ÂM MƯA THÔN TÍNH CỦA HÁN BÀNH BỘC LỘ QUA LỐI TUYÊN TRUYỀN CỦA DƯ LUẬN VIÊN TRUNG CỘNG ĐANG HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM


ÂM MƯA THÔN TÍNH CỦA HÁN BÀNH BỘC LỘ QUA LỐI TUYÊN TRUYỀN CỦA DƯ LUẬN VIÊN TRUNG CỘNG ĐANG HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM Hán là dân tộc Hán bên Trung cộng. Bành là chôm từ chữ nghĩa của Việt cộng trong "BÀNH TRƯỚNG BẮC KINH". Viết tắc là HÁN BÀNH. Hán Bành có những quy luật thôn tính lân bang xin đơn cử như sau: 1. Viễn giao - Cận công: Tức với nước ở xa thì dùng ngoại giao để lân la, kết thân sau đó tìm cách gây xào xáo nội bộ nước đó, dựng lên những tổ chức, đảng phái để phục vụ lợi ích cho nó. Điển hình như Venezuela, các nước nghèo ở Châu Phi, các nước ở miệt Trung cận Đông,... 2. Thịnh Chiếm - Suy Phân: Khi Hán Bành cường thịnh, chúng sẽ xua quân đánh cướp lân bang nhưng khi Hán Bành chưa đủ lực hoặc suy yếu thì nó tìm mọi cách PHÂN CHIA lân bang để ĐỂ DÀNH chờ lúc nó mạnh lên sẽ xua quân cướp đoạt. Bài học bán đảo Đông Dương và Bắc Triều Tiên khi Liên Sô còn là anh cả của khối cộng sản là một minh chứng. Tui sẽ viết chi tiết về âm mưu của Hán Bành ở giai đoạn này ở bài viết sau. Bây giờ, khi Trung cộng đang bị ông Trump đánh tơi bời, viễn cảnh suy tàn của Trung cộng đang bộc lộ rõ. Vì vậy chúng đã không còn nhắc tới "Madein China 2025" nữa. Đồng thời về mặt địa chiến lược, chúng sẽ xem xét đến khả năng phân chia lân bang, tức sẽ ngăn không cho 02 miền Triều Tiên hợp nhứt theo tư tưởng của ông Trump, của tổng thống Nam Hàn. Với Việt nam, chúng cũng sẽ xem xét đến khả năng quay lại chia tách 02 miền bằng giới tuyến tạm thời tại bờ Hiền Lương là vỹ tuyến 17 như Hiệp định Geneva 1954 mà Hán tặc hồ chí minh đã ký với Pháp nhưng không có sự tham gia của Quốc gia Việt nam - một nhà nước hợp pháp có chủ quyền xuyên suốt từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Những ai am tường về lịch sử - chánh trị Việt nam giai đoạn 1930 - 1990 sẽ hiểu rõ dã tâm của Trung cộng tại các sự kiện: 1. Thảm sát Mậu Thân năm 1968; 2. Trung cộng ủng hộ việc ký kết Hiệp định Ba Lê 1973 qua đạo diễn của Kissinger và Chu Ân Lai. Bằng chứng là sau khi Nixxon lần đầu tiên đến Bắc Kinh, trở về đã quyết đeo đuổi đến cùng Hiệp định Ba Lê bất chấp sự phản đối quyết liệt của tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu. Theo nhiều nguồn tư liệu thì việc ký kết Hiệp định 04 bên gồm Mỹ - VNCH - cộng sản Bắc Việt và cộng phỉ Nam Việt tại Hiệp định Ba Lê 1973 chính là sự trao đổi giữa việc Trung cộng sẽ liên thủ cùng Mỹ để hạ gục Liên Sô đồng thời Kissinger cũng nhận được hàng tỷ USD từ Trung cộng từ phi vụ này, đồng thời Trung cộng cũng sẽ "trung lập" trong vấn đề tranh chấp giữa Israel - cố quốc của Kissinger với Palestin Sở dĩ lúc đó Trung cộng ngăn không cho hồ chí minh "tốc chiến - tốc thắng" miền Nam mà phải "trường kỳ kháng chiến - nhứt định thắng lợi" là vì lúc này Liên Sô quá mạnh, nếu đánh có thằng thì cả bán đảo Đông Dương loạt về tay Liên Sô, Trung cộng có chăng chỉ được mấy cái hòn đảo ở Biển Đông mà nói như tên Lê Đức Thọ là "chỗ Chim ỉa". Vì vậy Trung cộng đã mua đứt Nixxon thông qua cú đêm Kissinger để ra cái Hiệp định Ba Lê 1973 mà nhục đến mức đám cộng phỉ miền Nam cũng được ngồi ngang hàng với Mỹ. Trong lúc Trung cộng chưa "hùng" thì nó không dại gì "hung" mà xua quân đánh cướp bó đũa Việt Nam. Vì vậy nó sẽ bằng mọi cách chia rẽ bó đũa này thành 02 miền Nam - Bắc để kích động 02 miền lao vào bắn giết nhau, suy kiệt nội lực, hủy diệt nhân lực đề khi chúng đã "hùng" thì sẽ dễ dàng cướp đoạt, xáp nhập. Ngay lúc này, có những người vì quá chất chứa hận thù với cộng sản nên họ nóng lòng với ý tưởng nếu có thể thì ông Trump hãy ép Việt cộng trả lại miền Nam cho VNCH theo đường phân giới tại vỹ tuyến 17 như trước đây. Ý tưởng này không có gì sai trái tuy nhiên nó đi ngược lại khẩu hiệu của QLVNCH là "TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM". Xin khẳng định TỔ QUỐC VIỆT NAM không phải là thủ đô Hà nội, Đô Thành Sài Gòn mà là một dải đất hình chữ S từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau ôm trọn biển Đông và sườn đông của dải Trường Sơn hùng vĩ. Tổ quốc Việt nam là sở hữu chung của dân tộc Việt Nam mà bất kỳ cá nhơn, tổ chức, đảng phái, chánh thể nào cũng phải tôn trọng, không được phép chia cắt, cướp đoạt. Lợi dụng sự nóng lòng trên, bọn tình báo Hoa Nam đã tát nước theo mưa, chúng tung những tên bút nô bán linh hồn cho chúng sẵn sàng tấn công vào những ai dám đưa ra ý tưởng "Tái tục Hiệp định Ba Lê bằng xóa bỏ Hiến pháp của Việt cộng, phi chính trị hóa quân đội, TỔNG TUYỂN CỬ TỰ DO, thiết lập nền cộng hòa Tam quyền phân lập như nước Mỹ". Chúng đưa ra những xảo biện ngu xuẩn, những số liệu thổi phồng, để chụp mũ những ai có ý tưởng TỔNG TUYỂN CỬ TỰ DO theo trình tự trên là VIỆT GIAN, BÚT NÔ đã làm lợi cho tà quyền cộng sản. Quý vị hình dung miền Nam sẽ ra sao khi giờ đây phải tách ra lại để trả cho VMCH như xưa một khi: 1. Mỹ không thể bảo an khi thực tế cộng phỉ miền Nam sẽ được phục hoạt như tại Hiệp định Ba Lê 1973 và trước đó ? Miền Nam sẽ chẳng khác gì như các nước Trung Đông bị khủng bố tấn công dù Mỹ vẫn hiện diện ở đó. Cộng phỉ miền Nam sẽ không kém gì ISIS với sự hỗ trợ đắc lực của cộng sản Bắc Việt. 2. Trung cộng sẽ xúi giục Cao Miên quấy nhiễu, đòi đất, sẽ mua chuộc, dụ dỗ những người Chăm theo đạo Hồi, người Thượng theo đạo Tin Lành, tàn quân FULRO,... nổi dậy đòi tự trị thì miền Nam sẽ ra sao ? Nguy hiểm hơn khi Đảng Dân chủ Mỹ đang có xu hướng đi theo trường phái XHCN, khi đảng này thắng thế, giành ghế tổng thống và Lưỡng Viện Mỹ thì miền Nam sẽ ra sao ? Miền Bắc điêu tàn, miền Nam tan nát thì ai sẽ hưởng lợi, sẽ dễ dàng XÓA SỔ TỔ QUỐC VIỆT NAM ngoài Trung cộng ? Đành rằng đảng cộng sản Việt Nam luôn có dã tâm ngã hẳn vào Trung cộng thà mất nước hơn mất đảng. Tuy nhiên chúng vẫn chưa dám bán nước một cách manh động bởi vì chúng vẫn còn sợ, chúng sợ cả dân tộc này tắm máu chúng chứ chẳng sợ lực lượng VNCH lưu vong ở hải ngoại - tồn tại ở quốc nội đâu. Cuối cùng, những kẻ dụng tâm lợi dụng ý tưởng trả lại miền Nam cho VNCH của một số người nóng lòng, đầy sân hận để tát nước theo mưa, để vu khống chụp mũ những ai đang khát khao với ý tưởng "đưa ra ý tưởng "Tái tục Hiệp định Ba Lê bằng xóa bỏ Hiến pháp của Việt cộng, phi chính trị hóa quân đội, TỔNG TUYỂN CỬ TỰ DO, thiết lập nền cộng hòa Tam quyền phân lập như nước Mỹ". Những kẻ này đích thực là tay sai của Hán Bành. Hãy cảnh giác cao độ trước âm mưu nham hiểm của chúng./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN