NGƯỜI DÂN ĐỒNG LÒNG XÉ BỎ HIẾN PHÁP CỦA TÀ QUYỀN CỘNG SẢN LÀ HỢP PHÁP


NGƯỜI DÂN ĐỒNG LÒNG XÉ BỎ HIẾN PHÁP CỦA TÀ QUYỀN CỘNG SẢN LÀ HỢP PHÁP Hiến pháp là một hệ thống qui định những nguyên tắc chánh trị căn bản và thiết lập kiến trúc, thủ tục, quyền hạn và trách nhiệm của một chánh quyền. Hiến pháp là đạo luật cơ bản nhất của một nhà nước, nó thể hiện ý chí và nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân tồn tại ở trong hoặc ngoài nhà nước đó, nhưng vẫn là nhân dân thuộc nhà nước đó. Hiến pháp có 02 loại cơ bản là Hiến pháp đã được điều lệ hóa và Hiến pháp không được điều lệ hóa. Một hiến pháp đã được điều lệ hóa là một văn kiện riêng rẽ và là nguồn gốc của luật hiến pháp trong một quốc gia, điển hình cho loại này là Hiến pháp Hoa Kỳ. Ngược lại, Hiến pháp không được điều lệ hóa là hiến pháp không được chứa đựng trong một văn kiện riêng rẽ và bao gồm nhiều nguồn gốc khác nhau có thể là thành văn hay bất thành văn, loại hiến pháp này theo nhà lý luận chính trị Ý Giovanni Sartori thì nó là "vẻ ngoài của nguồn quyền hành độc đoán". Loại Hiến pháp này còn gọi là "Hiến pháp hình thức" bởi trong Hiến pháp này luôn diễn tả sự tôn trọng nhân quyền hay thiết lập một bộ máy tư pháp độc lập,... nhưng trong thực tế chúng có thể bị làm ngơ một khi nhà cầm quyền cảm thấy bị đe dọa hay hoàn toàn bị sỉ nhục. Điển hình cho loại Hiến pháp này là Hiến pháp của tà quyền cộng sản Việt nam. Trên văn bản thì Hiến pháp của tà quyền cộng sản Việt nam luôn hiến định sẽ "đảm bảo quyền tự do lập hội hay quyền tự do ngôn luận, quyền biểu tình,..." nhưng trên thực tế, công dân nếu làm như vậy thì họ sẽ bị bỏ tù hay còn gọi là tù nhân chánh trị. Bản hiến pháp của tà quyền cộng sản Việt nam đang có hiệu lực là bản của năm 2013 được Quốc hội Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua vào sáng ngày 28/11/2013. Quốc hội Việt Nam là một cơ quan thực hiện quyền lập pháp quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam, là cơ quan "đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam" và là cơ quan "quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Việt Nam. Cơ quan này có ba chức năng chính là: - Lập hiến, Lập pháp; - Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; - Giám sát tối cao hoạt động của Nhà nước. Theo lý luận của tà quyền cộng sản Việt nam thì: "Thành phần nhân sự của Quốc hội là các đại biểu Quốc hội Việt Nam, do cử tri Việt Nam bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Các đại biểu được bầu chịu trách nhiệm trước cử tri bầu ra mình và trước cử tri cả nước. Thông qua các đại biểu và thông qua quốc hội, nhân dân Việt Nam sử dụng quyền lực của mình để định đoạt các vấn đề của đất nước. Theo Hiến pháp và Luật pháp nhà nước, các đại biểu Quốc hội "không có nghĩa vụ phải tuân theo các chỉ thị của đảng cộng sản Việt nam". Tuy nhiên tất cả mọi tài liệu trên đều mang tính "hình thức, bịp bợm và dối trá". Bởi vì thực tế rõ ràng: 1. Chủ tịch Quốc hội được đề cử bởi ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam 2. Trên 95% các đại biểu quốc hội là đảng viên của đảng cộng sản Việt Nam, phải tuân thủ các chỉ thị của đảng; 3. Quốc hội Việt Nam không có được sự độc lập khỏi đảng cộng sản Việt Nam khi quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; 4. Đặc biệt, tại Điều 4 của bản Hiến pháp rác rưởi do tà quyền cộng sản Việt nam đẻ ra là: - đảng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng hồ chí minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. - đảng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. - Các tổ chức của đảng và đảng viên đảng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Ngay cái Điều 4 này là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Bởi trong một quốc gia thì NHÀ NƯỚC là cơ quan quyền lực cao nhứt, là tổ chức chính trị của xã hội có giai cấp, có lãnh thổ, dân cư và chính quyền độc lập, có khả năng đặt ra và thực thi pháp luật nhằm thiết lập trật tự xã hội nhất định trong phạm vi lãnh thổ của mình tuân thủ theo Hiến pháp được lập do nhân dân ủy thác vào Quốc hội. Nhà nước là một tổ chức được phép: phân bố dân cư theo đơn vị hành chánh - lãnh thổ; các bộ máy quyền lực công; có chủ quyền tối cao trong phạm vi lãnh thổ của đất nước mình; có quyền quy định các loại thuế mang tính bắt buộc đối với cá nhân, tổ chức trong xã hội... Còn đảng phái chánh trị hay chính đảng thường gọi tắt là đảng chỉ là một tổ chức chính trị tự nguyện với mục tiêu đấu tranh để tham gia vào việc thể hiện các quan điểm chính trị, đấu tranh để giành quyền đại diện cho người dân trong Quốc hội, hoặc để đạt được một quyền lực chính trị nhất định trong chánh quyền thông qua việc tham gia các chiến dịch bầu cử. Từ những luận giải trên khẳng định: "đảng cộng sản Việt nam là một tổ chức ĂN CƯỚP, chúng đã cướp chánh quyền của nhân dân, cướp quyền lực tối thượng của nhân dân thông qua việc cướp Quốc hội, khống chế quyền lực của Quốc hội, tức đã 'bắt cóc - khống chế' các đại biểu 'cao nhất' của nhân dân Việt Nam". Vì vậy, việc nhân dân Việt nam phải khẩn trương hành động GIẢI TÁN QUỐC HỘI - XÓA BỎ TOÀN BỘ BẢN HIẾN PHÁP NĂM 2013 để xóa bỏ vai trò cai trị độc tôn, hành ngồi xổm lên Hiến pháp của tà quyền cộng sản Việt nam là hoàn toàn hợp hiến - hợp pháp - hợp với những lời lẽ của Hán tặc hồ chí minh, cha đẻ của đảng tà quyền cộng sản Việt nam đã viết và đọc vào ngày 02/8/1945 tại Ba Đình. Cũng như tà quyền cộng sản Việt nam, tất cả các nước trong khối chủ nghĩa xã hội quái thai đều có chung đặc tính là "đảng phái ngồi xổm lên Hiến pháp" để chiếm quyền độc tài toàn trị. Chính đặc tính này mà ông Trump đã nói "bất cứ nơi nào mà cnxh quái thai hoặc cncs quái thai thực sự được áp dụng thì nó chỉ mang đến đau thương tàn phá và thất bại" và Ông đã đứng trước Đại hội đồng LHQ phát lời kêu gọi nhân loại tiến bộ phải chung tay xóa sổ cnxh quái thai để cứu nguy nhân loại. Đứng đầu khối xhcn quái thai là Trung cộng, chính vì vậy ông Trump đã ngày đêm quyết đập nát cái đầu con rắn độc này bằng những trận cuồng phong trên chiến trường thương mại, sở hữu trí tuệ, an ninh quốc gia, an ninh hàng hải - hàng không ở Biển Đông,... với mục tiêu cuối cùng là ép buộc Trung cộng phải tự giác "Tự diễn biến, tự chuyển hóa" bằng cách "thay đổi cấu trúc nền kinh tế đặc thù tư bản nhà nước", muốn thay đổi cấu trúc kinh tế theo thế cờ triệt buộc của ông Trump thì Trung cộng phải từ bỏ quyền "độc tôn toàn trị" của đảng cộng sản, điều này tất yếu dẫn tới việc Trung cộng phải thay đổi Hiến pháp hiện hành để tránh sụp đổ nền kinh tế hoặc chính người dân đại lục phải vùng lên xé bỏ Hiến pháp hiện hành tiến tới phế truất đảng cộng sản. Trong khi ông Trump đang tâm nguyện điều trên thì tại sao dân tộc Việt nam, các tổ chức "chống cộng" trong nước và hải ngoại tại sao không noi gương Hai Bà Trưng tiên chinh "diệt thù trong - giết giặc ngoài" khởi đầu bằng quyền chánh đáng là "GIẢI TÁN QUỐC HỘI - XÓA BỎ TOÀN BỘ BẢN HIẾN PHÁP NĂM 2013" mà cứ loay hoay những việc đâu đâu để tà quyền cộng sản lấy cớ "âm mưu lật đổ chánh quyền" rồi ra tay bắt bớ, uy hiếp mà Quốc tế không có lý do can thiệp vì họ không thể can thiệp vào tình hình nội bộ của các quốc gia, họ chỉ can thiệp khi mục tiêu của chúng ta là phế bỏ quyền "độc tôn toàn trị" của đảng cộng sản vì đảng tà quyền cộng sản không đại diện cho quốc gia./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN