SẤM TRẠNG TRÌNH LINH ỨNG RỒI BÀ CON

SẤM TRẠNG TRÌNH LINH ỨNG RỒI BÀ CON Sẽ không nhầm khi khẳng định Sấm ký của cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã ứng nghiệm. Chúng ta tập trung vào 4 câu dưới đây mà thiên hạ loan tin để thấy sự linh ứng của Sấm truyền. Nói về nền thái bình thịnh trị của Việt Nam, ông Trạng Trình huấn thị hậu thế: Biển Đông vạn dặm giăng tay giữ. Nước Việt ngàn năm vững trị bình. Muốn nước Việt "vững trị bình" thì phải "giăng tay giữ lấy Biển Đông", mất Biển Đông sẽ mất nước Việt. Tiếp tục ông Trạng Trình lại dự báo: Bỉnh chúc vô minh QUANG tự DIỆT, TRỌNG - NGÂN bạc PHÚC SẢN tất VONG. Hai câu trên ông Trạng Trình có nhắc đến DẦU trong cây đèn cùng với những cái từ nổi bật như TRỌNG - NGÂN - PHÚC - SẢN - VONG. Giờ ta làm phép nối kết để xâu chuỗi các dữ kiện nơi Sấm ký của ông Trạng Trình với hiện tình nhà SẢN, chúng ta sẽ thấy nổi da gà và bái phục ông ta. BIỂN ĐÔNG là bồn DẦU với trữ lượng theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) có đến 11 tỷ thùng dầu và 5.380 tỷ m3 khí đốt. Riêng vùng quần đảo Trường Sa của Việt Nam có trữ lượng đến khoảng 5,4 tỷ thùng dầu. Vì Trump đánh Tập nhừ tử ở lĩnh vực thương mại, ngưng bán dầu và cắt nguồn cung dầu cho Trung cộng bằng lịnh trừng phạt nhắm vào Iran và Venezuela nên Trung cộng phải đâm đầu vô bồn dầu khí ở Biển Đông bằng cách sai Vương Nghị sang yêu cầu cộng sản Việt Nam phải hợp tác khai thác Biển Đông nhưng bị vua Việt Nam là chủ tịch nước Trần Đại Quang từ chối, vì DẦU mà QUANG đã bị đồng chí của mình giết chết, đoạt ngôi. Đó ứng với câu "Bỉnh chúc vô minh QUANG tự DIỆT" vậy. Quyền lợi rất lớn ở Biển Đông với riêng cá nhơn thừa tướng Nguyễn Xuân PHÚC đó là dự án Mỏ khí đốt Cá Voi Xanh mà riêng quê hương Quảng Nam của PHÚC với phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh là hàng tỷ đô la Mỹ đầu tư vào đây để phục vụ cho dự án khí đốt của mỏ Cá Voi Xanh. Vì sức ép của Tập Cận Bình nên đến nay dự án này chưa được triển khai và khi Nguyễn Phú Trọng gom luôn chức chủ tịch nước thì lợi ích cá nhân của PHÚC tại Biển Đông sẽ bị mất trắng bởi TRỌNG chỉ đạo cho NGÂN với tư cách chủ tịch Quốc hội sẽ dừng hẳn các dự án khai thác DẦU ở Biển Đông để dồn hết sang cho Trung cộng, PHÚC đã bị TRỌNG - NGÂN xử BẠC vì vậy SẢN tất VONG. Khi Trung cộng đâm đầu vào Biển Đông thì vấp phải quần hùng Mỹ và Đồng minh đang GIĂNG TAY GIỮ, Trung cộng manh động sẽ bị đánh bẹp đầu tại đây, tức củng cố thêm cái điều SẢN tất VONG của cụ Trạng Trình. Khi SẢN tất VONG thì điều "Nước Việt ngàn năm vững trị bình" là tất yếu, phù hợp với đất trời và lòng người./. Tran Hung. https://nguoivietgiunuocviet.blogspot.com/2018/07/au-la-tu-huyet-cua-cong-san-viet-nam.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN