MUỐN BÁN NƯỚC NHANH, TRỌNG - NGÂN MAU BẠC PHÚC

MUỐN BÁN NƯỚC NHANH, TRỌNG - NGÂN MAU BẠC PHÚC Kể từ đây, cơ cấu quyền lực của đảng cộng sản Việt Nam không còn ở thế "tứ trụ" mà nó trở thành thế "một trụ cột - hai bức tường" hay nói theo dân gian thì nó là mô hình của "tàu lá chuối". Trụ cột là đảng với nhà nước gộp một do Nguyễn Phú Trọng đảm trách, bức tường mặt tiền là chính phủ do Nguyễn Xuân Phúc đảm nhận, bức tường hậu là quốc hội do Nguyễn Thị Kim Ngân Thủ vai. Nhìn bề ngoài thấy có vẻ Nguyễn Xuân Phúc tỏ ra chăm chỉ bưng bô cho Nguyễn Phú Trọng hơn ai hết nhưng soi nội tình thì chính Nguyễn Xuân Phúc bị Nguyễn Phú Trọng cảnh giác cao nhứt, riêng Nguyễn Thị Kim Ngân thì đã hoàn toàn lọt thỏm vào lòng Nguyễn Phú Trọng và được Trọng rất sủng ái. Khi còn ở mô hình tứ trụ, Trọng và Ngân cùng hệ đối trọng với Quang và Phúc, nay về mô hình "một trụ - hai vách", Phúc tỏ ra đơn độc giữa bầy sói. Thời sâu chúa 3x Nguyễn Tấn Dũng còn làm thủ tướng, tuy Nguyễn Sinh Hùng là phó thủ tướng thường trực nhưng giữa Hùng hói với 3X bằng mặt chứ không bằng lòng. Khi Hùng hói về làm chủ tịch quốc hội thì một mình sâu chúa 3x phải chống lại bè lũ 3 tên là Sang - Trọng - Hùng đồng thời với sự chỉ đạo của Tập từ Bắc Kinh cũng như sự can thiệp của Mỹ nên 3x phải ra đi, Sang móm, Hùng hói cũng về vườn để hình thành bộ tứ cân bằng là Trọng + Ngân một phe, Quang + Phúc một phía. Khi bộ tứ Trọng + Ngân và Quang + Phúc hình thành, dư luận đồn đoán rằng Phúc + Quang đã phản bội đàn anh 3x để Phúc được Tập và Trọng cho thay vị trí 3x còn Quang được thay chỗ cho Sang móm, tuy nhiên theo cách nhìn của cá nhân không phải như vậy, thực chất đã có sự thống nhứt giữa Tập với Obama để hình thành thế lưỡng cực cân bằng trong bộ tứ nói trên, tức sâu chúa 3x về làm người tử tế với điều kiện đệ tử của 3x là Quang - Phúc phải là hai trụ trong tứ trụ, đối xứng với cặp trụ Trọng - Ngân. Thêm một nhận định sai về Ngân khi cho rằng Ngân là người của sâu chúa 3x vì là cùng ben cộng phỉ miền Nam. Thực ra, Ngân có được ngày hôm nay là Ngân với Nguyễn Sinh Hùng, tức Hùng hói có mối thâm giao trên mức vợ chồng. Khi Hùng hói làm Phó Vụ trưởng, sau là Vụ trưởng Đầu tư xây dựng cơ bản, Bộ Tài chính giai đoạn 1982 - 1986 thì Kim Ngân làm Phó phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp của Sở Tài chính tỉnh Bến Tre. Qua những lần Hùng hói đi kinh lý về Bến Tre, Ngân đù đã lọt vào mắt con dê xòm Hùng hói để sau đó được Hùng hói cất nhắc lên phó giám đốc Sở Tài chính Bến Tre rồi lên Thứ trưởng Bộ Tài chính, vòng vèo về phó chủ tịch quốc hội rồi thay chỗ cho Hùng hói như hiện nay. Trước khi loại 3X, Hùng hói đã đi Bắc Kinh diện kiến Tập Cận Bình và nhận chỉ thị, tức Hùng hói với Trọng lú cùng phe, khi Hùng hói về thì bạn thâm tình của Hùng hói là Ngân đù lên thay để tiếp tục hợp sức với Trọng lú đối kháng với Quang - Phúc. Nay Quang chết rồi thì dù cho Phúc cố nịnh nọt, lấy lòng Trọng lú cũng khó tránh khỏi bị Trọng - Ngân xử BẠC. Bởi vì hiện nay sợi dây đu truyền thống của cộng sản Việt Nam mắc hai đầu Mỹ - Trung đã bị Trump cắt đứt nên sự tồn tại của Phúc làm cót để đu dây với Mỹ đã không còn ý nghĩa, Tập và Trọng đang cố ép Việt Nam ngã hẳn về Bắc Kinh để lấp vào chỗ trống tương lai khi Bắc Hàn thoát Trung thì cái ghế thủ tướng của Phúc cũng như chuông treo chỉ mành. Thế nhưng để giảm sốc, tránh dị nghị vì vừa giết Quang để đoạt bính quyền khi mộ Quang cỏ chưa kịp mọc nay lại thay Phúc giữa dòng sẽ khó tránh khỏi bị "lắm kẻ dèm pha" nên Phúc cũng còn ngồi thêm hết năm 2018 hoặc chí ít qua nửa năm 2019. Có khả năng Phúc sẽ may mắn hơn Bá Thanh, Thế Huynh, Đại Quang là sẽ không bị hạ độc vì như vậy lộ liễu quá mà Phúc sẽ bị Quốc hội của Nguyễn Thị Kim Ngân dọn xuống một cách ngọt ngào. Muốn dọn Phúc xuống một cách ngọt ngào sẽ không hề phức tạp mà rất là đơn giản, chỉ cần Quốc hội của Ngân đù chích vào những nhiệm vụ mà Phúc không hoàn thành trong vai trò "đầu tàu" thì Phúc sẽ bị Knock - out ngay tấp lự. Những án tử của Phúc đó là: 1. Cục nợ chính phủ, nợ nước ngoài phình to chóng mặt; 2. Thu ngân sách không đủ bù chi, nguồn thu chủ yếu từ bán đất, bán những con gà đẻ trứng vàng, bán vé số,... mà không phải thu từ khối doanh nghiệp; 3. Không thuyết phục được Liên minh Châu Âu phê duyệt Hiệp định EVFTA; 4. Để các bộ, ngành xảy ra những sai phạm nghiêm trọng về quản lý vốn, quản lý chất lượng, tiến độ thực hiện tại các dự án xây dựng cơ bản gây bức xúc cho nhân dân; 5. Đặc biệt tại các dự án BOT giao thông như Hầm Đèo Cả, Hầm Đèo Cù Mông, các trạm BOT khác đều có bàn tay của Phúc niễng nhúng chàm; ... Để loại bỏ Phúc niễng, kẻ đã cùng thuyền với sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng, kẻ cũng đã, đang tham nhũng kinh khủng và đặc biệt là để trống chỗ cho băng của Hùng hói lên làm thủ tướng, tức Vương Đình Huệ sẽ ngồi vào ghế thủ tướng, Nguyễn Chí Dũng bộ trưởng bộ Kế hoạch - Đầu tư sẽ lên thay Vương Đình Huệ ở ghế phó thủ tướng nhằm bán nước nhanh hơn thì ngu gì Trọng lú không làm. Sắp tới TRỌNG - NGÂN sẽ tăng cường xử BẠC với PHÚC để bán nước đúng tiến độ, khi ấy sẽ là lúc SẢN VONG./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN