GIẶC ĐÃ GIÚP TRUMP

GIẶC ĐÃ GIÚP TRUMP Thủ đoạn "gửi bom ống" đến các nhân vật "trụ cột" của đảng Dân chủ ngoại mục đích ám chỉ rằng đây là hành động "trả thù" của phe ông Trump cũng như gây ra sự chia rẽ chính trị nước Mỹ ra thì nó còn một mục đích khác nhằm làm giảm lượng cử tri đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội Mỹ vào ngày 06/11 tới đây. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, qua những cuộc thăm dò cho thấy cử tri ủng hộ Đảng Con Voi của ông Trump đang áp đảo đảng Con Lừa. Vì vậy việc cử tri lo sợ không dám đi bỏ phiếu sẽ vô tình tạo ra lợi thế cho Đảng Cộng hòa chiếu theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri hiện tại. Mặt khác, bom ống gửi theo bưu điện lại nhắm vào những nhân vật có máu mặt của đảng Dân chủ, điều này vô tình gây thêm hoang mang cho cử tri của phe Dân chủ bởi họ mường tượng ra mục đích tấn công khủng bố tiếp theo của "thế lực ngầm" chính là các "kho phiếu" bầu cho đảng Dân chủ mà họ là nạn nhân. Vì vậy, sự cố "gửi bom ống" đến những nhân vật "trụ cột" của đảng Dân chủ vừa xảy ra sẽ làm cho lượng cử tri đi bỏ phiếu càng ít đi. Thường thì đối với các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Tổng thống, con số người đi bầu thường rất thấp. Trong tình hình hiện tại, đảng Dân chủ muốn được thắng lợi to lớn trước Đảng Cộng hòa để giành lại quyền kiểm soát Hạ viện thì phe Dân chủ cần phải có lượng cử tri ủng hộ Dân chủ đi bầu thật đông đảo, trong cuộc bầu cử vào ngày 06/11 này. Thế nhưng việc gửi bom khủng bố vừa qua sẽ tác động tiêu cực đến tâm lý của cử tri ủng hộ phe Dân chủ. Qua nhận định trên, xin được ôn cố - tri tân, nhìn lại cuộc bầu cử Tổng Thống, Phó Tổng Thống, Thượng Viện và Quốc Hội Lập Hiến Việt Nam Cộng Hòa ngày 03/9/1967 tại miền Nam Việt Nam. Tại cuộc bầu cử này, phía Việt cộng cũng điên cuồng khủng bố nhân dân ngõ hầu phá hỏng cuộc bầu cử của VNCH. Tuy nhiên cuộc bầu cử vẫn được diễn ra dưới sự giám sát của 115 quan sát viên Quốc tế và khoảng 700 ký giả đến từ 20 quốc gia. Tại cuộc bầu cử này, tuy ông Nguyễn Văn Thiệu mất hơn 50% lượng phiếu bầu tại nhiều vùng được cho là "sạch Việt cộng", kể cả Sài Gòn vì cử tri ở những vùng này đã tập trung bầu cho liên danh của Luật Sư Trương Đình Dzu - Trần Văn Chiêu, lấy huy hiệu là “bồ câu”. Nói thêm về Luật sư Trương Đình Dzu, ứng cử viên Tổng thống trong cuộc bầu cử này như sau: Luật sư Trương Đình Dzu có lập trường là "ngưng chiến tranh, chấm dứt oanh tạc miền Bắc và mở cuộc thương thuyết với Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt, tức là tổ chức khủng bố Việt cộng. Vì vậy ông Dzu bị coi là thành phần "thân cộng" nên sau cuộc bầu cử bị nhà chức trách bắt giam đến năm 1975 mới được Tổng thống Trần Văn Hương ra lệnh thả ra. Dưới thời cộng sản, Trương Đình Dzu tham gia hội Trí thức yêu nước nhưng bị cộng sản "vắt chanh bỏ vỏ", tống giam cùng vợ và người con trai út từ năm 1978 đến 1987 vì tội làm gián điệp cho CIA. Mặc dù ông Thiệu bị mất phiếu ở những vùng "không cộng sản" vì cử tri ở những vùng này chưa "ngấm đòn" cộng sản, chưa hiểu được sự tàn bạo của cộng sản, họ nhìn cộng sản qua lăng kính màu hồng, nghe lời đường mật của cộng sản qua sóng radio,... nên họ dồn phiếu vào tay Luật sư "thân cộng" Trương Đình Dzu. Nhưng ngược lại, ông Thiệu lại nhận được sự ủng hộ lớn của cử tri tại các vùng "da beo" như Kontum, Quảng Tín và nhiều tỉnh khác, bất chấp chiến dịch khủng bố mạnh mẽ của Việt cộng để phá hoại bầu cử, bởi cử tri tại các vùng này họ đã thấu rõ bộ mặt thật của Việt cộng. Trớ trêu cho phe thân cộng Trương Đình Dzu là sự "tác dụng ngược" do việc phá hoại bầu cử của Việt cộng. Bởi vì trước hành động khủng bố, phá hoại bầu cử của Việt cộng đã vô tình dẫn tới khoảng 2,7 triệu dân chúng, hoặc là không ghi danh đi bầu hoặc là không thể ghi danh được, vì sống trong những vùng được coi là không đủ an ninh để tổ chức bầu cử. Điều này đã làm cho "phe ta" của Trương Đình Dzu không thể bỏ phiếu bầu cho "phe mình". Dẫn đến Luật sư thân cộng Trương Đình Dzu chỉ được 800.285 trong số hơn 04 triệu phiếu bầu, gần bằng môt nửa phiếu bầu cho ông Thiệu (1.638.902 phiếu) nên đành phải về nhì mặc dù lợi thế của Trương Đình Dzu nằm ở những tỉnh được báo cáo là có nhiều Việt cộng nhưng nó bị chính Việt cộng phá hỏng bằng khủng bố, đánh phá nên các vùng này không được tổ chức bỏ phiếu vì an ninh không cho phép, đúng là "ta tự hại ta". Trở lại cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ sắp tới cũng vậy, càng đánh phá trước bầu cử thì càng giúp cho Đảng Con Voi của Trump thắng to trước đảng con Lừa. Đúng là GIẶC ĐÃ GIÚP TRUMP. /. Tran Hung.

Nhận xét

Lisa Nguyen đã nói…
Thiên Tả và Dân Chủ nước Mỹ mà cũng học theo cách của lũ CSVN
dùng chiêu trò bôi bẩn hèn hạ đê tiền để hạ nhuc TT Trump vì biết
chắc sẽ thua Trump trong cuộc bầu cử tháng 11 nầy , nhưng Trời cao
có mặt , Từ xưa đến nay làm gì có chuyện Tà mà thắng Chính Nghĩa ??

Có ai mà không biết , với cá tính của TT Trump , người đàn ông tỷ phú nổi tiếng Thế Giới cao ngạo ngang ngạnh , không số 1 ai , nghĩ gì nói nấy , nói thẳng thừng không e dè sợ sệt 1 thế lực nào hay bài báo bôi bẩn nào .
Ông như vậy mà sợ lũ rác rưởi Dân Chủ để ra lệnh dở trò tiểu nhân như bọn chung đã và đang từng làm hay sao ??
người Ngu cũng rõ điều này mà ...
Nặc danh đã nói…
Đảng–Dân-chủ rất thân cstc, cho nên chúng cay-cú khi Đảng–Cộng-hoà thắng, và Donald Trump làm tổng-thống Mỹ. Chúng muốn lật-đổ Trump để tiếp-tục tiếp tay với cstc đó!!!!

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN