PHÚC NIỄNG MUỐN SỐNG HÃY LÀM MỘT BORIS YELTSIN

PHÚC NIỄNG MUỐN SỐNG HÃY LÀM MỘT BORIS YELTSIN Phúc niễng ở Việt Nam và Duterte ở Phillipines đều bị trúng độc của họ Tập. Nếu làm trái ý Tập sẽ khó mà toàn thây. Thứ độc mà Phúc niễng dính phải có cùng gốc hóa trị với Trần Đại Quang - Đinh Thế Huynh, hiện nay giới y học hàng đầu của Nhật Bản cũng chỉ dừng lại ở chỗ ngăn không cho độc tính phát tác mà chưa thể trục độc vĩnh viễn ra khỏi cơ thể. Vì vậy nhân chuyến đi Nhật kỳ này Phúc niễng sẽ tranh thủ phong tỏa độc tố để giữ mạng bời nếu không ngã bịnh là bị thay ngay bởi tên Hán nô Vương Đình Huệ. Sở dĩ những tên chóp bu cộng sản khác như sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đại Quang không dám ra mặt phản thùng vì con cái, anh em đã bị Hoa Nam khống chế. Riêng Phúc niễng thì chỉ còn cha mẹ già và em út ở Đà Nẵng, quý tử đang an toàn ở Mỹ rồi. Vì vậy, Phúc niễng muốn "sống trong lòng dân tộc" thì hãy làm như Boris Yeltsin đi. Mỹ - Nhật đang ở Biển Đông sẵn sàng ngăn quân PLA chi viện cho Trọng lú. Đằng nào Phúc niễng cũng bị Trọng lú thịt bởi dám cả gan liên thủ cùng Trần Đại Quang chống lại hắn ta khi dám Thanh tra động giòi Hà nội giai đoạn 2002 - 2014; dám đánh sập ổ gián điệp Hoa Nam ở Đà Nẵng do Vũ Nhôm cầm đầu, dám chọc vào đám rừng của Trọng lú là đánh vào mụ Kim Tiến, Tập đoàn Than khoáng sản,... để thổi tắt lò tôn, để cứu các động ma cà rồng là BOT,... Chơi một lần xem sao vì đằng nào cũng chết./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN