TRỌNG TẶC SẼ ĐƯA CỔ VÀO THÒNG LÒNG CỦA ÔNG TRUMP HAY TẬP TẶC ?


TRỌNG TẶC SẼ ĐƯA CỔ VÀO THÒNG LÒNG CỦA ÔNG TRUMP HAY TẬP TẶC ? Thân là tên Hán nô, Nguyễn Phú Trọng có bị dân tộc Việt nam phán tội tru di cửu tộc thì hắn vẫn phải bám chặt Trung cộng, là mẫu quốc, là thân tộc của hắn. Tuy nhiên đã qua cái thời Việt cộng làm con khỉ đu dây giữa Mỹ với Trung cộng rồi. Bởi với ông Trump thì trắng đen phải rõ ràng mà như ông thủ tướng Lý Hiển Long đã nói tại Hội nghị Đông Á tổ chức tại Singapore vào năm ngoái là "đã đến lúc các nước ASEAN hoặc phải chọn Mỹ hoặc phải chọn Trung cộng". Câu nói này của ông Lý Hiển Long chính là một thông điệp bắn thẳng về phía Ba Đình theo nghi thức thông điệp chánh trị. Những hành động thân Trung cộng mà Hán nô Nguyễn Phú Trọng đã - đang và sẽ làm để trói chặt Việt nam vào Trung cộng dù tinh vi đến đâu cũng không qua mắt được CIA, các Trung tâm tổng hợp - phân tích tình hình chánh trị khu vực Đông Nam Á của Mỹ. Cá nhân đã nhiều lần khẳng định "Biển Đông sẽ khởi phát ngọn lửa" để xóa sổ cnxh quái thai đang bám rễ tại Việt Nam. Sở dĩ tui khẳng định điều này là vì: 1. Lập bộ Tứ giác Kim cương gồm Mỹ - Nhật - Ấn - Úc là để dí dao vào yết hầu của Trung cộng tại Ấn Độ - Thái Bình Dương mà Biển Đông là một thực thể nằm trong dải chiến lược này, không thể tách rời; 2. Trước khi chính thức nã đạn vào Trung cộng trên chiến trường thương mại, ngày 18/12/2017 tổng thống Trump đã ký ban hành bản "Chiến lược an ninh quốc gia mới - NSS" với những chỉ trích trực tiếp nhằm vào Trung cộng, sẽ đưa Mỹ bước vào kỷ nguyên mới, được dự đoán là căng thẳng hơn trong quan hệ với Trung cộng mà BIỂN ĐÔNG là một quân cờ trên bàn cờ Trump - Tập; 3. Sau khi nã đạn vào đầu Trung cộng trên chiến trường thương mại và sau kỳ nghỉ 12 ngày ở New Jersey, ngày 13/8/2018 tổng thống Trump đã ký ban hành Luật Ủy quyền Quốc phòng - NDAA tại căn cứ quân sự Fort Drum, New York với 14 điều khoản nhắm thẳng vào đầu Trung cộng mà BIỂN ĐÔNG là một mũi tên có mặt trong số đó; 4. Trong chuyến công du dự Hội nghị Đông Á và APEC 2018, phó tổng thống Mike Pence đã công kích trực diện vào Trung cộng, cho Air Force Two hay cắt qua Biển Đông, qua Hoàng Sa. Và rất nhiều thông điệp đanh thép khác được phát đi từ Bạch Cung hướng thẳng đầu Trung cộng mà Biển Đông luôn được nhắc tên. Nhiều người nhận định Biển Đông chỉ là "thứ yếu" trong quyết tâm "đập nát đầu Trung cộng - xóa sổ chủ nghĩa xã hội quái thai" của ông Trump mà thôi, trọng yếu vẫn là Trade War, là đánh vào tội ăn cắp sở hữu trí tuệ, giải giáp vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn,... Nhận định này không sai nhưng thiếu đi tính toàn diện trong chiến lược xóa sổ cnxh quái thai của ông Trump. Thực chất nếu xâu chuỗi các trích dẫn trên từ việc ông Trump ký ban hành NSS đến NDAA,... thì BIỂN ĐÔNG là một nhân tố tối quan trọng trong chiến lược "đập nát đầu Trung cộng - xóa sổ chủ nghĩa xã hội quái thai" của ông Trump. Quý vị có biết tại sao đến hôm nay Mỹ vẫn chưa áp thuế hàng hóa Việt nam, ông Trump vẫn ngọt nhạt với Ba Đình, không nhắc tới nhân quyền,... không ? Bởi vì thông qua CIA, các Trung tâm nghiên cứu về Việt nam, ông Trump biết quá rõ Nguyễn Phú Trọng là tên Hán tộc đang thâu tóm quyền bính, khuynh đảo chánh trường cộng sản Ba Đình, buộc chặt Việt Nam vào Trung cộng mà những chóp bu cộng sản khác, những cán ngộ cao cấp khác không dám phản thùng vì "mở miệng chết liền", không chết do bị đầu độc, tai nạn vô duyên,... thì cũng chết vì tội tham nhũng vì tay tên cán ngố, chóp bu cộng sản nào mà chẳng dính chàm ? Chiêu hạ gục những phần tử muốn thoát Trung cộng bằng đòn "đánh tham nhũng" của Nguyễn Phú Trọng rất lợi hại, vừa hạ gục đối tượng dễ dàng, vừa lấy được lòng dân. Cambodia và Lào cũng sẽ làm theo Trọng tặc khi sử dụng chiêu này. Tại sao Mỹ chưa đánh thuế lên hàng hóa của Việt nam ? Tại vì ông Trump vẫn muốn Việt nam phải có mặt trong dải "Ấn Độ - Thái Bình Dương", bởi nếu làm căng với Việt cộng thì có cớ để Trọng tặc giáo huấn đám lâu la rằng "đế quốc Mỹ vẫn là kẻ thù của chúng ta. Chỉ có Trung cộng mới là bạn vàng, đồng chí tốt". Lúc này sẽ rất khó cho Mỹ có mặt tại bán đảo Sơn Trà, quân cảng Cam Ranh, Biển Đông trong phạm vi "chủ quyền" của Việt nam. Mỹ phải có mặt ở Biển Đông, thuê bán đảo Sơn Trà, quân cảng Cam Ranh thì ý nghĩa của "Ấn Độ - Thái Bình Dương" mới nâng lên xứng tầm để xiết chặt cổ Trung cộng, tiến tới xóa sổ cnxh quái thai. Đó là lý do tại sao ông Trump phải ban bố bản NDAA với chi phí cho chiến lược quân sự lên đến 716 tỷ USD/năm, gạt Trung cộng ra khỏi cuộc tập trận chung RIMPAD nhưng mời Việt cộng chính thức tham gia, đưa HKMH vào Đà Nẵng,... Mục đích của Mỹ là muốn làm cho cộng sản Ba Đình "TỰ ĐỔI MÀU" mà chủ đề Biển Đông là lý cớ thuyết phục nhứt để Mỹ đạt được mong muốn. Bởi nếu ông Trump vội vàng đánh thuế, lên án nhân quyền,... thì vô tình tạo thêm động lực cho Trọng tặc và đám Hán nô sẽ "chủ chiến" với Mỹ, ép phe "chủ hòa" với Mỹ phải nghe theo vì lý do "Mỹ vẫn luôn thù địch, không đáng tin để dựa giẫm". Vấn đề bán đảo Sơn Trà thì năm 2016 khi đến Hà nội Obama đã đặt vấn đề với Việt cộng rồi. Riêng quân cảng Cam Ranh thì sẽ phức tạp hơn vì phía Việt cộng luôn tuyên bố sẽ không cho bất kỳ nước nào thuê. Tuy nhiên Mỹ sẽ có cách để Việt cộng phải cho Mỹ thuê, cụ thể như: 1. Chỉ qua Cambodia với việc Hunsen cho Trung cộng lập một căn cứ quân sự tại tỉnh Koh Kong trên Vịnh Thái Lan. Họ làm được sao Việt nam lại không trong khi Việt cộng ra rả kêu gọi chung tay bảo đảm chủ quyền, tự do hàng hải ở Biển Đông ? 2. Sau khi giết Ả Trần Đại Quang để cướp ngai thì Hán nô Nguyễn Phú Trọng ban hành nghị quyết "phát triển kinh tế biển" Việt nam mà trước khi Quang chết 7 ngày, ngoại trưởng Vương Nghị đã sang Sài gòn trao thánh lịnh cho Phạm Bình Minh yêu cầu Việt Nam phải hợp tác với Trung cộng để khai thác Biển Đông; 3. Ngày 16/7/2018 tổng thống Trump đã "một đối một" BÍ MẬT với Putin tại Helsinki, Phần Lan thì không lâu sau, vào ngày 06/9/2018 Trọng tặc được Putin triệu hồi diện kiến. Rất có khả năng Putin đã chỉ thị cho Trọng tặc "hãy cho Mỹ thuê Cam Ranh đi". Nhưng Trọng tặc là dòng dõi Hán bành nên đã không nghe, vội về giết Trần Đại Quang để thâu tóm quyền bính nghe theo lịnh Tập tặc. 4. Cũng vì muốn tránh mặt ông Trump nhân lúc ông ta đến Hà nội gặp Kim nên Trọng tặc bay sang Lào, Cam để "quán triệt" tư tưởng Tập Cận Bình, chỉ thị cho Bounnhang Vorachith và Hunsen thực hiện "chống tự diễn biến" theo cách của Trọng tặc đã làm ở Việt nam là "chống tham nhũng" chứ không ở nhà mời ông Trump thăm gặp cấp nhà nước vì sợ ông Trump đặc vấn đề thuê bán đảo Sơn Trà và quân cảng Cam Ranh lên bàn nghị sự; ... Rõ ràng Trọng tặc đã tự nguyện, quyết tâm đút đầu vào thòng lọng của Tập tặc để "còn đảng - còn mình" mà không thèm củ cà rốt của ông Trump. Điều này sẽ khiến ông Trump nổi giận và sẽ "cho mày ra bắp, ra khoai" luôn nếu như sự kiên nhẫn của ông Trump đối với Trọng tặc đã vượt qua lằn ranh đỏ. Thòng lọng của ông Trump đang giăng ra để xiết cổ luôn cả Trọng tặc và đám Hán nô Ba Đình trong những ngày sắp tới nếu mục đích thuê bán đảo Sơn Trà và quân cảng Cam Ranh của ông Trump bị Trọng tặc chính thức khước từ./. Tran Hung.

Nhận xét

Nặc danh đã nói…
Nghe hợp lý lắm!

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN