VIỆT CỘNG TRẢ NỢ CHO TRUNG CỘNG BẰNG CÁCH BÓC LỘT NHÂN DÂN MÌNH


VIỆT CỘNG TRẢ NỢ CHO TRUNG CỘNG BẰNG CÁCH BÓC LỘT NHÂN DÂN MÌNH Trong 02 cuộc "kháng chiến" chống Pháp và Mỹ, Việt cộng đã mắc nợ rất nhiều từ Liên Sô, Trung cộng. Với Sô cộng, sau khi Việt cộng cướp được miền Nam vào ngày 30/4/1975 và sau đó "giải phóng" luôn Cambodia vào năm 1979, hàng chục tấn vàng, hàng tỷ USD, hàng triệu tấn sản vật đã được Việt cộng mang sang Moscow trả nợ. Quân cảng Cam Ranh và hàng loạt giếng dầu mỏ cũng được Việt cộng gán nợ cho Sô cộng với chiêu bài "hợp tác". Với Trung cộng, ngoài việc tên Hán tặc hồ chí minh và tên Việt gian Phạm Văn Đồng đã "khống chấp" chủ quyền Biển Đông của VNCH cho Trung cộng tại biên bản "thế chấp" là cái công thư 1958 ra để Trung cộng lấy cớ cướp Hoàng Sa, Trường Sa, áp đường lưỡi bò cướp trọn Biển Đông ra thì sau mật ước Thành Đô 1990, Việt cộng còn bắt dân Việt nam è lưng trả nợ cho Trung cộng bằng nhiều cách. Ở đây xin đơn cử 02 cách trả nợ của Việt cộng cho Trung cộng như sau: 1. Trả nợ thông qua mua - bán than đá: Việt cộng bán quặng với giá rẻ bèo cho Trung cộng nhưng mua lại than của Trung cộng với giá cắt cổ là điều mà ai cũng biết. Số tiền chênh lệch giữa "bán rẻ - mua đắt" được trích ra vài % để chúng bỏ túi, còn lại gọi là "trừ nợ viện trợ chiến tranh" cho Trung cộng. Nhân dân Việt nam lãnh đủ. Xin làm phép tính nhẩm việc nhập than đá giá cao từ Trung cộng trong năm 2018 như sau: Khối lượng nhập khẩu than từ Trung cộng là 742.183 tấn với giá 343,8 USD/tấn. Trong khi giá than nhập từ Úc là 153,1 USD/tấn, từ Indonesia là 73,6 USD/tấn. Nếu lấy giá than nhập từ Úc để so sánh với giá than Trung cộng, ta có chênh lệch là: 343,8 USD/tấn - 153,1 USD/tấn = 190,7 USD/tấn. Tổng số tiền chênh lệch khi nhập than Trung cộng của năm 2018 là: 190,7 USD/tấn x 742.183 tấn = 141.534.298 USD (làm tròn là một trăm bốn mươi hai triệu đô la Mỹ) (*). 2. Trả nợ thông qua bán dầu thô giá rẻ: Việt cộng nhập dầu thô giá cao từ Singapore, Malaysia,... và chia phần với Nga tại các giếng dầu hút lên từ thềm lục địa ở Biển Đông, sau đó bán cho Trung cộng với giá rẻ hơn 10USD/tấn dầu thô so với giá bán cho Thái Lan, Úc,... Trung bình mỗi năm Việt cộng xuất bán dầu thô cho Trung cộng tầm 1 triệu tấn. Như vậy số tiền "cấn nợ" qua kênh bán rẻ dầu thô sẽ tầm: 1 triệu tấn dầu thô x 10USD/tấn = 10 triệu USD/năm (**). Từ (*) và (**) ta có tổng số tiền được xem là Việt cộng phải trả nợ cho Trung cộng chỉ riêng ở lãnh vực mua than đá và bán dầu thô là: 152 triệu USD/năm. Số tiền trả nợ trên cho Trung cộng được móc từ túi người dân Việt nam, móc từ giá điện, giá xăng dầu,... nhưng nhân dân Việt nam không hề biết đau bởi cách "vặt lông vịt" rất êm của tà quyền cộng sản./. Tran Hung

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN