TRUNG CỘNG CÓ DÁM ĐỐI ĐẦU QUÂN SỰ VỚI MỸ ?

TRUNG CỘNG CÓ DÁM ĐỐI ĐẦU QUÂN SỰ VỚI MỸ ? Ăn gan hùm Trung cộng cũng không dám bởi: Về trình độ về khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực Quốc phòng thì hơn 100 năm sau Trung cộng cũng ngửi khói Mỹ. Mặc dù chúng ta thấy trong giai đoạn gần đây Trung cộng đã chú trọng hơn trong lĩnh vực quân sự, đã hù dọa sẽ dùng phi thuyền bắn hạ hệ thống tàu vệ tinh của Mỹ, làm cho Mỹ bị "mù mắt" nhưng đó chỉ là cách nói kiểu "nhà nghèo mơ ước". Tuy nhiên Trump cũng rất cận thận khi tuyên bố vào ngày 18/6/2018 rằng: Chúng ta phải làm chủ không gian, vì vậy tôi đã yêu cầu Lầu Năm Góc ngay lập tức bắt đầu quá trình thành lập quân chủng thứ 6 với vai trò tác chiến trên vũ trụ. Chúng ta đã có không quân và giờ đây sẽ có thêm lực lượng không gian riêng biệt. Đây sẽ là một quân chủng rất quan trọng. Chưa hết, tháng 11 tới đây Hạm đội Thái Bình Dương sẽ sang Biển Đông và eo biển Đài Loan để áng ngữ, thị uy thì mấy cái tàu chiến hàng mả của Trung cộng chỉ là con chuột nhắc trước mũi Linh Miêu, cho vàng nó cũng không dám động thủ. Tại sao vậy ? Có rất nhiều lý do Trung cộng không dám đương đầu quân sự với Mỹ nhưng lý do cốt lõi vẫn là do "thể chế độc tài cộng sản" mà ra. Với nền dân chủ, tự do kiểu Mỹ, nhân tài luôn được Mỹ trọng dụng bất kể lý lịch, sắc tộc, quốc gia. Đặc biệt với chế độ đối đãi tử tế trên cả tuyệt vời thì các nhà khoa học ở Mỹ chỉ mỗi việc tập trung chuyên sâu vào chuyên môn, họ không có tư lợi, xà xẻo, rút ruột,... như ở xứ cộng sản. Ngược lại ở xứ cộng sản, những lĩnh vực bí mật quốc gia - quốc phòng sẽ không có chỗ cho nhân tài dụng võ, chỉ có những kẻ "vừa hồng - vừa chuyên" mới được lọt vào. Và rồi cũng như ở Việt Nam, nạn tham nhũng trong lĩnh vực quốc phòng của Trung cộng luôn ở trạng thái "trăm hoa đua nở", một viên đạn lẽ ra phải mất 01 USD thì thực chất chỉ còn 0,5 USD. Chính căn bịnh "tham nhũng" cả trong lĩnh vực quân sự là yếu điểm góp phần làm cho khả năng "thực chiến" của quân đội Trung cộng luôn bị Mỹ bỏ xa tít tắp. Muốn nâng đẳng cấp quân sự của mình lên để đương đầu với Mỹ trong lúc này thì Tập Cận Bình phải chạy đua "làm sạch bộ máy của quân đội" nhưng điều này "vừa muộn - vừa nguy" vì làm mạnh sẽ dẫn tới nguy cơ đảo chánh của quân đội là rất cao. Túm lại, Trung cộng sẽ không dám đương đầu quân sự với Mỹ trong lúc này, kể cả hơn 100 năm sau cũng hỏng dám. Thua Mỹ trên lĩnh vực kinh tế lẫn quân sự thì sự lựa chọn cuối cùng của Trung cộng là phải chấp nhận sự áp đặt của Mỹ là "chính trị vận hành theo nền dân chủ kiểu Mỹ". Đây chính là hồi cáo chung của chủ nghĩa còn sót lại hậu Liên Sô mà quy luật vận động và phát triển xã hội đã "mặc định", cũng chính là tâm nguyện của Trump nói riêng, Mỹ và Đồng minh nói chung. Tập Cận Bình sẽ buông đao quy hàng, Nguyễn Phú Trọng và những tên súc vật trong đảng tà quyền cộng sản (loại trừ những người cộng sản còn sót lại lương tri) cũng sẽ không có đất chôn thây, ngày này sẽ đến rất gần. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN