HÃY HIỂU CHIẾN LƯỢC NƯỚC MỸ ĐỂ XÁC LẬP NỀN CỘNG HÒA TẠI VIỆT NAM -


HÃY HIỂU CHIẾN LƯỢC NƯỚC MỸ ĐỂ XÁC LẬP NỀN CỘNG HÒA TẠI VIỆT NAM PHẦN 1: Muốn xóa sổ cnxh quái thai, cứu nước Mỹ và nhân loại thoát khỏi đại họa "Chết bởi Trung cộng - Death by China" thì trước tiên phải "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại - Make America Great Again", viết tắt là MAGA. Thực ra slogan MAGA có nguồn gốc từ chiến dịch tranh cử vào chức tổng thống thứ 40 của cố tổng thống Ronald Reagan vào năm 1980. Thời trai trẻ, ông tổng thống Mỹ thứ 45 hiện nay là Donald Trump rất thần tượng cố tổng thống Ronald Reagan. Chẳng riêng gì ông Donald Trump thần tượng ông Reagan mà cả nước Mỹ, các dân tộc trên thế giới đang bị "cầm tù" bởi cnxh quái thai thời đó đứng đầu là Liên bang Sô Viết hay gọi tắt là Liên Sô. Đặc biệt, với những người đã tham gia chính phủ VNCH trước 30/4/1975 thì ông Reagan là một ân nhân, bởi ông là hối thúc thực thi "Chương trình Ra đi Có trật tự - Orderly Departure Program" viết tắt là ODP. Chương trình ODP là một chương trình của Mỹ cho phép người Việt Nam tị nạn nhập cảnh vào Mỹ sau khi cộng sản Bắc Việt và cộng phỉ Nam Việt xé bỏ Hiệp định Ba Lê, đánh cướp miền Nam do chính phủ VNCH thừa kế Quốc gia Việt nam quản lý. Chương trình ODP do Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn chủ xướng vào năm 1979 và khi ông Raegan đắc cử tổng thống năm 1980 thì ông đã ra chỉ thị mở văn phòng đầu tiên tại Bangkok, Thái Lan vào tháng 01/1980. Có 03 diện nằm trong chương trì là: - HO - Humanitarian Operation: là các cựu tù nhân trại tù Việt cộng, có tên chính thức là "Chương trình tái định cư phóng thích đặc biệt tù nhân trung tâm cải tạo - Special Release Reeducation Center Detainee Resettlement Program; - U11: là các cựu nhân viên chính phủ Mỹ; - V11: là các cựu nhân viên của công ty tư nhân hoặc tổ chức của Mỹ. Sau khi ông Reagan lên làm tổng thống Mỹ, ưu tiên hàng đầu của ông là đánh sập trụ cột của khối cnxh mà đứng đầu là Liên Sô, kết cục thì bức tường Tây Bá Linh sụp đổ, Đông Âu và Liên Sô tan rã. Hiện nay, ở thời kỳ tổng thống thứ 45 của Mỹ, chúng ta lại nhận thấy xuất hiện một truyền nhân của ông Reagan đó chính là ông tổng thống Donald Trump. Khi ông Trump vừa thắng cử, ông đã nhận điện thoại của bà tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, tiếp ông thủ tướng Nhật Bản Abe,... Trong diễn văn nhậm chức ông nhấn mạnh "...Chúng ta không muốn áp đặt lối sống lên ai, nhưng để lối sống của ta tỏa sáng như tấm gương cho mọi người...". Sau khi nhậm chức, ông đã triển khai hàng loạt quyết sách để "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại - để lối sống của Mỹ tỏa sáng như tấm gương cho mọi người", đơn cử: - Rút Mỹ ra khỏi hàng loạt Hiệp định, Hiệp ước mà theo ông nó bất lợi cho Mỹ nhưng gián tiếp và trực tiếp có lợi cho khối xhcn quái thai mà đứng đầu là Trung cộng; - Ông đưa nước Mỹ và các đồng minh vào vòng Tứ Giác Kim Cương có tham dự của Nhật - Ấn - Úc. Đưa ra khái niệm "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương" đề kìm tỏa Trung cộng; - Ông công nhận Jesusalem là thủ đô của Israel, dời đại sứ quán Mỹ về đây mặc cho một số nước và một số thành viên trong HĐBA LHQ phản đối; - Tiến hành đánh thuế lên hàng hóa Trung cộng, đánh vào thói ăn cắp sở hữu trí tuệ của Trung cộng,... - Tăng cường có mặt quân sự ở Biển Đông trong sứ mạng bảo đảm tự do hàng hải, chống mở rộng trái phép của Trung cộng; - Trước Đại hội LHQ kêu gọi các nước chung tay xóa sổ cnxh quái thai,... ... Tất cả các sách lược trên của nước Mỹ đều nằm trong chiến lược để củng cố cho slogan MAGA và xóa sổ cnxh quái thai mà đầu sổ là Trung cộng. Muốn xóa sổ cnxh quái thai thì phải xóa sổ thể chế độc tài toàn trị của Trung cộng, Việt cộng,... Muốn làm được điều này thì trước tiên phải làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Rút kinh nghiệm từ nước Nga hậu Liên Sô sụp đổ, tức sau khi cnxh quái thai ở Liên sô sụp đổ thì mầm mống của nó vẫn tồn tại cho tới hôm nay, nó ẩn thân trong nền Cộng hòa "bán tổng thống chế", tức tổng thống và thủ tướng "luân phiên hoán đổi", thay nhau cầm quyền cai trị như ta đã thấy. Để xóa bỏ tình trạng này, sau khi đánh sập mô thức độc tài toàn trị của Trung cộng, Việt cộng,... như thời ông Reagan đã làm, nước Mỹ phải hỗ trợ Trung Hoa, Việt nam,...hậu cộng sản xác lập nền Cộng Hòa tổng thống chế theo mô thức của Mỹ như trong diễn văn nhậm chức mà ông Trump đã nhấn mạnh "...Chúng ta không muốn áp đặt lối sống lên ai, nhưng để lối sống của ta tỏa sáng như tấm gương cho mọi người...". Cũng như thời ông Reagan, trước khi tấn công thủ phủ cộng sản ở Mạc Tư Khoa, ông đã ưu tiên chặt đức các vòi bạch tuộc của nó cắm ở Đông Đức, Đông Âu,... dồn nó về Sô Viết rồi dứt điểm nó. Nay chiến lược của ông Trump cũng tương đồng như thời ông Reagan, tức sẽ chặt đứt vòi bạch tuộc mà Trung cộng đang cắm ở Iran, Venezuela, Bắc Hàn, Việt cộng,... sau cùng sẽ bứng gốc Trung cộng. Không thể ngồi yên chờ chết, Trung cộng sẽ phản công lại Mỹ ngay tại hậu tuyến Bắc Kinh và tiền tuyến là các nước kể trên. Sẽ rất khó khăn cho Mỹ nếu tại các tiền tuyến không có những tổ chức, cá nhân quả cảm hưởng ứng lời kêu gọi của ông Trump như tại Venezuela hiện nay. Điều mà Trung cộng kinh hãi nhứt hiện nay đó là bị "nội công - ngoại kích" do Mỹ khởi xướng, phát động. Nhưng để có được lực lượng nội công quả cảm nổi dậy ngay trong lòng Trung cộng thì Mỹ phải kích hoạt "nội ứng" ở tiền tuyến tại Venezuela, Việt cộng,... để kích hoạt hiệu ứng domino, làm gương cho các tổ chức đối lập đã và đang hình thành tại Trung cộng noi theo. Vì vậy, nếu tại các tiền phương đồng loạt, nhứt tề nối bước Guaido ở Venezuela thì đó chính là giai đoạn Trung cộng chính thức trượt nhanh trên con dốc sụp đổ tương tự thời ông Reagan vậy. Cái vòi bạch tuộc của Trung cộng cắm tại tiền tuyến Bắc Hàn sẽ bị đứt khi Bắc Hàn chính thức từ bỏ nguyên tử, hai miền Nam - Bắc Triều Tiên hợp nhứt như Đông Đức và Tây Đức trước đây. Tại tiền tuyến Đông Nam Á, cái vòi bạch tuộc của Trung cộng sẽ bị đứt khi Việt nam thiết lập nền Cộng hòa tổng thống chế. Muốn có được điều này thì Mỹ phải ép buộc Việt cộng phải phế bỏ Hiến pháp do đảng tà quyền cộng sản lập nên, phi chính trị hóa quân đội tức quân đội đứng về phía nhân dân chứ không bảo vệ bất kỳ đảng phái, tổ chức nào. Sau đó lập ra bản Hiến pháp lâm thời để tổng tuyển cử tự do, thiết chế tam quyền phân lập, đa nguyên đa đảng. Sẽ có nhiều người hoài nghi cho rằng với thực trạng hiện nay là đảng viên cộng sản và ân nhân của cộng sản đang chiếm đa số, họ đông tiền vì mấy chục năm nay ra sức vơ vét, cướp đoạt từ nhân dân, đặc biệt với "30 triệu" Hoa cộng kiều đã được Việt cộng cấp thẻ căn cước công dân Việt nam thì tổng tuyển cử chỉ tạo lợi thế cho cộng sản "đổi màu". Có một số anh hùng chống nạnh, giả nhân Luật xhcn còn kêu gọi người Việt hải ngoại gửi thỉnh nguyện thư lên chánh phủ Mỹ, LHQ,... ép Việt cộng trả lại miền Nam cho VNCH do cộng sản Bắc Việt và cộng phỉ Nam Việt vi phạm Hiệp định hòa bình Ba Lê 1973 còn miền Bắc thì kệ mẹ nó. Cũng theo giả nhân Luật xhcn thì hiện nay Hiệp định Ba Lê đã bị vô hiệu do cộng quân, cộng phỉ xé bỏ. Không biết là họ không hiểu hay cố tình không hiểu khi đưa ra luận điểm trên. Tuy nhiên mặc kệ họ vì chúng ta đang "lý thuyết suông", hay nói theo giọng mỉa mai là "cào phím chống cộng" kia mà. Bởi theo quan điểm của họ thì xã hội sẽ đứng yên mãi mãi, phong kiến hoài phong kiến, cncs hoài cncs,... tức cái khát vọng xóa sổ cnxh quái thai của ông Reagan xưa và ông Trump nay chỉ là vọng tưởng bởi sự "đổi màu" của loài cộng sản. Sẽ viết tiếp phần 2, 3,... n. Trân trọng sự quan tâm của quý vị./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN