CẢNH GIÁC MÃ ĐỘC CỦA TRUNG CỘNG & VIỆT GIAN KHI NÓI VỀ CHỦ ĐỀ BIỂN ĐÔNG


CẢNH GIÁC MÃ ĐỘC CỦA TRUNG CỘNG & VIỆT GIAN KHI NÓI VỀ CHỦ ĐỀ BIỂN ĐÔNG Để dâng hai tay nước Việt Nam cho ngoại bang Trung cộng, Phạm Văn Đồng dưới chỉ thị trực tiếp của hồ chí minh đã ký công hàm 1958 để dâng toàn bộ Biển Đông của Việt nam mà chủ quyển được tái khẳng định theo tinh thần Hiệp định Geneva 1954, được nhân dân Việt nam tín thác cho nhà nước hợp pháp là Quốc gia Việt nam sau này là Việt Nam Cộng Hòa quản lý. Chủ quyền Biển Đông là của Việt Nam Cộng Hòa lại một lần nữa được khẳng định tại Hiệp định Ba Lê 1973. Tuy nhiên, lợi dụng việc Mỹ rút quân khỏi Đông Dương theo Hiệp định Ba Lê 1973, Trung cộng đã xua quân đánh cướp Hoàng Sa của VNCH vào năm 1974 và sau đó cướp thêm một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa, chiếm giữ và bồi đắp phi pháp cho tới hôm nay. Để lấy lại Hoàng Sa và một số nơi ở Trường Sa, trước tiên phía Việt Nam phải đấu tranh giành lại chủ quyền về mặt pháp lý, tức phải khởi kiện Trung cộng ra tòa PCA. Muốn khởi kiện và thắng kiện thì phía Việt Nam phải trưng ra tất cả các bằng chứng pháp lý theo dòng lịch sử để chứng minh trước tòa PCA. Việt cộng luôn ra rả nói "Việt nam có đầy đủ bằng chứng về chủ quyền Biển Đông", câu khẳng định này không sai, không thể chối bỏ. Tuy nhiên tại sao Việt cộng không tiến hành khởi kiện mà cứ cù nhầy, hứa nhăng hứa cuội trước nhân dân ? Tại vì Việt cộng không dám kiện bởi vì mở miệng mắc quai. Nguyên nhân cốt lõi khiến Việt cộng không dám khởi kiện Trung cộng nằm ngay chỗ cái công hàm 1958 và mật ước Thành Đô ký vào tháng 9/1990 cùng với hàng loạt "thỏa thuận ngầm" khác mà người dân Việt Nam, kể cả các đảng viên cộng sản cũng không biết được vì nó thuộc diện "tuyệt mật giữa 02 đảng anh em". Bởi phía Việt Nam khởi kiện thì phải trưng ra Hiệp định Ba Lê, một Hiệp định kế thừa Hiệp định Geneva 1954 và ngược về phía sau của lịch sử Việt nam. Nhưng nếu Việt cộng trưng ra Hiệp định Ba Lê 1973 thì đồng nghĩa Việt cộng đã tự nó thừa nhận Hiệp định Ba Lê vẫn còn giá trị pháp lý để làm bằng chứng pháp lý khởi kiện Trung cộng. Khi Việt cộng trưng ra Hiệp định Ba Lê 1973 thì Trung cộng sẽ trưng ra công hàm 1958, mật ước Thành Đô 1990 và hàng loạt "thỏa thuận ngầm" khác mà hai đảng anh em đã ký. Vậy là tòa công ước quốc tế sẽ phán quyết: 1. Công nhận chủ quyền Biển Đông của Việt Nam dựa trên Hiệp định Ba Lê 1973 và các bằng chứng pháp lý ngược dòng lịch sử; 2. Tuyên bố công hàm 1958 và mật ước Thành Đô 1990 và hàng loạt "thỏa thuận ngầm" khác là VÔ GIÁ TRỊ. Từ đó Trung cộng hoàn toàn không có chủ quyền ở Biển Đông - phần biển đảo thuộc chủ quyền hợp pháp của Việt Nam. Khi tòa PCA ra phán quyết như trên, ngay lập tức đảng cộng sản Việt nam sẽ bị vạch mặt là 01 tổ chức BÁN NƯỚC VIỆT NAM CHO TRUNG CỘNG CÓ GIẤY TỜ HẲN HOI. Chắc chắn Việt cộng sẽ không để điều đó xảy ra, do đó chúng thể hiện quyết tâm "còn đảng còn mình" bằng những động lực cụ thể: 1. Hứa nhăng hứa cuội theo kiểu "để lâu cứt trâu hóa bùn"; 2. Hạn chế thấp nhứt việc nhắc tới chủ đề Biển Đông; 3. Tung lực lượng tuyên truyền viên lu loa theo kiểu: 3.1. Trung cộng mạnh lắm sao mà lấy lại được ? 3.2. Nhìn Phillipiness kia cà, họ kiện thắng rồi được gì ? Có thay đổi được hiện trạng không ? 3.3. Lực lượng "nhộng đỏ" ở Hải ngoại và tuyên huấn, dân chủ cuội ở quốc nội lu loa rằng "HIỆP ĐỊNH BA LÊ 1973 ĐÃ HẾT GIÁ TRỊ DO VIỆT CỘNG ĐƠN PHƯƠNG VI PHẠM". Thật nguy hiểm cho số phận của dân tộc Việt Nam bởi theo cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm trong bài Cự Ngao Đới Sơn thì ta phải hiểu "Nước Việt muôn năm vững trị bình" khi và chỉ khi Biển Đông còn, ngược lại mất Biển Đông sẽ dẫn tới MẤT NƯỚC. Biển Đông còn khi và chỉ khi Hiệp định Ba Lê 1973 - một bằng chứng chủ quyền đầy thuyết phục còn giá trị. Nhưng nếu không bịt miệng, bịt mắt dân lại thì những thằng - con PHẢN ĐỘNG YÊU NƯỚC suốt ngày cứ loan truyền Hiệp định Ba Lê còn nguyên giá trị, đồng nghĩa với cái công hàm 1958, mật ước Thành Đô 1990,... là những bằng chứng BÁN NƯỚC của tà quyền cộng sản thì ĐẠI NGUY. Do đó sẽ không có gì lạ khi các nhân vật "chống cộng" ở Hải ngoại và quốc nội luôn khẳng định HIỆP ĐỊNH BA LÊ 1973 ĐÃ HẾT GIÁ TRỊ, cao tay ấn hơn là dắt dân tộc Việt Nam vào bụi rậm khi yêu cầu người Việt Hải ngoại gửi thỉnh nguyện thư lên chính phủ Mỹ, LHQ ép Việt cộng trả lại miền Nam cho VNCH như xưa trong khi trước đó lại khẳng định "HIỆP ĐỊNH BA LÊ 1973 ĐÃ HẾT GIÁ TRỊ DO VIỆT CỘNG ĐƠN PHƯƠNG VI PHẠM". Họ là ai ? Những kẻ mở miệng nói giờ này còn banh cái Hiệp định 47 năm tuổi ra là rảnh quá mà thì họ là ai ? Ai có lợi theo luận điểm HIỆP ĐỊNH BA LÊ 1973 ĐÃ HẾT GIÁ TRỊ DO VIỆT CỘNG ĐƠN PHƯƠNG VI PHẠM" ? Chắc chắn chỉ có Việt cộng và Trung cộng là "có lợi - có răng" còn dân tộc Việt nam thì răng không còn để húp cháo hiu./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN