà quyền cộng sản chính là "xóa bỏ Hiến pháp - phi chánh trị hóa quân đội, an ninh - Tổng tuyển cử tự do - lập nên thiết chế Tam quyền phân lập với thể chế chánh trị đa nguyên, đa đảng" thì những mầm độc của cái cnxh quái thai như: 1. Biểu thuế phí vô tội vạ; 2. Thực phẩm độc hại tràn lan; 3. Tàn phá môi trường thảm khốc; 4. Thằng dốt làm quan, người tài làm culi; 5. Tham nhũng tràn lan; 6. Dã tâm bán nước cho giặc Trung cộng; 7. Giáo dục tan nát, y tế bất nhơn, đạo đức xã hội suy đồi, ... Tất cả những thứ kể trên cũng sẽ bị xóa sổ, tận diệt theo cái thứ chủ nghĩa chết tiệt cộng sản. Muốn phế bỏ Hiến pháp của tà quyền cộng sản, dân tộc Việt nam bắt buộc phải đồng lòng: 1. Đình công, bãi thị, tổng biểu tình với sự tham gia của mọi giai tầng; 2. Không đóng những khoản thuế, phí bất hợp lý; 3. Lập ra những tổ chức "trừ gian - diệt ác" để loại vĩnh viễn những tên chóp bu cộng sản mất sạch tính người, cam tâm bán nước; 4. San bằng tất cả những tổ quỷ trá hình tại các dự án, nhà máy với mục đích bức tử môi trường, đầu độc nhân dân; 5. Khởi kiện Trung cộng ra tòa PCA để đòi lại chủ quyền biển đảo, đất liền bị Trung cộng cướp đoạt, chiếm đóng. 6. Tranh thủ tuyệt đối sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế; 7. Hưởng ứng mạnh mẽ lời kêu gọi XÓA SỔ CNXH QUÁI THAI của tổng thống Donald Trump; ... Phải đoàn kết toàn dân tộc, tập trung và dứt điểm, đánh trúng tử huyệt của tà quyền cộng sản, bứng gốc rễ tà quyền cộng sản mà những việc trên là ưu tiên hàng đầu. Đừng chạy theo sự vụ, đừng phân rã lực lượng mà vô tình giúp cho tà quyền cộng sản tăng thêm sức kháng cự để tồn tại, phát triển, hoành hành bá đạo./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN