TRUYỀN THUYẾT RÙNG RỢN VỀ "Ó MA LAI" VÀ CÁCH TUYÊN TRUYỀN THÂM ĐỘC CỦA DƯ LUẬN VIÊN TRUNG CỘNG


TRUYỀN THUYẾT RÙNG RỢN VỀ "Ó MA LAI" VÀ CÁCH TUYÊN TRUYỀN THÂM ĐỘC CỦA DƯ LUẬN VIÊN TRUNG CỘNG Dân tộc Theo Bana, Jarai có truyền thuyết rùng rợn về Ó Ma Lai, theo họ thì "Ó Ma Lai là một thứ ma không có hình thù cố định, chuyên bay đi để ăn nội tạng của người hay súc vật. Người có Ó Ma Lai sẽ làm ra "thuốc thư". Nếu ghét ai thì sẽ bỏ cho người đó đau ốm mà chết. Người bị nghi Ó Ma Lai bị cộng đồng xa lánh, bị đuổi ra khỏi làng, thậm chí bị giết cả nhà. Vì cái truyền thuyết này mà nhiều gia đình đã bị kẻ ác đơm đặt, phao tin để giết chết những người, những gia đình mà chúng ganh ghét. Lúc nhỏ, ở cái thời phải "bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng để học bài", mỗi khi nghe người lớn kể chuyện Ó Ma Lai rút ruột là thế nào đêm đó cũng tè tại giường vì sợ không dám đi tè đúng nơi quy định. Mấy hôm nay có một số nguồn tin cho rằng hiện nay trong tổng dân số tầm 94 triệu người tại Việt nam thì người Hoa cộng chiếm tới 30 triệu, còn lại 64 triệu là người Thuần Việt. Đọc cái tin này mà bủn rủn cả tay chân. Bởi quả thực với con số 30 triệu Hoa cộng kiều đã được tà quyền cộng sản Việt nam cấp căn cước công dân Việt nam thì cứ 03 người đang sống trong lãnh thổ Việt nam có 01 người Hoa cộng kiều còn lại là 02 người Thuần Việt. Điều này thật nguy hiểm cho dân tộc Việt nam bởi: 1. Nếu bạn đi ngoài đường, có kẻ thù ghét bạn vì bạn rất căm thù Việt cộng và Trung cộng, nó sẽ tìm cớ va chạm vào bạn rồi hô hoán lên "bà con ơi, thằng Khựa đánh người Việt nè bà con ơi". Ngay lập tức bạn bị người Thuần Việt có máu Lục Vân Tiên lao vào đập bạn chí tử ngay. 2. Với tỷ lệ dân Trung cộng/ dân Thuần Việt là 1/3 như vậy cùng với thực trạng không thể chối cãi là tà quyền cộng sản đang tiếp tay cho Trung cộng đồng hóa, đầu độc, xáp nhập Việt nam vào Trung cộng thì việc tung cái tin kia sẽ có tác dụng: 2.1. Những người thuần Việt có điều kiện sẽ bỏ đất nước ra đi tránh phải sống chung với Khựa; 2.2. Những người Thuần Việt thiếu nhuệ khí sẽ buông xuôi mặc cho thế sự vần xoay vì họ tin rằng Trung cộng đã xong kế hoạch Hán hóa rồi thì chống chẳng nổi đâu; 2.3. Những người căm thù Trung cộng nhưng thiếu kìm chế sẽ dễ gây ra thù hận giữa người Việt với người Việt do nghe theo kẻ gian mà đánh lầm. Dễ bị tà quyền cộng sản tống giam vì tội hành hung, xúc phạm người khác; ... Rõ ràng những kẻ tung tin hiện nay có 30 triệu dân Trung cộng đã được tà quyền cộng sản hợp thức là công dân Việt nam, sống chung với 64 triệu dân Việt nam trên đất nước Việt nam là một loại tuyên truyền thâm độc có nguồn gốc từ Hoa Nam. Đề nghị cộng đồng hết sức cảnh giác với những kẻ này. Nếu quý vị quan tâm thì hãy share rộng rãi để báo động cộng đồng. Trân trọng./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN