NHỮNG GÃ TỘI ĐỒ ĐÃ XÔ ĐẨY VIỆT NAM VÀO BỂ TRẦM LUÂN

NHỮNG GÃ TỘI ĐỒ ĐÃ XÔ ĐẨY VIỆT NAM VÀO BỂ TRẦM LUÂN Ngược dòng lịch sử để nhìn lại bể trầm luân mà dân tộc Việt Nam đã bị những gã tội đồ ép buộc phải lấp cho đầy. Để thoát khỏi ách thống trị của thực dân Pháp, hàng loạt chí sỹ, anh hùng đã xả thân, ngã xuống, sống kiếp tù đầy. Khi chủ nghĩa cộng sản hình thành ở Nga và phát triển, lan rộng khắp 5 châu. Mao Trạch Đông đã vận dụng chủ nghĩa phi nhân này để bình định Trung Hoa, lên ngôi Thiên tử. Lúc bấy giờ, chủ nghĩa cộng sản đã lớn mạnh, hình thành quốc tế cộng sản, là gió độc "Đông phong" lấn ác chủ nghĩa tư bản là "Tây phong". Việt Nam cũng không thoát khỏi sự giành giật của hai ngọn gió Đông - Tây này. Tại Việt nam vào thập niên 1920 có rất nhiều đảng phái, trong đó có đảng phái mang thiên hướng "cộng sản" điển hình là: Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản Liên đoàn và Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội do Nguyễn Ái Quốc cầm đầu dưới sự hậu thuẫn đắc lực của Mao Trạch Đông. Đầu tháng 5/1929, Nguyễn Ái Quốc chủ trương "chuyển hóa" Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội để thành lập đảng cộng sản Việt Nam nhưng các thành viên thuộc đoàn đại biểu Bắc kỳ gồm Trần Văn Cung, Ngô Gia Tự và Nguyễn Tuân bác bỏ, rút khỏi đại hội, bỏ về nước bởi theo họ thì "Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng không phải là một đảng chân chính vì lợi ích của vô sản giai cấp". Tuy nhiên, vẫn đeo đuổi quyết tâm "phải thành lập đảng cộng sản riêng rẽ ở ba nước Đông Dương" theo kế sách "chia dễ cai - hợp khó trị" của Mao Trạch Đông nên Nguyễn Ái Quốc đã chỉ thị cho các thân tín tự ý hợp nhứt trên danh nghĩa 3 đảng phái có thiên hướng cộng sản là "Đông Dương cộng sản đảng; An Nam cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản Liên đoàn" thành đảng cộng sản Việt Nam do Trịnh Đình Cửu là người đứng đầu Ban chấp hành trung ương lâm thời diễn ra tại tại hội nghị tổ chức tại Hương Cảng từ ngày 06/01 đến ngày 07/02/1930 do Nguyễn Ái Quốc chủ trì với tư cách là "phái viên của Quốc tế cộng sản". Trước hành động "tự ý - vượt quyền" của Nguyễn Ái Quốc, quốc tế cộng sản đã chỉ đạo tổ chức gấp một hội nghị ở Hong Kong vào tháng 10/1930 do Trần Phú chủ trì, để hủy bỏ tên Việt Nam cộng sản đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi xướng trước đó 8 tháng, lấy tên Đông Dương cộng sản Đảng do Trần Phú làm tổng bí thư. Âm mưu "chia dễ cai - hợp khó trị" của Mao Trạch Đông đã bị quốc tế cộng sản làm cho phá sản, lá bài Nguyễn Ái Quốc đã bị "vô dụng" trong mắt Mao vì Tống Văn Sơ không đủ thực tài như kỳ vọng của Mao. Kế sách "thay ngựa giữa dòng" và đồng thời "gây chia rẽ, nghi kỵ lẫn nhau" trong nội bộ đảng cộng sản Đông Dương đã được Mao tung ra và Tống Văn Sơ "phải bị" cảnh sát Anh ở Hồng Kông bắt vào ngày 06/06/1931 để rồi Tống Văn Sơ - Nguyễn Ái Quốc phải chết trong tù vì "bị bệnh lao phổi" vào tháng 6/1932 mà chính Văn kiện đảng cộng sản Đông Dương đã công bố vào tháng 3/1933 vẫn khẳng định điều đó cùng với 6 báo khác cũng đã đưa tin mà không cải chính. Trước khi Nguyễn Ái Quốc thiệt "bị chết" vào tháng 6/1932 thì trước đó, tại hội nghị trung ương đảng cộng sản Đông Dương họp tại Sài Gòn ngày 12/3/1931, tổng bí thư Trần Phú đã chỉ trích mạnh mẽ Nguyễn Ái Quốc mà trong cuốn sách "Hồ Chí Minh: Những năm chưa biết đến" (Hochiminh: The missing years) của tác giả Sophie Quinn-Judge cũng đã viết về điều này. Sau khi Nguyễn Ái Quốc thiệt "bị chết" trong tù vào tháng 6/1932 thì một Nguyễn Ái Quốc bản copy được ra lò, đó là thiếu tá Hồ Quang trong Bát lộ quân, một "trai bao, một người tình" của Chu Ân Lai. Ngày 28/12/1932, Hồ Quang được ra tù sau màn thỏa thuận giữa Mao Trạch Đông với Đức vua Anh thông qua luật sư "chạy án" Frank Loseby. Sau đó Hồ Quang với bí danh Lin đã sang Liên Sô để "bồi dưỡng" lý luận chủ nghĩa cộng sản tại trường Quốc tế Lenin (1934-1935). Sau đó dưới tên Linov, Hồ Quang dự Đại hội lần thứ 7 Đệ Tam Quốc tế diễn ra từ ngày 257 đến 20/8/1935 với vai trò quan sát viên của ban thư ký Dalburo. Trong thời gian này, Nguyễn Ái Quốc bị ban lãnh đạo hải ngoại của đảng cộng sản Đông Dương viết thư gửi Quốc tế Cộng sản kết tội phải chịu trách nhiệm chính về việc hơn 100 đảng viên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên bị bắt do việc ông biết Lâm Đức Thụ trước đây là kẻ phản bội mà vẫn tiếp tục sử dụng. Hồ Quang bị buộc phải ở Liên Sô cho đến năm 1938, bị giam lỏng vì nghi ngờ lý do Quang được nhà cầm quyền Hồng Kông trả tự do. Tuy nhiên, với sự can thiệp không khoan nhượng của Mao Trạch Đông, Hồ Quang đã được thả tự do và trở về cố quốc Trung hoa, hoạt động trong vai thiếu tá Bát Lộ quân tại Quề Lâm, sau đó đi Quý Dương, Côn Minh rồi đến Diên An, căn cứ đầu não của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hồng quân Trung Quốc mùa đông 1938 đến đầu 1939. Ngày 28/01/1941, Nguyễn Ái Quốc giả mò sang Việt Nam, tới ở tại hang Cốc Pó, bản Pắc Pó tỉnh Cao Bằng với bí danh Già Thu. Sau khi quyết tâm thành lập đảng cộng sản Việt Nam bất thành và sau khi Hồ Quang tái xuất, lần lượt các thủ lĩnh của đảng cộng sản Đông Dương chết do bị Pháp bắt nhờ "chỉ điểm" là Trần Phú, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong,... Khi sang hang Cốc Pó, Hồ Quang thành lập mặt trận Việt Minh vào ngày 19/5/1941 rồi sau đó đến cuối năm 1944 đã phát triển quân số lên 500.000 tên trong đó có 200.000 tên ở Bắc Kỳ, 150.000 tên ở Trung Kỳ, và 150.000 tên tại Nam Kỳ. Sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh, ngày 02/9/1945 Hồ Quang cùng với mặt trận Việt Minh đã "cướp chánh quyền" để rồi hơn hai tháng sau đã ép cộng sản Đông Dương phải ra thông cáo "tự ý giải tán" vào ngày 11/11/1945 để mở đường cho việc càn quét, thủ tiêu các đảng phái khác và dễ dàng "thanh lý môn hộ" những kẻ đã trong đảng cộng sản Đông Dương đã chống lại Hồ Quang trước đây. Sau khi tạm an tâm việc thanh trừng, vào tháng 02/1951, Hồ Quang cho tái hiện lại đảng cộng sản Việt Nam nhưng núp dưới tên gọi là Đảng lao động Việt Nam do học trò cưng là tên tố cha Trường Chinh làm tổng bí thư. Mở ra một thảm kịch bi thương cho miền Bắc nói riêng và đẩy dân tộc Việt Nam chìm sâu vào BỂ TRẦM LUÂN. Có một sự trùng hợp thú vị là Hồ Quang thành lập mặt trận Việt Minh, một tổ chức là cha đẻ của khủng bố cha vào ngày 19/5/1941 với 500.000 tên bằng đúng với tuyên bố của Mao Trạch Đông sau này vào năm 1963 tại cuộc hội đàm với đại biểu đảng Lao động Việt Nam ở Vũ Hán rằng "Tôi sẽ làm chủ tịch của 500 triệu bần nông đưa quân xuống Đông Nam châu Á”. Và cái ngày thành lập tập đoàn "khủng bố" Việt Minh là ngày 19/5 cũng trùng với ngày đẻ ra Hồ Quang. Tiếp đến ngày Hồ Quang cướp xong chánh quyền là ngày 02/9 thì cũng là ngày Hồ Quang nhập Cung A Tỳ chịu lửa hỏa ngục thiêu đốt. ... Với quan điểm như tác giả và phóng viên người Anh là ông Eric Arthur Blair với bút danh George Orwell đã nói "Những kẻ là chủ nhân của hiện tại, tại sao không thể là chủ nhân của quá khứ", tui sẽ viết tiếp NHỮNG GÃ TỘI ĐỒ ĐÃ XÔ ĐẨY VIỆT NAM VÀO BỂ TRẦM LUÂN. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN