TRUNG CỘNG PHẢI TRẢ "VỐN LẪN LỜI" Ở SỔ NỢ BIỂN ĐÔNG

TRUNG CỘNG PHẢI TRẢ "VỐN LẪN LỜI" Ở SỔ NỢ BIỂN ĐÔNG Những ngày gần đây Biển Đông lại nhộn nhịp hẳn lên và căng thẳng Mỹ - Trung đã lộ diện ở lĩnh vực quân sự ngay tại Biển Đông. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên bởi kịch bản Biển Đông đã được Đảng Cộng hòa của ông Trump đưa vào lộ trình để thay thế sự đối đầu quân sự với Nga ở Biển Đen nơi có điểm tranh chấp Krym và Trung Cận Đông nơi chảo lửa Syria đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt. Việc Mỹ ép Trung cộng trên võ đại thương mại cũng giống như đun nước hầm xương, nồi đầy nước thì khi tăng nhiệt nước sẽ trào khỏi nắp vung, muốn nước không trào thì cách tốt nhứt là cho xương vào nồi súp-de mà hầm. Biển Đông chính là cái nồi súp - de mà Mỹ và Đồng minh muốn "nấu cao" con cọp đói Trung cộng khi nó bị vây khốn trên chiến trường thương mại như nhận định dưới đây vào ngày 19/12/2017. BIỂN ĐÔNG Ở ĐÂU TRONG CHIẾN LƯỢC AN NINH QUỐC GIA (NSS) CỦA MỸ. Sáng 19/12/2017 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố chiến lược an ninh quốc gia (NSS) đầu tiên dưới thời của ông, trong đó xem Trung Quốc và Nga là những "đối thủ" đang tìm cách làm xói mòn an ninh và thịnh vượng của Mỹ. Trong NSS lần này, Mỹ chỉ đích danh những hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông đe dọa chủ quyền của các quốc gia trong khu vực. Ngay sau khi đắc cử nhiệm kỳ thứ 45 của Mỹ, Donald Trump đã làm những điều khiến cho không ít người thất vọng đó là hủy bỏ hiệp định TPP, hủy chiến lược xoay trục Châu Á - Thái Bình Dương, thành lập Tứ giác kim cương với khái niệm Ấn Độ - Thái Bình Dương, buộc Trung Quốc cân bằng thâm hụt thương mại với Mỹ, nã phi đạn vào Syria, cứng rắn với Bắc Triều Tiên, ủng hộ Israel trong vấn đề Jesusalem...và bây giờ là NSS nhận diện Trung Quốc, Nga là các nước xét lại trong đó có vấn đề mà người dân Việt Nam hết sức phấn khởi nhưng cộng sản Việt Nam vô cùng thất vọng đó là việc NSS đã chỉ đích danh những hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông đe dọa chủ quyền của các quốc gia trong khu vực. Những lời lẽ đanh thép của Mỹ trong NSS khi nhắc đến Biển Đông là "Nỗ lực của Trung Quốc trong việc xây dựng và quân sự hóa các tiền đồn ở Biển Đông uy hiếp dòng chảy tự do của thương mại, đe dọa chủ quyền của các quốc gia khác và làm xói mòn sự ổn định trong khu vực. Trung Quốc đã phát động một chiến dịch hiện đại hóa quân đội nhanh chóng được thiết kế để hạn chế sự tiếp cận của Mỹ trong khu vực và cho phép Trung Quốc tùy nghi hoạt động nhiều hơn ở đó. Trung Quốc trình bày những tham vọng của họ là mang lại lợi ích đôi bên, nhưng sự áp đảo của Trung Quốc có nguy cơ làm xói mòn chủ quyền của nhiều quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Các quốc gia ở khắp khu vực đang kêu gọi về sự lãnh đạo liên tục của Mỹ trong một phản ứng tập thể nhằm duy trì trật tự khu vực với sự tôn trọng chủ quyền và độc lập”. Tưởng chừng việc Trung Quốc dùng kim jong un để thu hút sự quan tâm của Mỹ và đồng minh vào tâm Đông Bắc Á rồi âm thầm độc chiếm Biển Đông theo kế "Hỗn thủy mạc ngư - Đục nước bắt cá", gia tăng bồi đắp, mở rộng trái phép trên quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam nhằm qua mắt Mỹ và đồng minh. Tuy nhiên, Trung Quốc đã quá xem thường nước Mỹ đặc biệt dưới thời Donald Trump, một tỷ phú cáo già trong chính sách, chiến lược kinh doanh, là ông trùm lách luật, né thuế của nước Mỹ. Việc Mỹ im lặng trước những phép thử của Trung Quốc ở Biển Đông như ép Việt Nam rút giàn khoan Repsol ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế, xua quân vào biển Đà Nẵng tập trận, bắn đạn thật, đưa máy bay chiến đấu, tên lửa ra đồn trú ở đảo Phú Lâm, xây dựng hệ thống radar quan sát Biển Đông...đã làm cho Trung Quốc an tâm rằng Mỹ đã bỏ ngõ Biển Đông, điều này càng được Trung Quốc an tâm hơn khi vẫn đề Biển Đông đã không được Trump nhắc tới ở hội nghị APEC và hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo của Đông Nam Á và Đông Á. Tuy nhiên, Trung Quốc đã nhầm to khi không hiểu hết ẩn ý mà Trump đã nói với chủ tịch trần đại quang khi đã đề xuất làm trung gian để giải quyết vấn đề Biển Đông giữa các nước “Nếu tôi có thể giúp làm trung gian hay phân xử, xin hãy cho tôi biết”. Mục đích của Mỹ là để cho Trung Quốc lún sâu vào Biển Đông khi đã đổ nhiều tiền của để bồi đắp, tôn tạo phi pháp rồi mới ra tay khiến Trung Quốc rơi vào cảnh "của đau con xót". Sắp tới Mỹ và đồng minh sẽ cho tàu chiến vào ra các khu vực mà Trung Quốc đã chiếm đóng trái phép theo luật tự do hàng hải. Nếu Trung Quốc nghênh chiến bằng vũ lực thì xung đột sẽ xảy ra và Mỹ sẽ thực hiện đúng như đã tuyên bố sẽ san phẳng toàn bộ đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc trong vòng 15 phút. Đương đầu với Mỹ ở Biển Đông là điều Trung Quốc không mong muốn như ở Bắc Triều Tiên vì kinh nghiệm chiến trường thì quân Trung Quốc chỉ là "kiểng binh" trong khi Mỹ là Viễn chinh. Nhưng nếu muốn giữ lại những gì đã có thì buộc Trung Quốc phải trả tiền thuê lại những thực thể đã chiếm đóng trái phép có sự chứng kiến của Mỹ và đồng minh. Số tiền mà Trung Quốc phải trả dư để Mỹ trừ vào hóa đơn mà Mỹ đã và sẽ bán vũ khí cho các nước có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc. Mỹ vẫn là số 1./. Tran Hung. ngày 19/12/2017. https://nguoivietgiunuocviet.blogspot.com/2018/03/bien-ong-o-au-trong-chien-luoc-ninh.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN