BÁN ĐẢO ĐÔNG DƯƠNG CHỈ THÁI BÌNH THỊNH TRỊ KHI VÀ CHỈ KHI


BÁN ĐẢO ĐÔNG DƯƠNG CHỈ THÁI BÌNH THỊNH TRỊ KHI VÀ CHỈ KHI 1. Việt Nam là đồng minh của Mỹ; 2. Trung cộng phải chia 5 xẻ 7; 3. Lào và Cambodia là hai nước trung lập. Đó là lý do tại sao gần đây tàu chiến của Mỹ, Nhật, Anh, Úc,... hiện diện ở Biển Đông nhưng tàu chiến của Pháp thì "không được phép" có mặt nhưng lại có mặt tham dự tập trận chung với Trung cộng sắp tới. Nguồn cơn sâu xa từ đâu ? Quý vị hãy quay về thời tổng thống Truman với học thuyết Truman của ông ta. Ông Truman ủng hộ các quốc gia là thuộc địa, dân tộc bị áp bức vùng lên giành độc lập và toàn vẹn lãnh thổ nhưng lực lượng lãnh đạo phải là "người không cộng sản". Vì vậy cho nên sau khi Hán tặc hồ chí minh cướp được chánh quyền, năm 1946 hắn đã gửi 8 bức thư - điện tín cho tổng thống Truman để nhờ ông Truman công nhận VNDCCH là nhà nước hợp pháp nhưng bị Truman khước từ vì lý do hắn là tên trùm cộng sản. Tuy nhiên vào năm 1954 tổng thống Pháp lại ký với hắn Hiệp định Geneva gián tiếp thừa nhận VNDCCH. Nối tiếp sai lầm này, Nixxon - Kissinger lại tiếp tục thừa nhận tổ chức khủng bố với tên gọi MTDTGPMN và đã ký kết Hiệp định Ba Lê 1973 bất chấp phản đối gay gắt của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Hiệp định Ba Lê 1973 là một vụ buôn bán giữa Nixxon - Kissinger với Mao Trạch Đông - Chu Ân Lai có sự tiếp tay của Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc là ông George Herbert Walker Bush (Bush cha) khi ông ta đảm nhiệm cương vị này từ năm 1971-1973. Nối tiếp tinh thần học thuyết Truman, tổng thống Ronald Reagan đã xóa sổ cộng sản Đông Âu và Liên Sô mà không tốn mũi tên, hòn đạn. Lẽ dĩ nhiên khi được kế nhiệm ông Reagan thì ông Bush cha phải tiếp tục xóa sạch mầm mống cộng sản còn sót lại là Trung cộng, Việt cộng, Bắc Hàn,..., thế nhưng ông Bush cha lại lao vào Vùng Vịnh mà bỏ lơ trục liên minh quỷ đỏ này. Là hậu thế tui có quyền nghi ngờ phải chăng trong khoản thời gian ông Bush cha làm Trưởng Văn phòng Đại diện Mỹ tại Trung cộng từ năm 1974-1976, ông đã bị Trung cộng "mua chuộc" ? Để sau đó khi ông kết thúc nhiệm kỳ tổng thống vào năm 1995, ông đã âm thầm đến nghỉ tại khách sạn New World ở Sài gòn. Nối tiếp Bush cha, kế nhiệm Bill Clinton ra mặt thân cộng sản thấy rõ khi đã bình thường hóa với Trung cộng. Trong lúc thảm sát Thiên An Môn tháng 6/1989 vẫn còn tanh mùi máu thì tháng 10/1997 Bill Clinton chào đón Giang Trạch Dân tới Mỹ rồi đến tháng 8/1998 Bill Clinton tới Trung cộng và tháng 4/1999 Chu Dung Cơ lại tới Mỹ. Đến tháng 11/1999 Mỹ và Trung cộng thỏa thuận những điều khoản về Trung cộng gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và sau khi Mỹ bị khủng bố ngày 11/9/2001 thì 03 tháng sau, vào tháng 12/2001, Bush con đã chấp thuận cho Trung cộng gia nhập WTO và đã trao cho Trung cộng qui chế tối huệ quốc vĩnh viễn. Với Việt cộng thì sau chuyến thăm chính thức của Bill Clinton từ ngày 16 -19/11/2000 thì xem như Việt cộng và Mỹ đã bình thường hóa quan hệ hoàn toàn. Trong vấn đề bình thường hóa quan hệ Việt cộng - Mỹ, luôn có dấu ấn của hai cựu binh là John McCain và John Kerry. Điều gây ngạc nhiên là ông Trump là truyền nhân của ông Reagan nhưng lại bị gia tộc nhà Bush, nhà Bill Clinton, Obama, John McCain và John Kerry ra mặt chống đối. Chóp bu Việt cộng được Bill Clinton, Obama, John McCain và John Kerry niềm nở đón tiếp khi chúng có dịp qua Mỹ và ngược lại. Tại sao như vậy ? Khi còn đương nhiệm, Obama sang Bắc Kinh bị họ Tập ghẻ lạnh, khinh miệt nhưng khi đã về hưu thì vác mặt qua lại được Tập niềm nở đón tiếp để rồi sau đó Obama bay sang Ấn, Pháp, khi trở về thì Ấn lình xình với Mỹ, tổng thống Pháp Macron thì ra mặt khích bác ông Trump, niềm nở tiếp đón Hán nô Nguyễn Phú Trọng. Hôm nay, ông Trump lại xa gần réo tên Obama, nhắc tới Jonh McCain và không lấy gì ngạc nhiên khi 12 thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa đã hùa theo phe Dân chủ tại Thượng viện ngăn cản việc ông Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp để xây bức tường và an ninh biên giới. Họ là ai ? Chắc chắn 12 vị này là fan của nhà Bush và Jonh McCain cũng như hậu bối của Nixxon, Kissinger, những công thần trong Đảng Cộng hòa nhưng thân Trung cộng. Tui sẽ viết tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm. Chúc sức khỏe, luôn đồng hành. Trân trọng./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN