AI SẼ GOM SÒNG Ở VÁN BÀI BIỂN ĐÔNG ?

AI SẼ GOM SÒNG Ở VÁN BÀI BIỂN ĐÔNG ? Vương Nghị sang trao thánh lịnh "phải hợp tác khai thác Biển Đông" Hạ độc Trần Đại Quang ngay sau đó để cướp luôn chức chủ tịch nước với cương vị nguyên thủ Quốc gia quyết định về "đối nội và đối ngoại". Tạm hoãn 3 đặc khu nhưng đưa chủ đề "phát triển kinh tế biển" vào nghị quyết trung ương. Phát triển kinh tế biển chỉ là chất xúc tác cho cái chính là "hợp tác khai thác Biển Đông". Và muốn phát triển kinh tế biển thì phải phát triển "hậu cận" cho kinh tế biển mà 3 đặc khu chính là nền của hậu cận buộc phải ra lò dưới trào Tổng - Chủ Nguyễn Phú Trọng cùng với lúc luật khóa miệng An ninh mạng có hiệu lực. Muốn "gác lại tranh chấp cùng khai thác Biển Đông" thì Trung cộng phải lôi kéo được các nước đang tranh chấp tại Biển Đông mà Việt Nam và Phillipines đang thủ vai chính. Vì vậy buộc Tập Cận Bình phải thân chinh đến Phillipines vào tháng tới để dùng kế "lạt mềm buộc chặt", kéo Duterte vào bẫy "hợp tác khai thác Biển Đông". Tập - Trọng - Te lại làm khó Trump nhưng Trump sẽ chấp 3T kia nếu kéo được Tin của Nga nhảy vào kiếm chát ở vai "chia bài" vì Trung cộng có ăn gan cọp cũng không dám động binh ở Biển Đông mà chỉ lôi kéo, bắt cóc các chủ nhà ở Biển Đông bằng "bó lạt mềm" thông qua 2 tên bán nước là Nguyễn Phú Trọng và Duterte với công cụ là "củ cà rốt và chén thuốc độc". Biển Đông sẽ trở thành sòng bài xì tố, ai nắm bài tẩy, đông tiền, dám xuống núi sẽ gom sòng. Putin sẽ là kẻ "mọt bài tẩy" cho Tập hoặc Trump tùy thuộc vào mức ra giá "hậu đãi" mà con bài tẩy là quân cảng Cam Ranh, con bài rút cuối cùng là bán đảo Sơn Trà của Việt Nam. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN