CỜ NGOÀI - BÀI TRONG CỦA VUA CỜ BẠC DONALD TRUMP TẠI CHIẾU BẠC HÀ NỘI


CỜ NGOÀI - BÀI TRONG CỦA VUA CỜ BẠC DONALD TRUMP TẠI CHIẾU BẠC HÀ NỘI Hôm qua tui có bài "CHIA BUỒN VỚI CNXH QUÁI THAI - CHÚC MỪNG VIỆT NAM, ĐÀI LOAN,... VÌ HỘI NGHỊ TRUMP - KIM BỂ SÔ" vì ngay sau khi đứng dạy chia tay Kim Yong Un khi thời gian làm bài của 02 thí sinh chưa hết, ông Trump gửi cho Tập Cận Bình một lời cảnh cáo sắc lạnh "Có thể phải đánh tiếp gói thuế 267 tỷ USD cùng các đòn hiểm hóc tiếp theo". Hãy khoan võ đoán khi cho rằng việc Trump - Kim rời phòng thi trước giờ mà bài làm chưa xong phần đáp án là do Trump - Kim bày mưu tính kế qua mặt Tập - Putin hay tại vì Kim Jong Un là tên cộng sản ba đời nên ông Trump khó lòng mà "thuần dưỡng" được nó bởi tất cả đều là phỏng đoán, sự việc thế nào chỉ có ông Trump với Kim mới rõ. Tuy nhiên là một người ái mộ ông Trump mà nói theo ngôn ngữ bên Việt nam là "cuồng Trump" nên tui lại nghĩ rằng với một con người rất THỰC TẾ, ông Trump không dễ gì bỏ ra hàng trăm triệu đô la để gặp Kim rồi xách cần câu không đi về. Nói cách khác đó chỉ là "cờ ngoài - bài trong" mà ta có thể hình dung như sau: 1. Với ông Trump: Giải giáp nguyên tử Bắc Hàn là một kho "bí kíp" thì dại gì ông lấy ra xài hết một lần, vì: - Nếu Kim Jong Un đồng ý giải giáp nguyên tử ngay trong lúc này thì tâm nguyện xóa sổ cnxh quái thai của ông Trump bị chết yểu nửa chừng vì sẽ có sự đánh đổi giữa nguyên tử với thương mại mà Kim Jong Un đang bị Tập làm vật trao đổi. Vì vậy Trump - Un giăng bài xả kèo để tèo cái trò "ăn bánh bắt Kim đổ lá" của Tập. Nhưng có 01 chi tiết rất quan trọng là Kim nói sẽ không sản xuất và thử nguyên tử nữa và chỉ xin giảm một nửa lịnh trừng phát chứ không xin xóa hết như lời ông Trump nói. Chi tiết này độc đáo ở chỗ ông Trump muốn giằng mặt Tập trước khi có thể diễn ra cuộc gặp Trump - Tập sắp tới. Độc đáo là ông Trump nói "không có xin xỏ gì hết, một chút xíu cũng không chứ nói gì một nửa". Hiện nay, số lượng hàng hóa của Trung cộng cũng đang bị ông Trump đánh thuế đúng một nửa rồi, một nửa còn lại cũng liệu hồn. - Tại sao không lấy giải giáp nguyên tử ra để làm đòn bẩy cho cuộc bầu cử năm 2020 ? Bằng mọi giá ông Trump phải làm tổng thống Mỹ ở nhiệm kỳ 2 bởi nếu không kẻ gặp đại nguy là Kim Jong Un bởi nếu đảng Dân chủ chiếm ghế tổng thống thì họ đảo ngược hoàn toàn hoặc sẽ truy tố Kim Jong Un bởi những "tội ác bị thổi phồng" của Kim như VNCH ở Việt nam trước 1975, VNCH hở chuyện gì ra là bị báo chí của các hãng lớn thổi phồng trong khi tội ác man rợ của Việt cộng thì họ đeo kính đen vào ngớ lơ. Vì vậy ông Trump với Kim đã "bỏ nhỏ" theo kiểu "ông giúp tui thì tui sẽ giúp ông, cả 02 WIN WIN" có lộ trình, đúng thời điểm. Lần này uy tín của ông Trump tăng cao vì dân Mỹ nhận rõ ông là người cứng rắn, nói là làm không như phe Dân chủ hứa non hứa nọt rồi bỏ đó. Khi sắp vào cuộc chạy đua nước rút vào Bạch Cung diễn ra trong năm 2020, ông Trump và Kim lại công chiếu một tập phim giả tưởng nhưng rất thực tế là Bắc Hàn bàn giao vài chục % cơ số nguyên tử cho IAEA. Cử tri Mỹ sẽ dồn phiếu ồ ạt cho ông Trump. Ông Trump làm tổng thống tiếp thì Kim Jong Un mới bình an. 2. Về phía Kim Jong Un: Hắn nghe theo lời Tập là đồng ý bỏ 01 bãi thử nguyên tử nhưng lại trái ý Tập khi xin LHQ giảm một nửa lịnh trừng phạt. Trái ý Tập vì Tập đang mong lần này Trump - Kim phải có gặt hái điều gì đó để Tập lấy đó "kể công" với ông Trump để ngưng áp thuế. Dù Kim làm trái ý Tập là chen vô cái điều khoản "xin xỏ" LHQ giảm lịnh trừng phạt nhưng cái trái ý này lại rất hợp lý với thực tế Bắc Hàn đói móc meo mà trước khi gặp ông Trump thì Kim đã cho cận thần gửi thư xin gạo lên LHQ. Bài đã lộ nhưng Tập cứng họng. Kim biết chắc Bắc Hàn chỉ thoát khỏi nanh vuốt Trung cộng một cách vĩnh viễn khi và chỉ khi ông Trump phải xóa xong cnxh quái thai mà đại ma đầu là Trung cộng. Vì vậy nếu Kim nghe lời Tập trong lúc này thì có khác gì "dưỡng hổ di họa" bởi Tập sẽ lấy kết quả giải giáp nguyên tử của Kim để kéo dài sự sống chờ thời phục hận bởi ông Trump có được kết quả mà công lớn là do Tập nên ông không thể nhỏ mọn chơi ăn gian với Tập được. Bài cũ dưới đây có nhận định này. /. Tran Hung 1. https://www.facebook.com/100007396571102/posts/2188621831394348?sfns=mầ u 2. https://www.facebook.com/100007396571102/posts/2276858329237364?sfns=mo

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN