MATTIS - MẸ NẤM - CŨNG CHỈ LÀ NHỮNG NƯỚC CỜ CỦA TRUMP ĐỂ TÁI TỤC HIỆP ĐỊNH PARIS 1973

MATTIS - MẸ NẤM - CŨNG CHỈ LÀ NHỮNG NƯỚC CỜ CỦA TRUMP ĐỂ TÁI TỤC HIỆP ĐỊNH PARIS 1973 Luật An ninh mạng của cộng sản đã được quốc hội thông qua ngày 12/6/2018 với tỷ lệ tán thành 86,86%, tức 423/466 đại biểu tán thành, 15 đại biểu không tán thành; 28 đại biểu không biểu quyết. Luật này đã được chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 06/L-CTN ngày 25/6/2018 và sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2019. Công luận trong nước đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ luật này, bởi những lý do chủ yếu sau đây: Xâm phạm tới các quyền tự do, nhân quyền, tự do thông tin, tự do về Internet,... của người dân - doanh nghiệp trong nước cũng như các tổ chức - nhà đầu tư - doanh nghiệp nước ngoài,... Hay nói cách khác luật an ninh mạng sẽ là công cụ để độc tài cộng sản bóp chết tự do, dân chủ, bịt tai, bịt mắt, bịt miệng dân để dễ dàng "dâng đất, bán biển đảo, bán nước", đồng thời sẽ là cây chổi chà sẵn sàng xua đuổi giá trị cao đẹp của nhân loại, nền văn minh của thế giới, các nhà đầu tư nước ngoài,... ra khỏi Việt Nam. Đưa xã hội Việt Nam dần trở lại giống như Bắc Hàn. Khi tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ cũng như tuyên bố trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Trump luôn thể hiện quyết tâm "xóa bỏ chủ nghĩa xã hội" là hồn cốt của độc tài cộng sản. Vì vậy với dã tâm gia tăng khủng bố tư tưởng, bóp chết tự do, xóa bỏ nhân quyền,... của cộng sản Việt Nam thông qua Luật an ninh mạng thì nước Mỹ và cá nhân ông Trump có khoanh tay đứng nhìn không ? Chắc chắn 100% là KHÔNG. Không những làm ngơ mà Trump đã có những bước đi cụ thể để xóa bỏ cái Luật súc vật kia, một cái Luật đi ngược lại "giá trị dân chủ kiểu Mỹ" mà ông Trump muốn nhìn thấy nó được quảng bá khắp năm châu, không riêng gì Trung cộng và Việt cộng. Sẽ không khỏi ngạc nhiên khi ông Trump điều Bộ trưởng Quốc phòng đến Việt Nam trong lúc này cùng lúc cộng sản Việt Nam trục xuất bloger Mẹ Nấm sang Hoa Kỳ. Hai sự kiện này diễn ra cùng lúc cho thấy chính quyền ông Trump đặc biệt quan tâm tới Việt Nam ở các vấn đề dân chủ, nhân quyền mà cái Luật an ninh mạng kia với việc "gồm thâu quyền bính" của Nguyễn Phú Trọng là ưu tiên phải hóa giải, vô hiệu. Để ngăn chặn "độc tài hóa" của cộng sản Việt Nam thông qua Luật an ninh mạng sắp tới có hiệu lực cũng như các hành động gia tăng đàn áp, vi phạm nhân quyền khác của cộng sản Việt Nam, Trump cử ngay ông James Mattis tới Biên Hòa đã làm những việc mà Mỹ với Việt Nam đã cam kết để nhắc nhỡ, cảnh báo cộng sản Việt Nam rằng "chớ đảo ngược những gì đã cam kết với Mỹ". Mục đích ông Mattis đến Việt Nam lần này là thực hiện những lời hứa, cam kết của Mỹ trước đây với Việt Nam cũng như nội dung trong tuyên bố chung mà Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ ký kết với Obama năm 2015 và Trần Đại Quang ký với Donald Trump năm 2017. Trong chuyến đi Mỹ năm 2015 của Nguyễn Phú Trọng đã có ra 01 tuyên bố chung vào ngày 07/7/2015 tiêu đề "Tầm nhìn chung Việt - Mỹ", trong đó có các cam kết sau: - Việt Nam và Hoa Kỳ tái khẳng định tiếp tục hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh; - Cam kết phối hợp trong việc xử lý các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, hợp tác an ninh hàng hải, nhận thức trong lĩnh vực hàng hải, thương mại quốc phòng, trao đổi công nghệ quốc phòng... - Tăng cường nỗ lực chung nhằm xử lý các vấn đề hậu quả chiến tranh, bao gồm tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh (MIA), rà phá vật liệu chưa nổ, tẩy rửa chất độc điôxin và hỗ trợ hơn nữa đối với các nỗ lực nhân đạo này. - Tiếp tục thúc đẩy và bảo vệ quyền con người và ủng hộ việc duy trì đối thoại tích cực, thẳng thắn và xây dựng về quyền con người nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thu hẹp khác biệt. - Hoa Kỳ hoan nghênh việc Việt Nam phê chuẩn Công ước về chống Tra tấn và các Hình thức Đối xử hoặc Trừng phạt Tàn bạo, Vô nhân đạo hoặc Hạ nhục Con người,... ... Tiếp đến tại cuộc hội đàm giữa Trump với Trần Đại Quang, hai bên tiếp tục ra tuyên bố chung Mỹ - Việt gồm 14 điểm, trong đó vẫn tái khẳng định lại nội dung của những tuyên bố, hiệp định trước đây và tiếp tục khẳng định về "quyền con người; khắc phục hậu quả chiến tranh; vấn đề Biển Đông; vấn đề sông Mê Kông,..." đặc biệt là tuyên bố "Hai bên thắt chặt hợp tác về an ninh mạng thông qua việc tăng cường trao đổi đoàn và chia sẻ thông tin, nhằm thúc đẩy một không gian mạng mở và an toàn". Như đã nói, những tuyên bố chung đã được hai nguyên thủ quốc gia ký kết là những bằng chứng pháp lý phải thực thi. Vì vậy, để thúc đẩy hoàn thành các nội dung đã tuyên bố, tránh việc một bên sẽ viện cớ trì hoãn thì bên này sẽ thúc giục bên kia bằng việc làm cụ thể với từng hạng mục cụ thể mà việc ông James Mattis đến Biên Hòa lần này là một chủ đích. Về vấn đề tiếp nhận Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì khá đặc biệt, bởi vì từ khi ông Trump lên làm tổng thống thì Mẹ Nấm là người đầu tiên được Mỹ đón nhận sau khi "thương thuyết" để thả tự do cho cô ta. Mặc dù Mẹ Nấm đã được Đệ nhất Phu nhân Melania Trump và Thứ trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề chính trị Thomas A. Shannon vào ngày 29/3/2017 trao “Giải Phụ nữ Can đảm Quốc tế” năm 2017 cùng với 12 phụ nữ khác từ các nước" nhưng con đường sang Mỹ của các tù nhân lương tâm Việt, kể cả Mẹ Nấm là rất hẹp, thậm chí là bằng zero bởi chủ đề này Trump không mặn mà, bởi vì Hội đồng nhân quyền LHQ là một tổ chức theo như bà Haley đại sứ Mỹ tại LHQ thì: Từ lâu, Hội đồng Nhân quyền là tổ chức có xu hướng chính trị sai lệch. Thật đáng tiếc, lời kêu gọi cải cách của chúng tôi đã không được thực hiện. Như lời chúng tôi từng nói năm ngoái, rằng nếu không có sự “tiến bộ” nào, nước Mỹ sẽ rút ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc” và Mỹ đã rút khỏi tổ chức này vào ngày 19/6/2018. Vậy tại sao khi ông James Mattis sang Biên Hòa thì gia đình Mẹ Nấm được cộng sản thả tù - Mỹ nhận ? Đây chẳng phải vì Mẹ Nấm chống Trung cộng nên Mỹ rước sang để cùng Mỹ chống Trung cộng - Việt cộng hay bất kỳ mục đích gì khác mà đơn thuần chỉ là việc chính phủ Trump muốn lật lại những gì mà phía cộng sản Việt Nam đã cam kết với Mỹ trong quá khứ dù Mỹ đã rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Những đòn hiểm trên của Mỹ được tung ra trước khi Nguyễn Phú Trọng lên làm chủ tịch nước là những cục xương Trump nhét cho cộng sản Việt Nam, sắp tới đây cái Luật an ninh mạng sẽ bị đình lại dù quốc hội đã thông qua và chủ tịch nước đã ký lịnh công bố, trên hết vẫn là việc Trump sẽ làm sống lại Hiệp định Paris 1973. Một lần nữa xin ngả mũ bái tạ ông trùm CIA là ngoại trưởng Mike Pompeo, sau đó là cựu CIA - cựu Phó Đại sứ Mỹ tại Trung cộng và cựu Giám đốc cấp cao tại Hội đồng An ninh Quốc gia nay là Đại sứ Mỹ tại Việt Nam là ông Daniel Kritenbrink, cuối cùng và trên hết là sir Donald Trump, những người sẽ mang đến cho Việt Nam thân yêu của chúng ta một nền dân chủ, tự do đúng nghĩa và đúng kiểu dân chủ Mỹ. /. Tran Hung.

Nhận xét

Huong Nguyen đã nói…
CSVN giởn mặt với Ông Obama thì dễ nhưng đừng hòng qua mặt được Ông TT Trump không dễ chút nào đâu , Tập Cận Bình mà còn phải chào thua đó mà

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng