TRUMP ĐÁNH TẬP THEO CÁCH CỦA HÁN TỘC

TRUMP ĐÁNH TẬP THEO CÁCH CỦA HÁN TỘC Người Hán có câu "Kẻ nào treo chuông, kẻ đó phải gỡ chuông", câu này đồng nghĩa với câu "gậy ông đập lưng ông" của tộc Việt chúng ta. Như đã nói, cây đại thụ của chủ nghĩa xã hội mang màu sắc của Trung cộng đã cắm rễ trong lòng nước Mỹ từ thập niên 1970 do cú đêm Kissinger cùng tổng thống thứ 37 của Mỹ là Nixxon vun trồng. Đổi lại, phía Mỹ phải bán rẻ chính quyền VNCH và Đài Loan cho Trung cộng để nhận lại những xấp USD dày cộp từ Mao Trạch Đông cùng với việc Mỹ sẽ không tiếp tục mất thêm tiền của, nhân mạng tại chiến trường miền Nam khi đối đầu với cộng phỉ miền Nam, cộng sản Bắc Việt được hậu thuẫn bởi Sô cộng và Trung cộng. Tuy nhiên, với bản chất "cò kè", trả tiền theo kiểu "nhỏ giọt" nên Trung cộng không dại gì "trả hết một lần" để mất đi lợi thế "áp đặt" ở tương lai, họ trả tiền "nhỏ giọt" để trói chặt "đối tác", biến chủ nợ trở thành cái bóng luôn phải chạy theo họ mà nạn nhân mới nhứt chính là các nước nghèo đã bị trói vào dự án vĩ cuồng "Con đường tơ lụa", trong số đó có Việt Nam và đặc biệt là Phillipines với việc Tập hứa hảo cho Duterte 24 tỷ USD để dìm phán quyết của Tòa PCA về việc vô hiệu đường lưỡi bò trên Biển Đông. Cách thức trả tiền "nhỏ giọt" của Trung cộng được ví như "rán mỡ trên đỉnh cột", mỡ trào ra chảy xuống thân cột cho những "chủ nợ" đứng đợi ở dưới chân cột le lưỡi ra liếm ngược lên đỉnh cột, nếu tham lam liếm vội lên đỉnh cột thì phồng lưỡi ráng chịu. Nixxon và Kissinger đã bán miền Nam của Việt Nam cho Trung cộng thông qua việc hợp thức hóa bằng Hiệp định Paris 1973 nhưng để che mắt các bên thì trước đó phải tung ra kịch bản "đưa miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá" bằng việc không kích 12 ngày đêm từ ngày 18 đến ngày 30/12/1972 với tên gọi "chiến dịch Linebacker II". Kỳ lạ ở chỗ là phía Bắc Việt đã gửi điện tín xin đầu hàng nhưng Nixxon không đồng ý mà tuyên bố kết thúc chiến dịch để đi đến ép VNCH phải ký vào Hiệp định Paris 1973 để Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi bán đảo Đông Dương. Việc Nixxon và Kissinger cho trút 36.000 tấn bom xuống miền Bắc không đơn thuần giúp VNCH giữ vững miền Nam mà đó là một kế hoạch "bán đứng Việt Nam cho Trung cộng" trong kế sách "Liên Hoa đả Sô". Bởi theo Kissinger và Chu Ân Lai, sự tan rã của Liên Sô chỉ là thời gian khi Trung cộng đã bỏ mặc cho Liên Sô đối đầu với Mỹ trên khắp các chiến trường. Nixxon không chấp nhận Bắc Việt đầu hàng, vẫn duy trì vỹ tuyến 17 để khi Liên Sô tan rã thì Việt Nam sẽ hoàn toàn trở thành 1 tỉnh phía Nam của Trung cộng và vĩnh viễn bị xóa sổ trên bản đồ thế giới bởi một đòn hiểm mà Nixxon đã làm theo kế sách của Kissinger và Chu Ân Lai đó là 36.000 tấn bom trút xuống miền Bắc trong vòng 12 ngày đêm. Việc thực thi chiến dịch Linebacker II của Nixxon là cách để biến Việt Nam trở thành một tỉnh phía Nam của Trung cộng thông qua một "giao dịch ngầm" giữa Kissinger với Chu Ân Lai, bởi vì: 1. Ở khu vực Đông Á luôn tồn tại 3 sắc tộc có chỉ số cạnh tranh ngang tầm với tộc Do Thái ở Trung Cận Đông đó là Nhật Bản, Việt Nam và Triều Tiên. Nhật Bản thì đã "vượt được qua số phận", chỉ còn Việt Nam và Triều Tiên là hai dân tộc buộc phải kìm hãm, chia rẽ, chi phối, áp đặt nếu không sẽ trở thành hai ĐẾ QUỐC kiêu hùng sẽ làm cho mọi mưu toan của các cường quốc khác gặp thêm rắc rối, khó khăn. 2. Trút 36.000 tấn bom xuống miền Bắc để làm cho miền Bắc yếu đi và phải tăng cường xin chi viện từ Liên Sô, đẩy Liên Sô vào thế khó vì đang nghèo mắc thêm cái eo, phải thắt lưng, buộc bụng, bứt gấu vá vai để ủng hộ Bắc Việt. Đồng thời phía Trung cộng sẽ có cớ rót thêm viện trợ cho Bắc Việt buộc cục nợ của Bắc Việt phồng to thêm mà Trung cộng là chủ nợ đội sổ. Sau này bắt Việt Nam trả nợ bằng mọi hình thức sẽ dễ dàng hơn, kể cả phải "đợ đất nước" để cấn nợ. 3. Thâm hiểm hơn là 36.000 tấn bom dội xuống miền Bắc sẽ tạo ra những "hố oán cừu" trong lòng Việt Nam mà thời gian sẽ khó lấp đầy, đó là những gia đình miền Bắc có thân nhân chết dưới bom Mỹ sẽ không bao giờ xóa bỏ được hận thù với VNCH và Mỹ dù họ cố thể hiện ra bên ngoài là "khép lại quá khứ, mở ra tương lai" bởi những hố bom kia sẽ mãi mãi là "bể oán cừu" trong sâu thẳm tâm hồn của họ. Hòa hợp - hòa giải có chăng chỉ là "bằng mặt không bằng lòng". Từ đó bó đũa Việt Nam sẽ bị chia rẽ, dễ dàng bị bẻ gãy từng chiếc một và tệ hại hơn vết thù kia sẽ là lực đẩy làm cho Mỹ khó có cơ hội sẽ trở lại Việt Nam vào một lúc nào đó để "Liên Việt kháng Trung". Ngoài cái hóa đơn bán miền Nam cho Trung cộng thông qua Hiệp định Paris 1973 ra thì Nixxon - Kissinger trước đó đã bán luôn Đài Loan thông qua việc ủng hộ "một Trung quốc" và tước mất cái ghế của Đài Loan tại Liên hợp quốc vào năm 1971. Cả 2 hóa đơn này vẫn được Trung cộng thanh toán nhỏ giọt theo kiểu "rán mỡ đỉnh cột", đó cũng là lý do Nixxon - Kissinger không thể tách rời Trung cộng. Sẽ không ngạc nhiên khi tổng thống Trump đang dốc sức đánh tan Trung cộng, xác định Trung cộng là "kẻ thù nguy hiểm cần phải tiêu diệt" và đang tung những cú đấm thép hướnh về phía Trung cộng để duy trì hòa bình vĩnh cửu cho nhân loại, cứu nhân loại thoát khỏi hiểm họa "chết bởi Trung cộng - Death by China" mà học giả Peter Navaro đã dày công đúc kết với mục tiêu cuối cùng của Trump là "phải thay đổi hệ thống chính trị của Trung cộng, phải thực hiện bằng được đường lối dân chủ kiểu Mỹ ở Trung cộng". Thì ở chiều ngược lại, vào ngày 13/9/2018 vừa rồi, tức sau hai ngày tưởng niệm 17 năm khủng bố ở Mỹ, cú đêm Kissinger lại phát ngôn tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trung tâm và 10 năm thành lập Viện nghiên cứu Kissinger về Mỹ và Trung cộng rằng: - Nhân loại ngày nay đang ở một giai đoạn điều chỉnh quan trọng của trật tự thế giới, nền hòa bình thế giới có thể được duy trì hay không phần lớn phụ thuộc vào việc Trung-Mỹ có thể chung sống hòa bình hay không; - Vì thế, hai nước Trung-Mỹ cần tiếp tục mở rộng sự đồng thuận, tăng cường hợp tác và cần hơn nữa là xử lý ổn thỏa các bất đồng. Không phải vì một số vấn đề đang tồn tại trong mối quan hệ Trung-Mỹ mà phủ nhận triệt để chính sách của Mỹ đã cam kết với Trung cộng. Hai bên cần tích cực tìm giải pháp để thích ứng với tình hình mới; - Các chính sách của Mỹ đối với Trung cộng sẽ là mục tiêu chính là để duy trì hòa bình và ổn định của quan hệ song phương, mà "không nên tìm cách thay đổi hệ thống chính trị của Trung cộng hay việc thực hiện đường lối dân chủ kiểu Mỹ ở Trung cộng". - Mỹ không thể giải quyết tất cả những vấn đề trên thế giới, điều quan trọng nhất là Washington cần tự giải quyết tốt các vấn đề của bản thân. Rõ ràng, "Kiss buôn vua" đã không che giấu bộ mặt "bưng bô" cho Trung cộng, luôn cổ súy cho Trung cộng, bơm Trung cộng lên nhưng cũng rất "tinh quái" khi thỏ thẹt với Trump rằng "hãy liên Nga đả Trung" như kế sách cũ của hắn ở thập niên 1970 là "Liên Trung đả Sô". Sự thao túng chính trường nước Mỹ của cú đêm Kissinger như cái vòng kim cô xiết vào đầu của các đời tổng thống tiền nhiệm cũng như các cây đa, cây đề trong lưỡng đảng, lưỡng viện nước Mỹ. Biến tất cả trở thành con rối dưới tay của Kissinger mà kẻ giật dây chính là Trung cộng. Tuy nhiên có thể kỳ vọng rằng dù sanh sau, đẻ muộn, nhỏ hơn cú đêm Kissinger 20 tuồi nhưng tổng thống Trump sẽ là một điển hình "hậu sinh khả úy". Trump sẽ làm ngược tất cả chiến lược của cú đêm Kissinger bằng chiêu thức "gậy ông đập lưng ông". Trump sẽ bắt kẻ đã "treo chuông" là Kissinger phải đi "gỡ chuông". Để làm được điều này Trump đã "giăng bẫy" trước khi dụ Cáo vào chuồng gà" bằng việc đã nhiều lần chấp thuận đề nghị "tiếp xúc bí mật" của Kissinger cũng như cho con rể của mình là Jared Kushner "tiếp xúc bí mật" với cú đêm Kissinger để "tương kế tựu kế". Sắp tới đây khi khả năng Trump - Tập sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra vào tháng 11/2018 này tại Argentina thì kế "gậy ông đập lưng ông" của Trump hay nói cách khác là "buộc kẻ treo chuông phải gỡ chuông" sẽ được tiếp tục tung ra khi Trump đã chỉ định một nhóm để lên kế hoạch cho cuộc gặp Tập mà Christopher Nixxon Cox, cháu ngoại của cựu tổng thống Nixxon, kẻ đã đồng lõa bán Việt Nam và Đài Loan cho Trung cộng vào thập niên 1970 cũng có mặt trong lần gặp Trump - Tập sắp tới. Muốn nước Mỹ vĩ đại trở lại thì phải xóa sổ thành trì xhcn là Trung cộng, muốn xóa sổ Trung cộng phải "thay đổi hệ thống chính trị của Trung cộng, phải thực hiện bằng được đường lối dân chủ kiểu Mỹ ở Trung cộng". Bắc Hàn - Đài Loan - Việt Nam là những mục tiêu tiền đồn mà Trump phải làm để hoàn thành slogan "Make America Great Again - MAGA". Tức là phải giải giáp hạt nhân Bắc Hàn, làm ngược lại chiến lược của cú đêm Kissinger là "tuyên bố Đài Loan độc lập", đồng thời tái tục lại nội dung cốt lõi của Hiệp định Paris 1973 đó là "tổng tuyển cử tự do" toàn Việt Nam trên cơ sở đa nguyên, đa đảng để người dân đích thân lựa chọn người tài đức lập nên chính phủ vận hành trên nền tảng Tam quyền phân lập để xóa bỏ thể chế độc tài đảng trị, chôn chủ nghĩa cộng sản vào nấm mồ đắp bằng lời nguyền rủa của nhân dân. /. Tran Hung. https://nguoivietgiunuocviet.blogspot.com/2018/06/bien-ong-eo-bien-ai-loan-se-day-song.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN