TRỌNG TRÁCH TRUMP HAY TỰ TRÁCH MÌNH ?

TRỌNG TRÁCH TRUMP HAY TỰ TRÁCH MÌNH ? Sau một tuần lễ đăng cơ, chứng khoán Việt Nam tô thêm sắc máu cho lá cờ copy Phúc Kiến. Giới đầu tư cổ phiếu Việt đau điếng vì mất tiền, Trọng điên tiết triệu hồi bầu đoàn, thê tử quở phạt. Đám quần thần của Trọng nêu ra đủ lý do dẫn tới chứng khoán liên tục đỏ sàn, lý do nào cũng rất bùi tai, tuy nhiên, có một lý do mà không ai ngờ tới đó là thái độ khinh miệt của Trump dành cho Trọng. Sau khi Trọng đăng cơ, Tập, Putin và một loạt quốc gia, đảng phái lập tức gởi điện "chức mùng" đến Trọng, ngược lại ông Trump chẳng thèm quan tâm, duy chỉ có ông Đại sứ Mỹ tại Hà Nội là Kritenbrink ra "tuyên bố chúc mừng " theo nghi thức ngoại giao thông thường. Chính sự khinh miệt này của Trump là nguyên nhân chủ đạo làm cho sắc đỏ phủ rợp sàn chứng khoán Việt. Dân chơi chứng khoán chuyên nghiệp rất nhạy cảm, họ hình dung ra một viễn cảnh tối tăm của nền kinh tế Việt Nam sau khi Nguyễn Phú Trọng đăng cơ dựa trên sự lãnh đạm, khinh miệt của Donald Trump. Bởi trong con mắt tinh đời của Trump thì Nguyễn Phú Trọng là cái remote của Tập Cận Bình, vì vậy khi Trọng giết Quang đoạt ngai sẽ làm cho Trump có cái nhìn rõ ràng hơn trong mới bang giao Mỹ - Việt. Mặc dù Trần Đại Quang khi làm ở ngành công an cũng nhiều lần vấy máu, cũng tham nhũng kinh hoàng bởi cũng là đảng viên cộng sản. Tuy nhiên, sau khi Quang dám cự tuyệt Phạm Trường Long khi tên này lộng ngôn "Biển Đông là của Trung Hoa từ thời cổ đại" để rồi Quang dính phải "virus hiếm", rồi phải chết đột ngột vào ngày 21/9/2018 thì Trump lại có cảm tình hơn với Quang. Chính vì vậy trước cái chết đột ngột của Quang, Trump đã gởi điện chia buồn rằng: - Tôi rất buồn khi biết tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Thay mặt nhân dân Hoa Kỳ, tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông và nhân dân Việt Nam; - Chủ tịch Trần Đại Quang là một người bạn tuyệt vời của Hoa Kỳ. Ông đã ân cần đón tiếp tôi trong chuyến thăm cấp nhà nước lịch sử của tôi đến Hà Nội vào tháng 11/2017, và tôi cám ơn ông về cam kết của cá nhân ông nhằm làm sâu sắc thêm Quan hệ Đối tác Toàn diện Hoa Kỳ - Việt Nam; - Chúng tôi sẽ không quên những đóng góp của ông cho hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng như tiếng nói của ông cho một Việt Nam đầy tự hào và độc lập trên trường quốc tế. Tuy nhiên, khi Nguyễn Phú Trọng đăng cơ làm nguyên thủ quốc gia, trở thành một đồng cấp với Trump thì Trump không thèm chúc mừng. Đây là một nhục nhã ê chề đối với Nguyễn Phú Trọng cũng như một thiệt hại to lớn đối với nền kinh tế cũng như mối quan hệ hợp tác quân sự của Việt Nam với Mỹ trong tương lai mà hội chứng bán tháo cổ phiếu trên sàn chứng khoán là một chỉ dấu. Cũng lạ thay, nếu như trước khi Trọng đăng cơ, mỗi khi chứng khoán lao dốc thì Nguyễn Xuân Phúc sẽ ngầm chỉ thị cho ngân hàng bơm tiền ra chống tuột dốc nhưng khi Trọng đăng cơ đến nay chứng khoán lại rơi tự do và đâu đó lại nổi lên thông tin Công ty cổ phần Hầm Đèo Cả hiện là nhà đầu tư dự án Hầm Đèo Cả, Hầm đèo Cù Mông, Hầm Đèo Hải Vân đang có ý trả lại dự án, đóng cửa hầm vì "bất cập" về tài chánh. Công ty cổ phần Hầm Đèo Cả là công ty con của Tập đoàn Hải Thạch xuất xứ ở Phú Yên do Hồ Minh Hoàng làm chủ, dưới sự hà hơi, tiếp sức của Nguyễn Xuân Phúc từ thời còn là chủ nhiệm văn phòng chính phủ, Hải Thạch từ một công ty tép riêu ở Tuy Hòa, nợ ngập mặt đã lột xác thành Tập đoàn, thành chủ đầu tư Hầm Đèo Cả với "kỳ tích" Hầm chưa khởi công nhưng đã thu phí ở Trạm Ninh An và vụ kỷ luật nguyên bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng do tội "vừa đá bóng vừa thổi còi". Hồ Minh Hoàng là đệ tử ruột của Nguyễn Xuân Phúc, là anh ruột của Hồ Minh Hậu, kẻ cùng vợ là Phạm Thị Ái Loan đã thành lập 04 công ty để vay ngân hàng với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng vào những năm 2008 -2009 rồi trốn qua Mỹ, bị truy nã quốc tế. Phải chăng vì Nguyễn Xuân Phúc đang ra tay cứu lấy sân sau nên mới ngưng cứu chứng khoán và tung tin về Hầm Đèo Cả, Hầm Hải Vân,... để gây áp lực đòi nợ lên nhà nước ? Vậy ai sẽ cứu chứng khoán Việt Nam ? Hoặc Nguyễn Phú Trọng nhúng tay vào chính phủ, hoặc ông Trump gởi lời chúc muộn màng đến chủ tịch Trọng. Chờ vào Trump khác gì "chờ đá đơm bông". Trọng trách Trump hay Trọng tự trách mình ? Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN