KIM JONG UN SẼ "HƯỚNG THIỆN" ?

KIM JONG UN SẼ "HƯỚNG THIỆN" ? Lãnh đạo Bắc Hàn - Kim Jong Un muốn Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến thăm. Mặc dù có một lịch sử tàn bạo và trừng phạt nghiêm trọng đối với các Kitô hữu, lãnh đạo Bắc Hàn - Kim Jong Un muốn Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến thăm Bình Nhưỡng, văn phòng tổng thống của Nam Hàn cho biết hôm nay. Mặc dù Vatican và Bình Nhưỡng không có quan hệ ngoại giao chính thức, theo kênh News Asia, tổng thống Nam Hàn - Moon Jae-In dự định sẽ gửi thông điệp vào tuần tới trong một cuộc họp với Đức Giáo Hoàng Phanxicô. "Tổng thống Moon sẽ thăm Vatican vào ngày 17 và 18/10 để tái khẳng định sự ủng hộ hòa bình và ổn định của bán đảo Triều Tiên", phát ngôn viên của Nhà Xanh - Kim Eui-kyeom cho biết trong cuộc họp báo, theo Channel News Asia. "Đặc biệt là khi Tổng thống Moon gặp Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ông ta sẽ truyền đạt thông điệp của Chủ tịch Kim rằng anh ta sẽ nồng nhiệt chào đón Đức Giáo Hoàng nếu Ngài đến thăm Bình Nhưỡng." Trong một tuyên bố với Tổng thống Moon Jae-in hồi tháng trước, Kim Jong Un nói rằng Đức Giáo Hoàng sẽ được "nhiệt tình" chào đón tại Bắc Hàn. Tổng thống Moon Jae-in đã không bình luận về việc liệu có một chuyến thăm Bình Nhưỡng của Đức Giáo hay không. Nhưng Vatican đã xác nhận với AP rằng Đức Giáo hoàng sẽ chào đón tổng thống Moon Jae-in vào ngày 18/10/2018 nhưng không có bình luận ngay lập tức về khả năng thăm viếng của Đức Giáo Hoàng đến Bắc Hàn. Tuyên bố của Kim Jong Un được xem là một bước đột phá vì Bắc Hàn dưới sự cai trị của chủ nghĩa cộng sản đã trở thành một đất nước "vô thần", họ kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tôn giáo. Kitô giáo được coi là một "mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng", theo tờ New York Times, trích dẫn một báo cáo của Liên hợp quốc. Các Kitô hữu thực hành tôn giáo của họ phải chịu "những hình phạt nghiêm trọng". Tờ báo Times cho biết theo bảng xếp hạng trong danh sách theo dõi thế giới năm 2018 được phát hành bởi một nhóm Kitô giáo gọi là Open thì "Bắc Hàn là quốc gia tồi tệ nhất đối với các Kitô hữu". Không rõ liệu Kim có nỗ lực nào để cải thiện việc đối xử với các Kitô hữu của Bình Nhưỡng hay không. Phải chăng Kim Jong Un đã "hướng thiện", đã biết tôn sùng Chúa khi phải lòng thiên sứ Donald Trump ? Trong bài diễn văn nhậm chức tổng thống của mình, Donald Trump luôn thề trước Chúa và nhân dân nước Mỹ chứ không thề trước "đảng" như các chóp bu cộng sản. Nhận định về bài diễn văn nhậm chức của tổng thống Donald Trump, vị tổng thống thứ 45 của Mỹ, thần học gia Dòng Tên là ông Jean-Blaise Fellay đã cho rằng "Bài diễn văn nhậm chức của Donald Trump mang tính ngôn sứ xứng đáng của Savonarole". Giống như Donald Trump, nhà cải cách Jérôme Savonarole ở Florence vào thế kỷ thứ 15 đã tố cáo sự giàu có, sự chiếm đoạt quyền lực, tố cáo loại văn hóa đầu sỏ bao quanh giòng họ gia đình Médicis và đòi để cho dân được tham dự vào chính quyền của chính thể Cộng Hòa. Chiều kích tôn giáo của lễ nhậm chức Tổng thống Trump rất nổi bật. Thề trên Thánh Kinh, đọc diễn văn ngay lập tức sau khi ba đại diện tôn giáo ngỏ lời: một giáo sĩ Do Thái, một mục sư Tin lành, một mục sư giáo phái Calvin. Nhắc đến Chúa trong bài diễn văn và cuối bài diễn văn xin Chúa ban phép lành cho nước Mỹ, God bless America,... ... Nếu quả thật Kim Jong Un sẽ hướng thiện thì đó là phúc cho xứ sở Triều Tiên nói riêng và phúc cho nhân loại nói chung. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN