MỤC ĐÍCH ĐẾN PHI TRƯỜNG BIÊN HÒA CỦA BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG MỸ

MỤC ĐÍCH ĐẾN PHI TRƯỜNG BIÊN HÒA CỦA BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG MỸ Việc ông James Mattis đến phi trường Biên Hòa trong lúc này không có gì ngạc nhiên bởi mục đích chính của ông là chứng kiến lễ lắp đặt nhà máy tẩy rửa đất toàn diện với công suất tối đa 40 tấn/giờ để tẩy rửa chất độc dioxin tại đây do Tập đoàn Shimizu của Nhật bản đảm nhận, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ - USAID tài trợ kinh phí khoảng 390 triệu USD. Ngoài mục đích trên thì ông James Mattis cũng gặp người đồng cấp phía Việt Nam là Ngô Xuân Lịch để hỏi thăm dò quan điểm, lập trường của Việt Nam về Biển Đông tại hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng của 10 nước Hiệp Hội các nước Đông Nam Á - ASEAN sẽ diễn ra ở Singapore từ ngày 18 đến 20/10/2018 tới đây. Hội nghị này ngoài sự tham dự của bộ trưởng quốc phòng của 6 nước trong khối ASEAN ra còn có sự tham gia của bộ trưởng quốc phòng Trung cộng và tứ đại hộ pháp trong Tứ giác Kim Cương là Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc. Tiếp đón tướng "chó điên" James Mattis tại phi trường Biên Hòa ngoài "cẩu nô" Ngô Xuân Lịch, một cánh tay "đắc lực" của Nguyễn Phú Trọng ra còn có "tân" bí thư đảng ủy- chính ủy Quân khu 7 là cựu Phó Đô đốc Hải quân - Trung tướng Trần Hoài Trung, người vừa được bàn giao chức vụ bí thư đảng ủy- chính ủy Quân khu 7 vào ngày 10/10/2018 trước sự có mặt của ông Mattis tại Biên Hòa một tuần. Trước đó, ngày 14/9/2018, thủ tướng cộng sản đã có Quyết định số 1288/QĐ-TTg bổ nhiệm Phó Đô đốc Hải quân Trần Hoài Trung giữ chức vụ chính ủy Quân khu 7 và ngày 20/9 Quân ủy Trung ương có Quyết định số 978/QĐ-TTg về việc kiện toàn Đảng ủy Quân khu 7 nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ định Phó Đô đốc Hải quân Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 tham gia đảng ủy, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư đảng ủy Quân khu 7 nhiệm kỳ 2015-2020 và đến ngày 10/10/2018 đã chính thức nhận bàn giao nhiệm vụ. Việc Nguyễn Xuân Phúc lấy cương vị thủ tướng để bổ nhiệm trung tướng Trần Hoài Trung như trên hoàn toàn đúng chức năng, nhiệm vụ của thủ tướng, tuy nhiên chắc hẳn sẽ có những ẩn ý phía sau của việc bổ nhiệm một Phó Đô đốc Hải quân làm bí thư đảng ủy- chính ủy Quân khu 7. Trung tướng Trần Hoài Trung là cánh tay đắc lực của Tư lịnh Hải quân Phạm Hoài Nam, người vừa được cố chủ tịch nước Trần Đại Quang thăng quân hàm từ Chuẩn Đô đốc Hải quân lên Phó Đô đốc Hải quân vào ngày 16/6/2018. Vậy Phó Đô Đốc Phạm Hoài Nam là ai ? Phó Đô đốc Hải Quân Phạm Hoài Nam sinh năm 1967 tại miền Trung, nơi đã sinh ra Hoàng đế Quang Trung, đó là tỉnh Bình Định. Trong cương vị Tư lịnh Hải quân, Phạm Hoài Nam cùng với Phó Đô đốc Hải quân Trần Hoài Trung đã làm cho phía Trung cộng hết sức khó chịu bởi thái độ “tương đối cứng rắn” đối với Trung cộng. Vào ngày 03/8/2016, tờ Tin tức Tham khảo của Trung cộng đã có nhận định như sau: Trong quan hệ Trung-Việt và trong vấn đề Biển Đông, Tư lịnh Phạm Hoài Nam có rất ít phát biểu công khai, nhưng nhìn vào quá trình công tác, Tư lịnh Phạm Hoài Nam có thái độ “tương đối cứng rắn” đối với chính sách đòi hỏi bá quyền phi pháp của Trung cộng ở Biển Đông. Như vậy, việc Trần Đại Quang thăng quân hàm từ Chuẩn Đô đốc Hải quân lên Phó Đô đốc Hải quân vào ngày 16/6/2018 cho Phạm Hoài Nam, sau đó Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm Phó Đô đốc Hải quân Trần Hoài Trung giữ chức vụ chính ủy - Bí thư đảng ủy Quân khu 7 vào ngày 14/9/2018 để tạo lập song kiếm hợp bích là "Hoài Nam - Hoài Trung" phải chăng là để ngăn chặn việc Hán hóa quân đội của Nguyễn Phú Trọng. Nói như vậy chắc chắn sẽ bị cho là "hoang tưởng" bởi thực chất hiện nay với cương vị Bí thư quân ủy trung ương và sắp tới đây sẽ ôm luôn chức Thống lãnh tối cao quân đội khi Nguyễn Phú Trọng chính thức ngồi luôn cái ghế chủ tịch nước thì quân đội Việt Nam sẽ là của riêng của Nguyễn Phú Trọng trên bàn cờ đối nội - đối ngoại. Tuy nhiên trong binh thư yếu lược thì cái câu "lạc nước song xa cũng vô dụng, hữu thời nhứt tốt cũng công thành". Tuy song kiếm "Hoài Nam - Hoài Trung" chỉ là hai con chốt biên nhưng khi ván cờ Mỹ - Trung ở Biển Đông bước vào giai đoạn "cờ tàn chung cuộc" thì ai biết đâu chừng hai con tốt "Hoài Nam - Hoài Trung" lại nhập cung - bắt vua. Cứ hy vọng và chờ đợi những nước cờ tiếp theo giữa Mỹ và Trung cộng tại ván cờ tàn chung cuộc ở Biển Đông nhưng tin chắc một điều ở mặt trận Hải quân cũng như tại Quân khu 7, Quân khu 9 sắp tới sẽ có sự tranh giành kịch tính của phe thân Trung do Trọng lú cầm đầu và phe hướng Mỹ do Phúc niễng độc diễn. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN