KHI NÀO VIỆT NAM CÓ NỀN CỘNG HÒA, TRIỀU TIÊN THỐNG NHẤT ?


KHI NÀO VIỆT NAM CÓ NỀN CỘNG HÒA, TRIỀU TIÊN THỐNG NHẤT ? I. VỚI VIỆT NAM: Việt Nam chỉ xác lập được nền Cộng Hòa, đa nguyên đa đảng, Tam quyền phân lập khi và chỉ khi Hiến pháp của Việt cộng bị xé bỏ, quân đội phi chánh trị không nghe theo bất kỳ đảng phái nào ngoài nhiệm vụ duy nhứt là bảo an Tổ quốc, bảo an nhân dân. Để có được điều trên thì toàn dân tộc Việt nam phải dũng cảm đứng lên, đoàn kết lại, vận dụng xu thế thời đại để xóa sổ chủ nghĩa cộng sản, đốt cháy cái cnxh quái thai, nơi là cái kén mà những con nhộng của chủ nghĩa cộng sản đang ẩn thân sau khi biến tướng. Đảng cộng sản Việt nam có "tự phế bỏ đảng cộng sản, vứt cái đảng tà quyền cộng sản vào sọt rác" không ? Xin thưa điều này KHÔNG BAO GIỜ XẢY RA, vì: 1. Lòng tham và lòng đam mê quyền lực của chóp bu cộng sản là vô lượng. Chúng sẵn sàng đốt trụi dải Trường Sơn, hy sinh tới người lính cuối cùng để đánh cướp miền Nam, chúng thà bám chặt gót giày của Trung cộng để "thà mất nước chứ không mất đảng" thì chúng sẽ KHÔNG BAO GIỜ tự phế bỏ đảng cộng sản; 2. Trước khi Liên Sô sụp đổ, đảng cộng sản Việt nam thực chất chỉ là con rối để Liên Sô và Trung cộng giựt dây. Điều này chính tên trùm cộng sản Lê Duẩn đã công nhận và dõng dạc tuyên bố "Ta đánh Mỹ ngụy là đánh cho Liên Sô, Trung cộng,...". Kể từ khi Liên Sô suy tàn và tan rã cho tới nay, đảng cộng sản Việt nam thực chất là một tên "đầy tớ trung thành" của Trung cộng. Vì vậy Trung cộng sẽ không bao giờ cho phép đảng cộng sản thoát khỏi kiếp đầy tớ ngu ngục để quay đầu làm người tử tế như tên sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng đã mở miệng lúc bị Hán nô Nguyễn Phú Trọng tống cổ về rừng U Minh. Tóm lại: Chủ nghĩa xã hội quái thai tại Việt nam chỉ bị giũ sổ khi và chỉ khi dân tộc Việt nam vùng lên tiêu diệt nó nhưng đây chỉ mới là "điều kiện đủ". Điều kiện cần để cnxh quái thai tại Việt nam bị nhân dân giũ sổ chính là Trung cộng bị suy tàn, tan rã như Liên Sô trước đây. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào quyết tâm của nước Mỹ và các Đồng minh của Mỹ cũng như tâm nguyện xóa sổ cnxh quái thai của tổng thống Donald Trump. II. VỚI BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN: Là một đầy tớ lâu năm của Trung cộng, tuy nhiên Bắc Hàn không ngu trung như Việt cộng, đối với Trung cộng họ chỉ "bằng mặt không bằng lòng". Nhận thức rõ điều này nên Trung cộng một mặt tỏ ra "nhơn nghĩa đãi bôi", một mặt tìm cách bôi xấu, thổi phồng sự tàn độc của gia tộc họ Kim bằng truyền thông bẩn như có tiếng tăm, bằng việc giựt dây các phần tử chánh trị cực đoan trong chánh giới Mỹ,... để cô lập tên đầy tớ bất nghì Bắc Hàn, khiến nó không thể từ bỏ tên chủ xấu bụng Trung cộng để làm người tử tế được. Vì vậy cũng như Việt nam, Bắc Hàn chỉ từ bỏ vũ khí nguyên tử, hai miền Nam - Bắc Triều Tiên thống nhứt trong hòa bình khi và chỉ khi "Mỹ và các Đồng minh của Mỹ chung tay xóa sổ cnxh quái thai như đúng tâm nguyện của tổng thống Donald Trump. Tức Trung cộng phải suy tàn, tan rã như Liên Sô trước đây". Dân tộc Việt nam muốn xóa sổ cnxh quái thai thì bằng cách nào và lực lượng nào là nồng cốt ? Mời quý vị đóng góp cao kiến để rộng đường dư luận, để có cơ sở cho cá nhân viết tiếp ở phần sau. Trân trọng./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng