TỪ CÂU CHUYỆN GIA TRƯỞNG TRONG GIA ĐÌNH NGHĨ VỀ NỀN TỰ DO CHO NƯỚC VIỆT NAM


TỪ CÂU CHUYỆN GIA TRƯỞNG TRONG GIA ĐÌNH NGHĨ VỀ NỀN TỰ DO CHO NƯỚC VIỆT NAM Một gia đình đông con nọ có một ông chồng độc đoán, chuyên quyền luôn khư khư ôm lấy cái quyền làm chủ gia đình mà bắt nạt vợ con khiến vợ con phải răm rắp nghe theo dù ông ta có sai hay đúng. Bà vợ và một vài đứa con rất bất bình nhưng họ không dám lên tiếng vì sợ bị đòn roi vô cớ. Trong đám con của gia đình này, phần đông chúng phải ngả theo phe cha để tránh vạ vào thân mỗi khi mẹ chúng nó bị cha chúng nó hạch tội. Một ngày kia, có một ông bạn của ông chồng gia đình nọ từ nước ngoài về thăm. Ông này là người mà ông chồng gia trưởng kia luôn phải nghe lời bởi uy tín và danh tiếng của ông ta. Những lúc gia đình ông gia trưởng này gặp khó khăn thì chính ông bạn kia là cứu cánh, gửi đô la về chạy chữa thuốc men khi gia đình ông gia trưởng gặp bịnh đau, cho mượn tiền để làm ăn,... Nói chung thì với ông chồng gia trưởng, ông bạn kia là cái cây đại thụ để gia đình ông gia trưởng móc dây vào và đu khi gặp hoạn nạn, khó khăn, hình tượng này giống hệt việc đu dây của tà quyền cộng sản vậy. Hai ông bạn lâu ngày gặp nhau, chén thù chén tạc, khi rượu đã ngà ngà thì mồi trên bàn đã hết, ông nội gia trưởng bắt đầu thể hiện quyền uy với vợ con, quát tháo ỏm bả tỏi làm vợ con riu ríu nghe theo. Thấy vậy ông bạn đại gia kia liền lên tiếng vì ổng ở Mỹ, tuy là giàu có giỏi giang nhưng theo thứ tự ưu tiên thì ổng xếp hàng dưới chó mèo chứ nói gì so với bà phụ nữ trong nhà là vợ của ổng. Vì vậy ổng lên tiếng can ngăn, quở trách tay chồng gia trưởng, vũ phu kia. Tay chồng gia trưởng cũng ấm ức lắm nhưng đành ngậm miệng ăn tiền bởi sau dám bỏ thói đu dây, dám cãi lại ân nhân. Ông khách đại gia kia liền kêu vợ con tay gia trưởng một hàng một trước thẳng để huấn thị, ông phổ quát về những ứng xử của nhà ổng bên Mỹ, ông nói đến quyền bình đẳng, tự do, luôn tôn trọng lẫn nhau trong gia đình ổng. Xong ông cổ võ bà vợ và bầy con kể hết tội gia trưởng của ông chồng nhưng tất cả đều im lặng vì ngu gì nói, nói ra rồi mai mốt bị ăn đòn gấp ba thì sao. Như biết được ngọn nguồn, ông khách liền đe dọa ông bạn gia trưởng rằng "tao báo cho mày biết là tao sẽ lắp camera theo dõi tại nhà mày và mở đường dây nóng nối kết với vợ con mày. Mày mà lộn xộn tao lấy lại nhà, đòi lại tiền,... Vì vậy mày phải để cho vợ con mày nói ra sự thật đầu đuôi ngọn nguồn cho tao hay". Vậy là vợ con ông chồng gia trưởng thi nhau hạch tội, có đứa láu cá còn chơi trò "ít xích cho nhiều" để thỏa mãn sự bực tức bị kìm nén bấy lâu. Cuối cùng ông đại gia ổng kết, buộc ông chồng phải từ bỏ thói gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền, không quát nạt, đánh đập vợ con vô cớ, luôn lắng nghe và thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của tất cả các thành viên trong gia đình. Nếu ai đó trong gia đình bị sai trái cần phán xét, trừng trị thì phải họp mặt gia đình lại và phân tích, nhận định đúng sai bằng biểu quyết sau đó. Có những ca khó quá thì phải dùng quyền trợ giúp là gọi điện cho người thân là ông đại gia bên Mỹ. Vậy là hàng xóm của gia đình đó không còn nghe tiếng quát nạt, tiếng đòn roi, kêu khóc nữa mà thay vào đó là tiếng cười đùa, tiếng vỗ vai nhau của cha con, chồng vợ. Kinh tế gia đình cũng tăng nhanh và họ đã có căn biệt thự khang trang từ việc làm ăn chân chính nhờ đại gia Mỹ bơm vốn. Trở lại Việt nam thời cộng sản. Tui có thể phân vai thế này: 1. Đảng cộng sản là tên cha gia trưởng; 2. Vợ con của tên gia trưởng là các đảng viên và dòng họ của các người "đang theo đ..."; 3. Mỹ và các nước tư bản là ông bạn đại gia; Câu chuyện "xóa bỏ cnxh quái thai" ở Việt nam sẽ như câu chuyện trên. Xin phép viết tiếp vào hôm sau để nói về cách thức "xóa sổ cnxh quái thai ở Việt nam để tiến tới xây dựng nền Cộng Hòa" cứu đất nước thoát họa Hán hóa, nhập Trung cộng dù hiện nay có đến 30 triệu dân Trung cộng được Việt cộng hợp pháp biến thành công dân Việt nam như hình dưới đây./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN