TẬP ĐANG RƠI VÀO TRẠNG THÁI THIẾU MÁU NÃO

TẬP ĐANG RƠI VÀO TRẠNG THÁI THIẾU MÁU NÃO Vậy là xong, hai con đường vòng mà Trung cộng dùng làm kế "mưu sinh thoát hiểm" để đưa hàng hóa made China giá rẻ tràn vào Mỹ thông qua đường dẫn Canada và Mexico đã bị Donald Trump cắt đứt khi Hiệp định thương mại Mỹ - Canada - Mexico (USMCA) đã hoàn tất chỉ chờ ngày đẹp trời để ba nguyên thủ gặp nhau hạ bút. Hàn Quốc cũng đã chìu lòng Trump, sắp tới thì Nhật Bản và các nước EU cũng sẽ theo đội của Trump. Trong giới dân doanh, cái câu "buôn có hội, bán có phường" không bao giờ sai và sẽ không lâu nữa thì Trump cũng sẽ réo tên Việt Nam để hỏi dứt khoát rằng "giữa Tập và Trump, Trọng chọn ai ?". Chắc chắn Trọng sẽ nói "Tui chọn Tập vì tui đã uống trà của ông ta", thà mất nước chứ không mất đảng đề rồi sau đó Trump phải dứt tình hủy cái Hiệp định thương mại Việt - Mỹ đã được Bill Clinton ký kết với Việt Nam vào tháng 7/2000. Khi những dòng sông vận chuyển hàng giá rẻ của Trung cộng vào Mỹ đã bị Trump "đắp đập ngăn dòng" thì Tập rơi vào trạng thái "thiếu USD nghiêm trọng" trong khi cục nợ vay bằng USD cứ phình to không dừng. Sụm bà chè đã rõ như trưa hè quang mây. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN