BOM HẠCH TÂM "KAVANAUGH" ĐÃ THỔI BAY RÈM HỒNG BẤY LÂU CHE ĐẬY HÝ TRƯỜNG NƯỚC MỸ

BOM HẠCH TÂM "KAVANAUGH" ĐÃ THỔI BAY RÈM HỒNG BẤY LÂU CHE ĐẬY HÝ TRƯỜNG NƯỚC MỸ Nhiều người cho rằng sao cứ lo chuyện nước Mỹ, bộ RH lắm hay sao bởi nó có dính dáng gì tới xứ sở "thiên đàng xả nghĩa" đâu ? Đúng vậy, nếu xét trên phương diện địa lý thì chuyện ở bên kia nửa vòng trái đất sẽ không dính dấp gì đến bên đây bờ đại dương. Tuy nhiên về phương diện chính trị xã hội thì sự kiện Kavanaugh là một quả bom hạch tâm công phá không riêng gì với đảng Dân chủ Mỹ mà còn mang dư chấn đến tận Bắc Kinh và Ba Đình. Sự kiện Kavanaugh không đơn thuần chỉ vì sự tranh giành, kiểm soát quyền lực của lưỡng đảng tại Tối cao pháp viện mà nó còn là sự chấm dứt của ý thức hệ xã hội chủ nghĩa tại quốc gia được ví là trung tâm của địa cầu. Lần theo lịch sử chúng ta thấy rằng, kể từ thập niên 1890, Đảng Dân chủ thoát ly "tự do cổ điển" để ủng hộ lập trường "tự do xã hội". Hậu thuẫn cho Đảng Dân chủ gồm có thành phần trung lưu học vấn cao chủ trương cấp tiến, tầng lớp công nhân có khuynh hướng xã hội bảo thủ. Đảng Dân chủ ủng hộ quyền tự do dân sự, tự do xã hội, bình đẳng, cơ hội đồng đều và hệ thống doanh nghiệp tự do được điều tiết bởi sự can thiệp của chính quyền. Đến thời kỳ Bill Clinton làm tổng thống, quyết sách kinh tế của Đảng Dân chủ thực hiện bởi chính phủ Clinton được mệnh danh "Lập trường Trung dung - Third Way". Chính quyền nên thủ giữ một vai trò trong nỗ lực giảm nghèo và xoá bỏ những bất công xã hội, ngay cả khi điều này có nghĩa là phải dành cho chính quyền nhiều quyền lực hơn cũng như phải tăng thuế để chi trả cho các dịch vụ xã hội. Quan điểm "Lập trường Trung dung - Third Way" trong quyết sách kinh tế của Bill Clinton được tổng thống Obama vận dụng triệt để bằng đạo luật Obamacare, đánh thuế cao vào người có thu nhập cao để "ủy lạo" cho người có thu nhập thấp, lười lao động, trong chờ vào quỹ hộ trợ thất nghiệp. Điều này đồng nghĩa với học thuyết lỗi thời, sai quy luật của Mark - Ăng gen và hoàn toàn trái ngược với tính ưu việc của chủ nghĩa tư bản là muốn tiến nhanh với tốc độ xuyên phá thì hình thái xã hội phải mang dáng hình của mũi tên chứ không phải tòe loe như đầu chày. Với ý thức hệ của Đảng Dân chủ dưới trào Bill Clinton và phát triển mạnh mẽ ở hai nhiệm kỳ của tổng thống Obama đã đưa nước Mỹ trở thành một nước lý tưởng cho những kẻ mang tư tưởng cơ hội, ỷ lại và với chủ trương "bình quân chủ nghĩa - cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo" thông qua sắc thuế đánh mạnh vào giới giàu có, thu nhập cao đã làm cho làn sóng đầu tư ra bên ngoài nước Mỹ dâng cao. Hay nói cách khác Bill Clinton và Obama đã mang ý thức hệ song trùng là "chủ nghĩa xã hội và dân chủ xã hội". Điều này đã được kiểm chứng qua cuộc khảo sát của Viện thăm dò dư luận - Gallup vào tháng 8/2018. Tại cuộc khảo sát này đã cho thấy 57% số người theo đảng Dân chủ thích chủ nghĩa xã hội. Các nhóm theo chủ nghĩa xã hội và dân chủ xã hội hầu như đều gia nhập đảng Dân chủ tạo thành cánh tả của đảng này. Về quyết sách ngoại giao, Bill Clinton và Obama luôn đeo đuổi chính sách "ngoại giao khẩn khoản", xem tiền đồn của chủ nghĩa xã hội còn sót lại là Trung cộng như một mối quan hệ "phụ thuộc tuyến tính", tức cho rằng Mỹ muốn phát triển sẽ cần có một Trung cộng phát triển. Quan điểm này đích thân Obama đã bộc bạch vào năm 2016 rằng: - Chúng ta (Hoa Kỳ) phải lo sợ hơn nếu Trung Quốc đang bị suy yếu. - Nếu Trung cộng thất bại, nếu họ không thể duy trì một quỹ đạo phù hợp với dân số của họ, sau đó chúng ta không chỉ thấy nguy cơ xung đột với Trung cộng, mà còn gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết những thách thức sắp xảy ra. Như vậy, xét về ý thức hệ, về quan điểm chính trị và tư duy chiến lược thì Đảng dân chủ đại diện là Bill Clinton và Obama đang di chuyển trên đường thẳng "tiệm cận" với đường thẳng chủ nghĩa xã hội mà đại diện là Trung cộng. Dưới trào Bill Clinton, một chính sách "thân thiện - dễ dãi" với các quốc gia cộng sản đã được thực thi, việt bình thường hóa quan hệ cũng như chính sách tiếp đón "tù nhân lương tâm", du học sinh, Viện Khổng tử,... đã phát triển như nấm sau mưa mà không cần kiểm soát, kiểm duyệt chặt chẽ của chính phủ. Hàng loạt những tên gián điệp được dễ dàng du nhập vào nước Mỹ trong cái vỏ bọc học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh, tù nhân "chính trị", nhà truyền giảng văn hóa,... Sẽ chẳng ngạc nhiên gì khi ngay tại đất nước Việt Nam không khó tìm ra hàng tá tiến sỹ được đào tạo từ các trường đại học danh tiếng của Mỹ như Harvard chẳng hạn, để rồi về nước cầm cái bằng thạc sỹ, tiến sỹ ngoại trên tay để "nói như rồng leo, làm như mèo mửa". Tại sao vậy ? Tại vì giá trị liên thành của Harvard đã bị "nhuốm mùi phú quý, nhuộm bả vinh hoa" vì mục đích đào tạo nhân bản vốn là hồn cốt của nó đã bị bóp méo bởi bàn tay lông của những kẻ đầu cơ chính trị trong đảng Dân chủ để giúp cho khối cộng sản tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong công cuộc "xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa" làm khung cốt cho kiến trúc thượng tầng xã hội để "lòe bịp" cơ sở hạ tầng xã hội. Bằng chứng ư ? Đó là sự "xớn xác - hồ đồ" của Đại học Luật Havard chỉ mới nghe lời vu khống của bà Ford mà đã yêu cầu ông Thẩm phán Brett Kavanaugh phải ngưng dạy trong mùa đông năm nay vì theo vị giáo sư thỉnh giảng Jessica Lynn Corsi cùng với 800 sinh viên tương lai sẽ trở thành "Chánh án của Tối Cao Pháp Viện, học giả về luật, các nhà lãnh đạo khác của Hoa Kỳ" đã đồng tâm lên án ông thầy thỉnh giảng Kavanaugh rằng "đây không phải là kiểu giảng viên chúng tôi muốn có" trong khi họ chỉ mới nghe vu khống một chiều. Tóm lại, sau quả bom hạch tâm Kavanaugh, sức công phá cũng như dư chấn của nó sẽ làm phát lộ ra đâu là những kẻ đích thực muốn phá tan sự "vĩ đại" của nước Mỹ, đâu là những kẻ thò tay sâu vào nội bộ nước Mỹ để khuynh đảo chính trường, can thiệp bầu cử, cản trở, đánh phá tâm huyết "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" của tổng thống Donald Trump. Những kẻ đó không ai khác chính là Trung cộng, Việt cộng, Hàn cộng,... chính chúng nó đã rải gián điệp khắp nước Mỹ, cấy chip vào các hãng công nghệ lớn của Mỹ để ăn cắp thông tin kinh tế, an ninh, chính trị,... và đặc biệt can thiệp vào bầu cử của nước Mỹ dưới sự bảo trợ, tiếp tay của những phần tử cực đoan trong Đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa. Chắc chắn Trump cùng với mưu thần và nhân dân chính nghĩa của nước Mỹ sẽ "quét sạch chúng" ra khỏi nước Mỹ để "làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại"./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng