TRUNG CỘNG NHƯ CON CHUỘT ĐANG "CHẠY CÙNG SÀO"

TRUNG CỘNG NHƯ CON CHUỘT ĐANG "CHẠY CÙNG SÀO" Những gì đã diễn ra trong lòng của Trung cộng hiện nay cho thấy nền kinh tế của "con gà công nghiệp" này đang đối diện với thực trạng "quá lứa - hết thực phẩm tăng trọng", tức gà đã quá tuổi xuất chuồng nhưng không bán được vì giá rẻ mạt, giữ lại nuôi thì hết tiền mua thực phẩm. Điều mà Trung cộng đang cố sức vẫy vùng trong lúc này là tiếp tục "lên dây cót tinh thần" bằng tuyên truyền bịp bợm, kêu gọi lòng yêu nước của giới thượng và trung lưu, bịt miệng, đàn áp giới tinh hoa thực tâm vì đất nước,... Về đối ngoại thì Trung cộng đang kỳ vọng vào cuộc gặp bên lề Hội nghị G20 sắp tới giữa Trump với Tập ngõ hầu mở ra một lối thoát cho họ. Tuy nhiên, ngay trong lúc này, dù phải tập trung cho cuộc bỏ phiếu giữa kỳ sắp tới, vừa phải chống đỡ với những đòn đánh phá điên cuồng mà 3 cú đánh nặng ký đó là cuộc di dân của hơn 7.000 người từ Trung Mỹ lợi dụng Luật nhập cư của Mỹ và sự xúi giục, hứa hẹn của phe Dân chủ; thứ đến là việc điều tra can thiệp bầu cử của Nga do công tố viên đặc biệt Robert Muller đạo diễn mang tên gọi "thợ săn phù thủy" và hiện nay là áp lực trong mối quan hệ Mỹ - Arab Saudi do cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi nhưng một lần nữa Trump vẫn khẳng định trên twitter tạm dịch như sau: "Hàng tỷ đô la, và sẽ đến, vào kho bạc của Hoa Kỳ vì thuế quan. Cũng tuyệt vời cho các cuộc đàm phán - nếu một quốc gia không cung cấp cho chúng tôi một Giao dịch thương mại công bằng, chúng tôi sẽ viện Thuế quan cho họ. Đã sử dụng hay không, công việc và doanh nghiệp sẽ được tạo. Hoa Kỳ được tôn trọng một lần nữa". Như vậy xem như kỳ vọng của Trung cộng về việc Trump sẽ "nghĩ lại" khi gặp Tập Cận Bình bên lề G20 đã một lần nữa bị dập tắt, nếu Trung cộng vẫn "ngựa quen đường cũ" thì 267 tỷ USD hàng hóa sẽ bị Trump áp thuế ngay tức thì và 15% thuế còn lại của 200 tỷ USD hàng hóa cũng sẽ có hiệu lực vào tháng 01/2019, kể cả những giải pháp khác sẽ được Trump đồng diễn với quyết tâm xóa sổ cnxh sớm nhứt có thể. Còn một hy vọng khác cho thương mại Trung cộng trong lúc nguy nan này chính là Nhựt Bổn với chuyến thăm Bắc Kinh của thủ tướng Shizo Abe cùng với sự tháp tùng của khoảng 500 nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Nhựt Bổn. Lẽ ra ông Abe sẽ đến Bắc Kinh vào ngày 23/10/2018 cho chuyến thăm 3 ngày như đã được chính phủ 2 nước thống nhứt từ tháng 9/2018 với ý nghĩa là đánh dấu kỷ niệm 31 năm ngày Đặng Tiểu Bình đã tới Nhựt Bổn ký Hiệp ước hoà bình hữu nghị Nhựt - Trung. Tuy nhiên do ngày 23/10/2018 cũng là ngày kỷ niệm 150 năm khôi phục triều đại Minh Trị Nhựt Bổn, một triều đại đã đánh bại Đế quốc Đại Thanh giai đoạn năm 1894 - 1895, buộc nhà Thanh phải nhượng bán đảo Liêu Đông (Liaodong), Đài Loan (Taiwan) và Bành Hồ (Penghu) cho Nhựt Bổn. Đồng thời mở ra một loạt xung đột Nhật - Trung như: sự kiện Mãn Châu (hoặc Phụng Thiên) năm 1931; Chiến tranh Trung - Nhựt lần thứ II (1937-1945). Do đó, phía Bắc Kinh đã điều đình lại với Tokyo và dời lịch thăm Bắc Kinh của Shizo Abe đến ngày 25/10/2018. Như vậy đã lờ mờ nhận ra ý nghĩa chuyến đi Bắc Kinh lần này của thủ tướng Abe có hàm ý cùng với Trump hướng đến việc ủng hộ Đài Loan tuyên bố độc lập. Việc Trung cộng hy vọng sẽ hợp tác với Nhựt để cầm cự với Mỹ có khác gì trèo lên ngọn đa bắt cá Chạch. Cũng như việc bà tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn được Trump nhận điện thoại ngay khi Trump vừa thắng cử thì ông Abe cũng tức tốc sang gặp Trump sau khi Trump thắng bà Hillary. Ý tưởng lập dải Ấn Độ - Thái Bình Dương và Tứ giác kim cương thực chất là của tác giả Shizo Abe cách đây hơn chục năm nhằm kìm hãm sự bành trướng của Trung cộng và khi Trump lên ông đã thực thi ngay ý tưởng này song song với sách lược "diệt rồng" của tác giả cuốn "Death by China - chết bởi Trung cộng" của Peter Navaro. Nhựt Bổn với Mỹ, Abe với Trump có thể ví như cặp song kiếm hợp bích để khắc chế tam giác ma quỷ Trung cộng - Nga - Bắc Hàn. Vì vậy việc Trung cộng trông chờ vào Nhựt Bổn cứu nguy nền kinh tế là điều không tưởng dù rằng hiện nay Trung cộng là đối tác thương mại lớn nhất của Nhựt Bổn với kim ngạch thương mại giữa hai nước là 300 tỷ USD/năm. Có một điểm đặc biệt lưu tâm đó là sự khác biệt lớn về "nhân hòa" giữa Nhựt với Trung, người Nhựt cần cù, sáng tạo, đầy tự trọng, thật thà, khiêm tốn,... bao nhiêu thì người Trung Hoa dưới thời Trung cộng hiện nay lại đảo ngược hoàn toàn, hay nói cách khác thì nước với lửa sẽ không chung với nhau được. Xét về tính nguyên tắc thì người Nhựt là số 01 thế giới về nguyên tắc, hệ số nguyên tắc của Nhựt cao hơn cả Mỹ, vì vậy Trung cộng có thể gian lận thương mại, ăn cắp bản quyền sản phẩm trí tuệ của Mỹ nhưng với Nhựt thì không thể được. Trung cộng muốn tăng cường quan hệ với Nhựt buộc phải hòa theo văn hóa Nhựt cũng như cộng sản Việt Nam đã hòa tan vào văn hóa Trung cộng, điều này có khác gì người Nhựt đi dạy dỗ người Hán, như vậy thật tốt cho nhân loại nhưng thật nguy hại cho Trung cộng vì đây chính là mầm móng của "tự diễn biến, tự chuyển hóa" mà cộng sản đã định nghĩa và rất lo sợ bởi "sự thật" là sát thủ đối với cộng sản. Tóm lại, dù Tập Cận Bình có nhuần nhuyễn đến đâu trong mưu lược "Dĩ bất biến ứng vạn biến" nhưng cái máu độc tài, bành trướng, bá quyền,... thông qua sách lược nhứt đối nhứt lộ; Made in China 2025; giấc mộng Trung Hoa,... đưa nhân loại đến hiểm họa "chết bởi Trung cộng" thì tất yếu sẽ tự đẩy mình vào cảnh quay lưng với nhân loại tiến bộ mà nói như dân gian Việt Nam là "CHUỘT CHẠY CÙNG SÀO"./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN