ĐẠI BÀNG TRUMP VỜN MÈO HEN TẬP QUA ĐÒN VÂY DẦU MỎ


ĐẠI BÀNG TRUMP VỜN MÈO HEN TẬP QUA ĐÒN VÂY DẦU MỎ Một một nguồn thạo tin nói với tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng rằng, cuộc gặp tháng 4 giữa Tập và ông Trump sẽ không đạt được mà thay vào đó sẽ được tổ chức vào tháng 6/2019. Việc kéo dài thời gian hội kiến này có thể vì: a. Tập phải thống nhứt ở bộ chánh trị của y để đồng thuận các yêu cầu của ông Trump thì cuộc gặp ông Trump mới có kết quả. Điều này đang hành hạ họ Tập vì trong bộ chánh trị của Trung cộng đang phân rẽ hai luồng tư tưởng. Một bên quyết chiến, một bên phải hàng. Vì vậy Tập phải có thời gian để thuyết phục bên quyết chiến phải hàng rồi mới diện kiến ông Trump; b. Ông Trump cũng không vội vàng gì bởi ông đang chơi chiêu ĐẠI BÀNG VỜN MÈO HEN QUA ĐÒN VÂY DẦU MỎ. Ở tiêu điểm (a) nếu các đại công thần trong bộ chánh trị Trung cộng thuộc phe chủ chiến vẫn khăng khăng quyết chiến với ông Trump tới cùng thì số phận những kẻ này cũng giống như Ả Trần Đại Quang, Đinh Thế Huynh ở Ba Đình, sẽ "bặt vô âm tính" để nghị quyết "đầu hàng Mỹ" được Tập thông qua để Tập bay sang gặp ông Trump. Ở tiêu điểm (b) thì đi chi tiết vào các sự kiện sau: 1. Lịnh miễn trừ trừng phạt của Mỹ với Trung cộng khi giao dịch dầu mỏ với Iran hết hiệu lực: Sau khi áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhứt từ trước tới nay lên Iran thì ngày 05/11/2018 Mỹ lại cho phép 08 quốc gia có thể mua dầu thô từ Tehran mà không bị với thời hạn 180 ngày, trong đó có Trung cộng. Việc Mỹ gia hạn như trên không phải ưu ái gì cho Trung cộng mà mục đích chính là để các nhà đầu tư Mỹ ở Trung cộng phụ thuộc vào dầu mỏ có thời gian điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất hoặc rút khỏi Trung cộng sau khi hết hạn 180 ngày kể từ ngày 05/11/2018. Hiện nay nguồn nhập khẩu dầu mỏ của Trung cộng phụ thuộc rất lớn vào Nga, Arab Saudi, Iran, Venezuela. 2. Tình hình Venezuela: Với tình hình hiện tại thì từ nay đến tháng 6/2019, tức trước khi Tập bay sang gặp ông Trump để đàm phán thương mại, độc tài bịnh hoạn Maduro ở Venezuela sẽ không còn khả năng cung cấp dầu mỏ cho Trung cộng nữa. Mỹ cũng đã cấm các doanh nghiệp của mình nhập khẩu dầu thô từ Venezuela thì hẳn nhiên sẽ không xuất bán dầu cho Trung cộng như trước đây nữa. Nguồn dầu mỏ mà Trung cộng nhập khẩu từ Venezuela, Mỹ sẽ đứt nguồn. 3. Với Arab Saudi: Quốc gia này vừa soán ngôi của Nga trong việc bán dầu thô cho Trung cộng. Để lôi kéo Arab Saudi ra khỏi vòng tay của Mỹ rồi ngã hẳn về phía mình, Trung cộng đã liên thủ với Thổ Nhĩ Kỳ tạo dựng kịch bản "ly gián" Mỹ - Arab Saudi qua vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi để đổ tội lên đầu thái tử Mohammed bin Salman. Tuy nhiên kế ly gián trên bất thành mặc dù tay tổng thống độc tài của Thổ Nhĩ Kỳ là Recep Tayyip Erdogan liên tục khích bác, kích động phe Dân chủ tại nước Mỹ ra áp lực cho ông Trump phải trừng phạt thái tử Mohammed bin Salman nhưng ông Trump và thân tín của ông là ông trùm CIA - ngoại trưởng Mike Pompeo quá tỉnh táo, sáng suốt nên không bị cuốn vào kế ly gián bẩn thỉu, tàn độc trên của Tập và độc tài tàn bạo Recep Tayyip Erdogan. Ngày 02/10/2018, nhà báo Jamal Khashoggi đã "mất tích" tại lãnh sự quán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ thì ngày 16/10/2018, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bay sang gặp thái tử Mohammed bin Salman và thảo luận với Vua Salman và người đồng cấp Adel al-Jubeir. Tại đây Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman đã khẳng định với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rằng "Chúng ta là những đồng minh bền chặt và lâu năm. Chúng ta cùng nhau đối mặt với những thử thách". Ngày 21/02/2019, thái tử Mohammed bin Salman đã đến Bắc Kinh theo lời mời trước đó của Tập Cận Bình. Phía Trung cộng đặt ra nhiều kỳ vọng trong việc hợp tác song phương với Arab Saudi tương tự như những khoản đầu tư nhiều hơn con số 100 tỷ USD mà thái tử bin Salman đã đưa ra trước đó một ngày khi đến Ấn Độ. Tuy nhiên thật buồn cười cho Trung cộng bởi cái tật "đu dây" vẫn không bỏ. Trước khi Tập đón thái tử bin Salman một ngày thì Tập đã niềm nở chào đón "kẻ thù không đội trời chung" với Arab Saudi là Iran. Vào ngày 20/02/2019, Tập Cận Bình đã khẳng định với chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani rằng "Cho dù tình hình quốc tế và khu vực thay đổi như thế nào, quyết tâm của Trung cộng trong việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Iran sẽ không thay đổi". Tập muốn kéo đồng minh của Mỹ là Arab Saudi về phía mình nhưng lại chơi trò ly gián Mỹ - Arab Saudi một cách lộ liễu qua vụ sát hại nhà báo Khashoggi giờ lại chìa tay ra với "kẻ thù không đội trời chung" với Arab Saudi là quốc gia Hồi giáo Iran thì sao có được kết quả như mong muốn đây ? Trước sau gì Arab Saudi cũng sẽ xem lại việc cung cấp dầu mỏ cho Trung cộng để đổi lại các hợp đồng mua vũ khí từ Mỹ theo đề xuất của ông Trump. Nguồn cung dầu mỏ cho Trung cộng từ Arab Saudi sẽ trở lại trạng thái hạn chế, nhỏ giọt trong tương lai gần mà khả năng sẽ bắt đầu trong tháng 6/2019 này. 4. Với Nga nô: Nga nô và Arab Saudi là 02 nước luân phiên đứng đầu 04 nước cung cấp dầu thô cho Trung cộng bao gồm 02 nước còn lại là Venezuela và Iran. Hiện nay Mỹ và EU đang tái khởi động lịnh trừng phạt mạnh mẽ lên Nga nô và khả năng quan hệ giữa Mỹ - EU với Nga nô sẽ bước sang thời kỳ căng thẳng mới khi Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn - INF khi thời gian ông Trump cho Putin 06 tháng để thực hiện đầy đủ các điều kiện của Mỹ sẽ hết hạn vào ngày 01/8/2019. Khi Mỹ - EU gia tăng lịnh trừng phạt Nga thì việc Trung cộng mua dầu mỏ của Nga sẽ rất khó khăn, chưa kể Trung cộng lại bị Mỹ - EU đánh sấp mặt như ZTE vì dám xé lịnh trừng phạt của 02 đàn anh này. Nước cờ vây của ông Trump quả là siêu đẳng, đánh vào nguồn cung dầu mỏ của Trung cộng kiểu này thì Trung cộng sẽ trở thành con bịnh bị thiếu máu não là cái chắc. Để có máu tiếp lên não bộ thì Trung cộng phải đâm đầu vô bồn dầu khí ở Biển Đông. Nhưng tại Biển Đông, Mỹ và Đồng minh đã giăng thiên la địa võng chờ sẵn rồi, đâm đầu vô là XUỐNG HỐ CẢ NÙI. Bằng chứng mới nhứt là hôm vừa rồi ông trùm CIA Pompeo đã biểu trước các quan chức và doanh nghiệp năng lượng hàng đầu nước Mỹ ở Houston, Texas rằng Trung cộng đang cản trở hoạt động phát triển năng lượng ở khu vực Biển Đông thông qua "các hình thức cưỡng ép", ngăn cản các quốc gia Đông Nam Á tiếp cận nguồn năng lượng dự trữ trị giá hơn 2.500 tỷ USD tại vùng biển này. Điều này cá nhân cũng đã nhận định ở link dưới đây vào ngày 29/7/2018./. Tran Hung. https://nguoivietgiunuocviet.blogspot.com/2018/07/bien-ong-se-la-mo-chon-trung-cong-khi.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN