TRUMP LỪA THIÊN TẢ - FED ĐẢ TẬP BÀNH

TRUMP LỪA THIÊN TẢ - FED ĐẢ TẬP BÀNH Trước việc tấn công điên cuồng của phe thiên tả và sự giật dây của Trung cộng, họ đòi luận tội, phế truất sếp Donald Trump và sẽ tẩy chay, đánh bại Đảng cộng hòa ở lần bỏ phiếu giữa kỳ vào tháng 11/2018. Thông thường thì Trump sẽ sừng cồ, đáp lại nhưng lần này sếp Trump lại tỏ ra nhẹ nhàng khi trả lời phỏng vấn trong chương trình “Fox and Friends” vào ngày 24/8/2018 rằng: "Nếu tôi bị luận tội, tôi nghĩ thị trường sẽ sụp đổ, tôi nghĩ mọi người sẽ trở nên rất nghèo. Tôi không biết làm thế nào các vị có thể luận tội một người đã làm việc thật tuyệt vời”. Sau đó, Cục dự trữ liên bang Mỹ - FED tăng lãi suất, điều mà Trump luôn không ưng ý, sếp Trump luôn "phàn nàn" mỗi khi FED làm điều này và hôm qua, chứng kiến cảnh chứng khoán Mỹ cũng như toàn cầu đâm đầu lao dốc, sếp lại lên Fox & Friends chỉ trích FED đang "mắc phải sai lầm lớn" mặc dù sếp thừa nhận rằng việc nâng lãi suất sẽ mang lại lợi ích cho những người gửi tiết kiệm. Sếp còn chỉ trích FED là "điên thật rồi; quá hung hăng,...". Trước việc FED tăng lãi suất làm cho thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc, phe thiên tả như bắt được vàng, thổi phồng, hò reo, chỉ trích Trump mà không biết bị Trump lừa. Không như Obama lừa dân Việt khi "ăn phở, uống trà đá vỉa hè" đã lên kịch bản "tốn kém" trước đó nhưng đa phần dân ta nhìn vào cứ ngỡ "tình cờ" và tỏ ra trìu mến. Trump thì ngược lại, cao tay ấn hơn khi cứ luôn chỉ trích FED nhưng lại là cách nâng mình lên theo giáo lý "Hễ ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên". Thật vậy, cho dù Trump có chỉ trích FED đến mức nào thì cũng không ngăn được những quyết định của FED vì FED hoạt động độc lập với Chính phủ Mỹ. Khi Trump làm tổng thống thì kinh tế Mỹ tăng trưởng ngoạn mục và sẽ ổn định trong thời gian dài, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ xuống mức thấp kỷ lục, chứng khoán Mỹ liên tiếp xác lập kỷ lục tăng điểm. Đó là cơ sở để FED tăng lãi suất. Nhưng khi FED tăng lãi suất, chứng khoán sẽ bị tác động tiêu cực vì nhà đầu tư sẽ bán cổ phiếu chứng khoán để đầu tư vào trái phiếu kho bạc Mỹ, vừa có lãi cao, vừa an toàn vì đồng USD mạnh do lãi suất tăng. Với chứng khoán Mỹ thì việc cổ phiếu giảm giá vài phần trăm sẽ không ảnh hưởng lớn đến nhà đầu tư truyền thống vì trước đó họ đã được hưởng lợi từ những lần xác lập kỷ lục tăng điểm. Nhưng với các nước đang ôm cục nợ công tổ tướng như Trung cộng, Việt cộng,... cũng như việc "ảo hóa - ma cô - can thiệp của chính phủ" trên thị trường chứng khoán của các quốc gia này thì việc FED tăng lãi suất đúng nghĩa là "hung hăng, tàn bạo". Bởi khi đồng USD tăng giá, chứng khoán sẽ lao dốc, cục nợ vay bằng đồng USD tự thân nó phình to theo chênh lệch tỷ giá giữa đồng USD với đồng nội tệ. Việc nhập khẩu sẽ khó khăn dù xuất khẩu có phần thuận lợi nhưng dưới tác động của đồng USD tăng sẽ làm cho vật giá toàn cầu tăng, sẽ làm giảm nhu cầu tiêu dùng của các quốc gia thì những nước lấy xuất khẩu hàng tiêu dùng làm thế mạnh cho nền kinh tế sẽ rơi vào trạng thái "tồn kho" đồng thời cũng "thiếu hàng" đó là hàng nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất thành phẩm mà Trung cộng là nước bị tổn hại nặng nhứt. Thêm nữa, trước tác động của việc FED tăng lãi suất, ngân hàng trung ương của Trung cộng và Việt cộng buộc phải "in thêm tiền" để bơm vào thị trường, bóng ma lạm phát xuất hiện, kinh tế khó khăn, xã hội túng quẫn sẽ sanh ra đại loạn. Riêng với sếp Trump, trước việc tấn công của phe thiên tả, Trump chỉ vào việc Trump đã luôn cảnh báo FED, thậm chí chỉ trích thậm tệ nhưng FED vẫn làm việc của FED một cách độc lập, lỗi gây ra chứng khoán mất điểm là do FED chứ nào phải do Trump. Để rồi dân Mỹ ngộ ra rằng hôm trước sếp Trump đã nói trước bàn dân thiên hạ rằng "Nếu tôi bị luận tội, tôi nghĩ thị trường sẽ sụp đổ, tôi nghĩ mọi người sẽ trở nên rất nghèo. Tôi không biết làm thế nào các vị có thể luận tội một người đã làm việc thật tuyệt vời” là hoàn chính xác, làm trái ý Trump sẽ gây ra hậu quả khôn lường mà FED tăng lãi suất làm cho chứng khoán mất điểm là một minh chứng. Vậy còn gì mà không đi bỏ phiếu ủng hộ sếp Trump và Đảng Cộng hòa vào tháng 11 tới đây! Sao không bầu một người "đã làm việc tuyệt vời như Trump" và tại sao đảng Dân chủ cứ chống phá Trump, đòi luận tội Trump ? Hỏi tức trả lời, Trump lời, thiên tả lỗ, Tập cũng lo tìm lổ mà chui. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN