TRÒ BẨN CỦA PHE CỰC ĐOAN TRONG ĐẢNG DÂN CHỦ THẤT BẠI BỞI TUYỆT KỸ DONALD TRUMP

TRÒ BẨN CỦA PHE CỰC ĐOAN TRONG ĐẢNG DÂN CHỦ THẤT BẠI BỞI TUYỆT KỸ DONALD TRUMP Thực ra phe ông Trump và cả những người yêu chuộng lẽ phải ở đảng Dân chủ và cả nước Mỹ họ hiểu rõ đây là màn "vu khống, bịa đặt, mạ lỵ" của đám tào lao xúi bà tiến sỹ tâm lý Ford tố cáo ông Kavanaugh. Bởi họ thừa hiểu rằng nước Mỹ là xứ tự do, phụ nữ được tôn trọng, đàn ông thua chó mèo, hơn nữa bà Ford không phải như bà điên Võ Thị Sáu mà là một tiến sỹ tâm lý hẳn hoi thì tại sao bấy lâu nay bà không tố cáo ông Kavanaugh mà để đến hôm nay khi ông Kavanaugh được Trump đề cử vào ghế Thẩm phán tối cao thì bà mới lên tiếng ? Nhưng vì phe của Trump muốn thử thách kiên nhẫn của ông Kavanaugh cũng như nhân cơ hội này muốn lật mặt đảng Dân chủ thông qua sự bất tín nhiệm của cử tri Mỹ. Đây là một kế sách "gậy ông đập lưng ông" rất cao tay của Donald Trump bởi Trump rất tin tưởng vào "tài và đức" của ông Kavanaugh với ngạn ngữ "vàng thiệt không sợ lửa - cây ngay không sợ chết đứng". Nhưng đòn lật mặt của Trump chưa dừng lại khi hồ sơ điều tra của FBI về ông Kavanaugh vẫn không được công bố rộng rãi. Điều này sẽ làm gia tăng sự cay cú của đối phương và thế là đối phương lồng lộn, ngờ vực rằng các thượng nghị sỹ được phép xem báo cáo của FBI rồi quyết định bỏ phiếu cho ông Kavanaugh là thiên lệch, bưng bít, bóp méo sự thật. Sự nghi kỵ trên sẽ vô tình xúc phạm thanh danh của các thượng nghị sỹ khả kính, uy nghiêm và đặc biệt là xúc phạm nghiêm trọng đến FBI. Đây mới là đòn cao tay mà Trump muốn thấy nó phải diễn ra. Kết quả sẽ diễn ra theo kế sách của Trump và nó đã diễn ra sau khi ông Kavanaugh được Thượng viện bỏ phiếu để xác nhận Brett Kavanaugh lên Tòa án tối cao hôm thứ Bảy, các đảng viên đảng Dân chủ tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục chiến đấu - không chỉ tại lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa tháng 11, mà còn thông qua các cuộc điều tra sâu hơn và thậm chí có thể bị luận tội các thủ tục tố tụng sau đó. Hôm thứ Bảy, lãnh đạo thiểu số nhà Nancy Pelosi tuyên bố cô đã lên kế hoạch đệ đơn yêu cầu Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) để lấy các tài liệu liên quan đến thăm dò bổ sung của FBI về Kavanaugh, mà các thượng nghị sĩ cho biết không có sự cáo buộc về hành vi sai trái tình dục . Kiểm tra lý lịch của FBI về các ứng cử viên tư pháp thường được giữ bí mật để chỉ có thượng nghị sĩ, quan chức Nhà Trắng và một số trợ lý có thể xem chúng. Cái bẫy Trump đã giăng ra đúng chỗ để kích hoạt Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) thông qua phản ứng của bà Nancy Pelosi. Để rồi các tài liệu liên quan đến thăm dò bổ sung của FBI về Kavanaugh sẽ được "phá luật" là chỉ có "thượng nghị sĩ, quan chức Nhà Trắng và một số trợ lý có thể xem chúng". Nó sẽ được công bố đại chúng theo sở nguyện của bà Nancy Pelosi. Lúc này, ai đang run ? Chắc chắn những cựu quan chức như Bill Clinton và vợ là Hillary, cựu tổng thống Mỹ là Obama, cựu ngoại trưởng Jonh Kerry,... cũng sẽ "không có vùng cấm" nếu phe của Trump muốn cho công chúng Mỹ biết được sự thật. Nếu mọi việc diễn ra như vậy, đảng Dân chủ Mỹ lần đi tiên được đi vào lịch sử là "sẽ chìm vào bóng tối". Đảng Cộng hòa của Trump sẽ điều hành đất nước lâu dài như đúng với câu nói đùa của Trump nhưng bị phe Dân chủ ném đá khi ông chỉ trích những kẻ chống đối ông tại cuộc phỏng vấn trên chương trình Morning Joe của kênh truyền hình MSNBC ngày 4/5/2016 khi vận động tranh cử rằng: - Những kẻ thù ghét tôi trong đảng Cộng hòa (GOP) sẽ phải đợi 16 năm nữa nếu muốn quay lại đảng này. - Tôi không nghĩ tất cả người trong đảng buộc phải đồng lòng với nhau. - Tôi không cần tất cả mọi người. Thậm chí tôi chẳng ưa những kẻ quá khó chịu. Thôi thì cứ để họ đợi, 8 năm, hay 16 năm gì đó. Không những chỉ những "con giòi" ở Mỹ run mà phía Trung cộng và khối cnxh cũng đang run vì khắc tinh của chúng là Donald Trump và Đảng Cộng hòa mà vững mạnh lâu dài do không còn đối thủ là đảng Dân chủ nữa thì chúng cũng sẽ bị chôn vào nấm mồ cùng với nấm mồ dĩ vãng nơi có cộng sản Liên Sô và Đông Âu đợi chờ đã lâu. /. Tran Hung.

Nhận xét

Lisa Nguyen đã nói…
Hầu như bài viết nào của TH đều hay , đọc bài này hay quá , có những nhận định giống tui , Thì ra cái đám Dân chủ và thiên tả ở Mỹ có khác gì đám VC ở
thiên đàng XHCNVN đâu ta ....
chuyện thời xa xưa gần nửa thế kỷ , bà già Ford bí ẩn ức sinh l
vì thèm khát ng Kavanaugh lâu năm quá
đến lúc chịu không được nhân cơ hội có 1 đám rác rưởi đang
đánh phá thế là nhào ra quậy lên lấy có ,
vừa xă stress thể xác vừa để lấy tiếng lấy lòng với đám phụ nữ
ủng hộ giết chết trẻ thơ vô tội còn trong bụng mẹ để tha hồ sex
xong việc thì phá thai ....
.vậy mà Chính phủ Mỹ cũng phải chạy theo để xử án thật là vô ly làm tốn hao ngân quỹ Quốc Gia tiền thuế của nhân dân Mỹ ,
vụ án không có nhân chứng vật chứng ....
mà kể ra cũng lạ nếu lúc còn học sinh dưới tuổi vị thành niên
của bà Ford như vậy nếu bị quấy nhiễu tình dục sao bà không
đưa ra tòa lúc đó ??
phải đợi gần nửa thế kỷ sau mới lôi ra tòa ??
bó tay với luật pháp của Mỹ luôn

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN