NGUYỄN PHÚ TRỌNG LÀM CHỦ TỊCH NƯỚC LIỆU HIỆP ĐỊNH EVFTA CÓ CHẾT YỂU ?

NGUYỄN PHÚ TRỌNG LÀM CHỦ TỊCH NƯỚC LIỆU HIỆP ĐỊNH EVFTA CÓ CHẾT YỂU ? Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với EU viết tắt là EVFTA là một Hiệp định thế hệ mới giữa Việt Nam với 27 nước thành viên của khối EU. EVFTA nếu được thông qua nó sẽ là một thỏa thuận toàn diện về mở cửa thị trường đầu tiên trong lịch sử của EU với nền kinh tế phi thị trường, nền chính trị độc tài cộng sản Việt Nam. EVFTA sẽ cho phép giảm 99% thuế quan tất cả các mặt hàng xuất - nhập vào nhau nhưng theo thời gian và lộ trình cụ thể cũng như một số mặt hàng sẽ bị hạn chế về hạn ngạch. Có được EVFTA trong tay xem như cộng sản Việt Nam có được một cây gậy để chèo chống, kéo dài thêm sự sống cho nền kinh tế đang sa lầy trầm trọng. Theo báo chí cộng sản Việt Nam tại cuộc phỏng vấn ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế thuộc Nghị viện châu Âu nhân dịp ông này thăm Việt Nam vào ngày 28/7/2018 thì việc ký kết EVFTA sẽ ra trong tháng 10/2018 tại hội nghị ASEM, diễn ra vào ngày 19/10 tại Bỉ, hoặc muộn hơn vào tháng 11/2018. Kết quả đến nay thì vào ngày 17/10/2918, Ủy ban châu Âu "thông qua việc đệ trình" Hiệp định Tự do Thương mại và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư với Việt Nam, chuẩn bị cho việc ký kết và hoàn tất tiến trình. Tuy nhiên, theo cá nhân nhìn nhận thì khả năng EVFTA được ký như kỳ vọng của cộng Việt Nam sẽ không được EU thông qua bởi một số nước trong 27 nước thành viên của khối EU sẽ không đồng ý thông qua bản đệ trình của EVFTA. Lý do mà các nước trong khối thành viên không thông qua EVFTA chính là việc tổng bí thư nay kiêm luôn chủ tịch nước là Nguyễn Phú Trọng đã ra lịnh cho bộ trưởng công an Tô Lâm tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức mà Tòa án Đức và Bộ an ninh Đức đang phối hợp với các nước có liên quan như Pháp, Slovakia điều tra ráo riết hành vi phạm pháp này. Theo trình tự thì Ủy ban Châu Âu sẽ đệ trình hai hiệp định lên Hội đồng Châu Âu đề xuất ký kết và hoàn tất. Sau đó, nếu Nghị viện châu Âu phê chuẩn, thỏa thuận sẽ được đưa vào thực thi. Hội đồng Châu Âu là cơ quan chính trị cao nhứt của Liên minh Châu Âu. Hội đồng Châu Âu gồm các nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ của 27 nước thành viên Châu Âu. Nghị viện Châu Âu là nghị viện với các nghị sỹ được bầu cử trực tiếp của Liên minh Châu Âu - EU. Nghị viện Châu Âu cùng với Hội đồng Châu Âu tạo thành cơ quan lập pháp cao nhứt của Liên minh Châu Âu - EU. Mỗi nước thành viên đều có đại diện trong Hội đồng Châu Âu và Hội đồng Liên minh Châu Âu. Khi các quyết định không được đồng thuận thì lá phiếu có sức nặng là của nước hội viên có dân số đông hơn so với nước ít dân. Việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh lại rơi ngay hai quốc gia đứng đầu EU về quy mô nến kinh tế cũng như dân số là Đức và Pháp thì cửa để cộng sản Việt Nam lọt vào Hiệp định EVFTA là gây go như con voi chui qua lỗ kim. Nay Nguyễn Phú Trọng, kẻ được xem là tòng phạm giữ vai trò chỉ đạo vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trên nước Đức lại ngồi lên ghế nguyên thủ quốc gia thì lổ kim vốn nhỏ lại càng nhỏ thêm. Cứ nhìn sang vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị giết ở Thổ Nhĩ Kỳ dù chưa có kết quả cuối cùng nhưng bà thủ tướng Đức Angela Merkel đã ngưng gói bán vũ khí hàng trăm triệu USD cho Saudi Arabia và đại diện EU cáo buộc sự vi phạm Điều 55 Công ước Vienna năm 1963 về tôn trọng luật pháp thì vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã phạm phải Điều này. Làm sao EU có thể chấp nhận một tên trước khi làm nguyên thủ quốc gia đã chủ trì, chỉ đạo thuộc cấp vi pháp trắng trợn Điều 55 Công ước Vienna năm 1963 về tôn trọng luật pháp ngay trên quốc gia đứng đầu khối EU là Nguyễn Phú Trọng. Nếu EU thông qua EVFTA thì việc con voi chui qua lổ kim là có thật ở đời thường chứ không phải có trong triết học. Không bao giờ điều này xảy ra, tui tin là như vậy. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN