TẬP CẬN BÌNH ĐANG ĐƯA THÀNH TRÌ CUỐI CÙNG CỦA CỘNG SẢNVÀO VẾT XE LỊCH SỬ LIÊN SÔ

TẬP CẬN BÌNH ĐANG ĐƯA THÀNH TRÌ CUỐI CÙNG CỦA CỘNG SẢNVÀO VẾT XE LỊCH SỬ LIÊN SÔ Không còn nghi ngờ gì nữa về quyết tâm của Trump khi bước lên vũ đài chính trị là viết tiếp chương cuối của thần tượng Ronald Reagan, vị tổng thống thứ 40 của nước Mỹ đã giật sập bức tường Tây Bá linh, xóa sổ thành trì cộng sản ở Đông Âu và Liên Sô. Con đường vào Nhà Trắng cũng như suốt quá trình làm chủ Nhà Trắng của Trump có thể ví là con đường phải len lõi trong vườn hoa hồng đầy gai nhọn, ông phải khéo léo lách mình để tránh bị gai đâm rồi ngắt những bông hoa thắm sắc, ngát hương trao cho nhân loại mà ba việc trong vô số việc cao cả nhứt đó là "giải giáp hạt nhân Bắc Hàn - Xóa xổ chủ nghĩa xã hội - Cứu nhân loại tránh thảm họa CHẾT BỞI TRUNG CỘNG". Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung cộng cùng với dã tâm thống trị thế giới sẽ là một mối nguy cho nhân loại bởi dân Trung cộng lấy các thuyết giáo "Thuyết Thiên mệnh - Thuyết Huyết thống - Thuyết Tôn pháp - Thuyết Nhân trị - Thuyết Cực quyền - Thuyết Chuyên chế" của Khổng Tử và tư tưởng cực đoan chủ nghĩa của Mao Trạch Đông - Tập Cận Bình để làm "lõi sống - kim chỉ nam" cho mọi hành động của họ. Nhân tố chính quyết định sự trỗi dậy, vươn lên cường quốc số 2 thế giới của Trung cộng đó là về mặt đối nội Trung cộng đã xây dựng một "xã hội phẳng - đơn nguyên - đơn cực" bởi sự cai trị độc tài - độc đảng cùng với hệ thống tuyên truyền "bịp bợm có kiểm duyệt". Về đối ngoại thì Trung cộng dùng chính sách "yếu hiếp - mạnh mua; tiền chuộc - hậu át", đặc biệt là lối làm ăn gian dối, bất công bằng và bản chất "biến chủ thành tớ" của Trung cộng là yếu tố chính góp phần đưa Trung cộng trở thành cường quốc kinh tế số 2 thế giới và đặt ra tham vọng sẽ trở thành số 1 thế giới vào năm 2050. Tuy nhiên đến giờ phút này có thể tự tin khẳng định rằng thành trì cuối cùng của cnxh sẽ bị xóa sổ bởi tay Donald Trump và nước Mỹ có sự hợp lực của các quốc gia dân chủ tiến bộ. Tiêu chí giúp Trump thẳng tiến vào Nhà Trắng đó là Trump sở hữu hai thứ vũ khí mà theo Monica Crowley, một Biên tập viên cao cấp của Washington Times kiêm nhà bình luận của kênh Fox News đã nói đó là hai thứ vũ khí mà tiền không thể mua được, một là Trump là một "nhân tố thay đổi" trong một mùa bầu cử đầy đổi thay và hai là Trump đã tạo ra được một hiệu ứng tình cảm đặc biệt đối với những người ủng hộ. Nhưng trên hết vẫn là việc Trump đã đánh trúng tâm lý của người dân Mỹ, nhất là vấn đề tham nhũng và vụ bê bối email của bà Clinton là chất xúc tác đã làm cho chủ đề "tham nhũng" nóng đến tận ngày bầu cử. Để chiến đấu với Trung cộng, một thế lực hùng mạnh với dân số hơn 1,4 tỷ người, với nền kinh tế thứ hai thế giới và đặc biệt với nền văn hóa có bề dày lịch sử hơn 4.000 năm chưa bị tàn phá thì Mỹ phải có một nền tảng vững chắc hơn về mặt "nhân tâm" cũng như "tài lực" và phải lấy hai thứ này làm vũ khí đánh thẳng vào đối phương. Để củng cố "nhân tâm" trong lòng dân Mỹ thì phải làm cho "nước Mỹ vĩ đại trở lại", muốn vậy thì phải gom thật nhiều đô la về cho nước Mỹ, tạo công ăn việc làm cho dân Mỹ, đặc biệt phải "yêu thương - ưu ái" nông dân Mỹ, một lực lượng thiểu số vì chỉ chiếm khoảng 1% dân số Mỹ nhưng tất cả dân Mỹ đều không thể thiếu họ. Để được đảng Cộng hòa đề cử, Trump đã đưa ra một kế hoạch cải cách thuế vì tăng trưởng năng động nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nó sẽ giảm thuế công ty dưới mức của Mexico, Canada và Trung cộng, sẽ mang về cho nước Mỹ ít nhất hai ngàn tỷ USD thông qua đánh thuế công bằng, không để các công ty đặt trụ sở ở những nước thuế suất thấp, và kích hoạt cắt giảm biểu thuế giống như các tổng thống John F. Kennedyvà Ronald Reagan đã làm. Điều này đã dần hiện thực khi Trump đã áp thuế lên hàng hóa Trung cộng ba đợt với tổng giá trị hàng hóa 250 tỷ USD và đã thay thế Hiệp định thương mại Bắc Mỹ - NAFTA bằng Hiệp định mới công bằng, tiến bộ hơn là Hiệp định USMCA mà vào tháng tới sẽ được ký kết. Ngoài ra, việc Trump tập trung vào CÔNG BẰNG MẬU DỊCH một cách cứng rắn, quyết liệt với Trung cộng đó chính là Trump muốn đốt cháy kho lương của giặc khi kho lương của Mỹ ngày một vững chắc hơn. Trước đòn "công lương" của Trump, Tập vừa ngon cố chống trả, vừa bỉ ổi dùng đòn "công tâm" là bắn vào nông dân Mỹ qua việc áp thuế suất cao lên nông sản Mỹ hòng đốt kho phiếu bầu cho Trump từ những người nông dân lương thiện đồng thời vung tiền ra mua chuộc phe dân chủ cũng như truyền thông bẩn đánh phá Trump. Tuy nhiên Trung cộng đã lầm hàng vì Trump đã ứng phó bằng cách bơm 12 tỷ USD để hỗ trợ cho nông dân Mỹ, chiến hữu của Trump là bà Thái Anh Văn đã tăng mua đậu nành Mỹ, Hiệp ước USMCA đã giúp Trump giải cứu nông dân Mỹ và các nhà đầu tư Mỹ với triển vọng sẽ "tạo nhiều việc làm tốt với mức lương cao, tạo ra nhiều cơ hội mới cho gần nửa tỷ cư dân sinh sống dưới 'mái nhà' Bắc Mỹ với tổng kim ngạch thương mại lên tới 1.200 tỷ USD/năm". Như vậy, trước đòn "công lương" đầy uy vũ của Trump, sự phản đòn đáp trả của Trung cộng vốn dĩ đã "thiếu lực" nay càng bi đát hơn khi có sự trợ lực cho Trump từ Mexico và Canada tại Hiệp định USMCA vừa có ý nghĩa "trợ lương", vừa "trợ Tâm" cho Trump. Việc Trung cộng kích hoạt "công tâm" bằng cách xúi phe dân chủ, Fake news đánh phá Trump lại càng tệ hại hơn bởi Trump cũng như Reagan trước đây, họ là bậc thầy trong việc gây ấn tượng bằng những công cụ truyền thông đại chúng. Nếu như Reagan đã “thay đổi bộ mặt sự vận động tranh cử và điều hành bằng hình ảnh, biểu tượng và video” thì Trump cũng làm điều tương tự. Mỗi dòng tweet có ý nghĩa không khác gì một tuyên bố về mặt chính sách, Trump giúp cho dân Mỹ và thế giới có thể thấy được quan điểm và công việc của mình chỉ bằng việc theo dõi ông ấy trên Twitter. Điều này đối thủ của Trump là Tập không có. Mặt khác phe Dân chủ đã là bại tướng khi Trump mới bắt đầu sự nghiệp chính trị mà Hillary đã bị Trump đả bại bằng một trong số những đòn đánh bất ngờ đó là "biết cách gây sự chú ý bằng những chiêu trò, bằng những phát ngôn mạnh bạo và thái độ không kiêng nể ai,... ", giờ đây Đảng Dân chủ đang đầy thương tích bởi những di sản tồi tệ của Obama cũng như bê bối tham nhũng qua vụ email cá nhân của Hillary, hành động phản quốc của Jonh Kerr,...thì làm sao đủ sức phục hận trước một Donald Trump với "Bản lãnh của một người đàn ông lớn tuổi, một nhà kinh doanh tài ba, một nhà đàm phán siêu phàm". Ngược lại, tuy Tập Cận Bình đang là cửu ngũ chí tôn của hơn 1,4 tỷ dân với một "xã hội phẳng - đơn nguyên - đơn cực" bởi sự cai trị độc tài - độc đảng cùng với hệ thống tuyên truyền "bịp bợm có kiểm duyệt" nhưng những yếu tố này sẽ là con dao hai lưỡi cắt đứt tay Tập Cận Bình khi nó bị kích thích, phát lộ. Bởi chắc chắn trước đòn "công lương" của Trump, khi gói thuế 267 tỷ được Trump tố hết thì Tập sẽ quăng BẠCH KỲ thay chỗ BẠCH THƯ. Đây chính là thời điểm cáo chung của chủ nghĩa xã hội đặc sệt Trung cộng vì Tập không thoát được vết xe lịch sử của Liên Sô. /. Tran Hung. https://nguoivietgiunuocviet.blogspot.com/2018/04/du-trung-cong-nuot-nhuc-xin-hang-nen.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN