TRUNG CỘNG - MỘT CON BÒ BỊ MẤT MÁU ĐANG GIẪY GIỤA TRƯỚC KHI CHẾT

TRUNG CỘNG - MỘT CON BÒ BỊ MẤT MÁU ĐANG GIẪY GIỤA TRƯỚC KHI CHẾT Với cái đà dân trí - dân khí hiện nay thì lời nhắn nhủ của Trump "dân tộc Việt Nam hãy noi gương Hai Bà Trưng để tự đứng trên đôi chân mình giành lại nền độc lập, tự cường" còn xa hơn sao Hỏa. Chỉ khi nào Trung cộng tắt thở thì con bò cộng sản Việt Nam mới bị xẻ thịt, chia phần, thôi thì đành chờ quyết tâm xóa sổ cnxh của ông Trump sớm thành hiện thực để kiếm bậy 1 miếng khô bò cộng sản nhắm rượu đế Bàu Đá của vua Quang Trung vậy. Hiện nay, tuy cố bưng bít thông tin nhưng nội tình của Trung cộng đang rối như tơ vò, chỉ cần Trump kết thúc chiến dịch Thu - Đông trên chiến trường thương mại thì sắn sẽ ra mỳ, ngô sẽ ra bắp. Bằng việc lập lại thương mại công bằng với tuyệt chiêu đàm phán song phương, Trump đã đốt cháy mọi cung đường vận chuyển hàng hóa giá rẻ sang Mỹ và các đối tác của Mỹ. Bằng việc áp lịnh trừng phạt lên hai nguồn cung dầu mỏ chính cho Trung cộng là Iran và Venezuela, Trump đã làm cho Trung cộng rơi vào tình trạng thiếu máu do thiếu dầu. Mặc dù Trung cộng đã không dám tự bắn vào đầu mình khi đã rút hạng mục dầu thô ra khỏi danh mục các mặt hàng áp thuế đáp trả lại Mỹ hồi tháng 6/2018 nhưng Mỹ cũng không buông tha mà đã dí súng vào đầu Trung cộng để "bóp cò" bằng cách ngưng bán dầu thô cho Trung cộng. Tuy đã cố gắng chủ động về mặt an ninh năng lượng, hạn chế phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ nước ngoài nhưng hiện nay, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thì có khoảng 70% nhu cầu năng lượng của Trung cộng được đáp ứng bằng nguồn nhập khẩu. Riêng mặt hàng dầu thô thì riêng năm 2017, dầu thô nhập khẩu từ Mỹ vào Trung cộng chiếm tới 1/5 thị trường. Mỹ ngưng bán dầu thô cho Trung cộng đồng nghĩa với việc Mỹ làm cho Trung cộng thiếu đi 1/5 lượng máu trong cơ thể, sắp tới đây khi lĩnh phong tỏa Iran, Venezuela có hiệu lực thì lượng máu trong cơ thể Trung cộng càng bị thiếu hụt nghiêm trọng, một mùa Đông rét mướt sẽ bao phủ lên Trung cộng là khó tránh khỏi. Như đã nhiều lần nhận định, Biển Đông sẽ là chảo lửa vì là nơi Trung cộng sẽ "tòng quyền khi ngộ biến". Trung cộng sẽ đâm đầu vào bồn dầu khí ở Biển Đông đã "sống qua ngày - chờ qua đời". Đây chính là nguyên nhân buộc trùm cộng sản phải chết để thỏa thuận hợp tác khai thác Biển Đông được thông qua. Tuy nhiên, là một bậc thầy về chiến lược, Trump cùng các mưu thần của ông ta đã bịt hết mọi ngóc ngách thoát hiểm của Trung cộng mà việc cấm đầy bẫy chông ở Biển Đông là một bằng chứng điển hình. Sẽ chẳng phải ngẫu nhiên mà tàu chiến, máy bay của Mỹ và Đồng minh quy tụ cấp tập về Biển Đông bất chấp phía Trung cộng gào thét phản đối và đích thân ông phó tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ lạnh giọng tuyên bố vào hôm nay trong đó sẽ có khẳng định "Bất chấp những hành động khiêu khích của Trung cộng, Mỹ vẫn sẽ thực hiện các chuyến bay và di chuyển trên những vùng biển được luật pháp quốc tế cho phép cũng như để đảm bảo lợi ích quốc gia. Chúng ta sẽ không để bị bắt nạt. Chúng ta sẽ không rút lui”. Mặc dù cộng sản Việt Nam đã toa rập với Trung cộng trong vấn đề hợp tác khai thác Biển Đông cũng như yêu cầu các công ty dầu khí của Nga nhượng quyền cho Trung cộng hay cổ phần hóa các công ty dầu khí của Việt Nam theo cách các nhà tài phiệt gốc Trung cộng nắm cồ đông chi phối,... Tuy nhiên mọi toan tính kia đã trở nên bất khả thi vì trong bối cảnh giá dầu bật cao khi giữa Mỹ - Nga với OPEC đang có sự thỏa thuận ngầm về sản lượng dầu thô cũng như giữa Trump với Putin cũng đã có những thỏa thuận ngầm mà việc mua bán vũ khí giữa Nga với Ấn Độ là một minh chứng khi Mỹ vừa cởi trói lịnh trừng phạt nhắm vào Ấn Độ nếu mua vũ khí Nga nhưng lại áp lịnh trừng phạt lên Trung cộng khi vừa mua vũ khí Nga thì việc đề nghị Nga sang nhượng lại quyền khai thác dầu mỏ ở Biển Đông của Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng xem ra quá xa vời vì Nga không giàu lại rất thực dụng. Mặt khác, Biển Đông là vùng Biển Đang tranh chấp giữa các nước có chủ quyền mà Trung cộng lại hoàn toàn không có chủ quyền, vì vậy theo hình thức khai thác chung truyền thống thì phải là việc cùng đóng góp các quyền đối với tài nguyên trong các vùng tranh chấp và như vậy Việt Nam muốn khai thác chung ở Biển Đông tại vùng biển đang tranh chấp thì phải có sự tham gia của các nước có chủ quyền pháp lý nhưng đang tranh chấp gồm các quốc gia và lãnh thổ: Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Có chăng chỉ mỗi phần diện tích biển nằm trong khu vực 12 hải lý của Việt Nam nhưng tại đây cộng sản Việt Nam đã bán hết cho Nga, Mỹ,... từ lâu rồi. Cuối cùng, trong cơn "ngộ biến" buộc phải "tùng quyền" ở Biển Đông thì chỉ có cách Trung cộng sẽ gây hấn, đe nẹt các nước có chủ quyền tại đây và đó chính là cái cớ để Mỹ và Đồng minh bề hội đồng Trung cộng dựa trên Luật pháp quốc tế về tự do hàng hải và tự do hàng không. Nói cách khác, dù Tập Cận Bình cố sức thôn tính Việt Nam bằng cách dựng lên những tên Hán nô trung thành nhưng sự xuất hiện đúng lúc của Donald Trump với quyết tâm ghi dấu ấn lịch sử là xóa sổ cnxh thì giấc mộng bá quyền của Tập Cận Bình sẽ tan thành mây khói và Đại lục Trung Hoa sẽ hoàn nguyên về chủ nhân lịch sử. Những động thái manh động sắp tới chỉ là sự giẫy giụa cuối cùng của một con bò bị chọc tiết đang dần mất máu mà thôi./. Tran Hung

Nhận xét

garryst88 đã nói…
There is noticeably a bundle to learn about this. I assume you made certain good points in features also. online gambling

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN