NẾU TẬP CHỌN TRÂU ĐEN LÀM HÔN QUÂN NƯỚC VIỆT THÌ CỘNG SẢN SẼ SỚM TẬN VONG

NẾU TẬP CHỌN TRÂU ĐEN LÀM HÔN QUÂN NƯỚC VIỆT THÌ CỘNG SẢN SẼ SỚM TẬN VONG Nếu Trump đừng làm tới với Tập thì việc Nguyễn Phú Trọng gồm thâu quyền bính, ngồi vào ghế chủ tịch nước chỉ là thời gian. Tuy nhiên do Trump truy bức Tập ráo riết, nhứt là vấn đề cắt nguồn cung dầu mỏ bằng lịnh trừng phạt nhắm vào Iran, Venezuela nên Tập phải cuống cuồng đâm đầu vô bồn dầu khí ở Biển Đông bằng cách ép cộng sản Việt Nam phải "hợp tác khai thác Biển Đông". Nhưng do vấp phải phản đối của Trần Đại Quang nên Tập chỉ đạo "giết Quang mở biển". Việc giết chết Trần Đại Quang diễn ra quá lộ liễu đến mức ông xe ôm ở Hồ Gươm, bà bán rau hành ở chợ chồm hổm cũng biết thủ phạm là ai. Vì vậy khả năng đưa Trọng lên ôm luôn ghế chủ tịch nước sẽ bị Tập dừng lại để "an dân". Ai sẽ ngồi vào ghế chủ tịch nước vào những ngày sắp tới tại Hội nghị trung ương 8, khóa XII sẽ diễn ra từ hôm nay ngày 02/10 đến hết ngày 06/10/2018 ? Cá nhân đoán rằng Tập sẽ đưa Nguyễn Văn Bình, biệt danh Bình ruồi ngồi vào ghế chủ tịch nước. Bởi dù sao Bình ruồi cũng đã được triệu hồi sang Bắc Kinh từ ngày 15/4 đến ngày 19/4/2018 và được cánh tay đắc lực của Tập Cận Bình là Phó chủ tịch Trung cộng Vương Kỳ Sơn đón tiếp nồng nhiệt. Sau đó, từ ngày 24/5 đến ngày 26/5/2018, Bình ruồi lại khăn gói đi Nga dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg - SPIEF năm 2018. Việc Bình ruồi đi Bắc Kinh cũng như đi Nga nói trên có thể xem là "chào sân - ra mắt" để nhận nhiệm vụ và chức vụ mới từ hai thiên triều Trung - Nga. Tuy Bình ruồi cũng lắm lem "chàm" khi ngồi ở ghế thống đốc Ngân hàng nhà nước nhưng cũng như Trương Tấn Sang vậy, dù bị kỷ luật do dính đến đại ca Năm Cam nhưng Sang móm vẫn phi lên Trưởng ban kinh tế trung ương như Bình ruồi hiện nay rồi sau đó lên làm chủ tịch nước thì với việc Tập đưa Bình ruồi lên ghế nguyên thủ có gì đâu mà ngạc nhiên chưa. Nếu Bình ruồi mà lên làm chủ tịch nước thì vai trò thủ tướng của Phúc niễng sẽ bị hạn chế bởi Tập sẽ cắt bớt phần xương ném sang cho Bình ruồi để nó bu vào xương mà quên đi phần nạc của Phúc niễng là nguồn dầu mỏ ở Biển Đông, khả năng cái "siêu ủy ban" mới ra đời sẽ trở về tay Bình ruồi quản lý. Đồng thời Ngân hành nhà nước Việt Nam sẽ "bắt chước nửa vời" theo mô hình của Cục dự trữ Liên bang Mỹ - FED tức NHNN sẽ không chịu sự điều hành, can thiệp của chính phủ Phúc niễng như bấy lâu nay mà nó do nhà nước của chủ tịch Bình ruồi quản lý theo đúng tên gọi của nó là Ngân hàng của Nhà nước. Từ đây, việc xài Mao tệ và vàng Tàu ở Việt Nam cũng như vay mượn tiền Tàu và mọi quyết sách khác do Tập đưa ra sẽ được Bình ruồi làm tốt trong vai trò nguyên thủ quốc gia. Quả thực con trâu đen này mà được chọn làm vua thì việc cộng sản Việt Nam đua nhanh về Bắc Kinh cho kịp tiến độ của mật nghị Thành Đô là xáp nhập Việt Nam vào Trung cộng vào năm 2020 sẽ diễn ra thần tốc và điều đó sẽ làm cho cộng sản chết nhanh vì sự căm phần của dân Việt đã bị kích thích cực độ. /. Tran Hung. https://www.facebook.com/100007396571102/posts/2180794888843709/

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN