VÂY BIỂN - MỞ BỜ ĐỂ GIẢI PHÓNG ĐỘC TÀI Ở BÁN ĐẢO ĐÔNG DƯƠNG

VÂY BIỂN - MỞ BỜ ĐỂ GIẢI PHÓNG ĐỘC TÀI Ở BÁN ĐẢO ĐÔNG DƯƠNG Chúng ta vẫn thường nghe "Đá nổi - Lông chìm; Đồng khô - Hồ cạn; Quần Long tụ hội" để phiên giải, tiên liệu về vận nước ở trời Nam. Tất cả nghe có vẻ hợp lý với những ai tin vào tiên tri. Ở đây, xin phép nhận diện thời cuộc bằng tư duy chiến lược để suy nghiệm lại những điều dân Việt đã nói theo tiên tri. Ở trạng thái tự nhiên thì "đá sẽ không nổi, lông sẽ không chìm" vì theo vật lý học mà chúng ta được biết qua tiết học "trọng lượng riêng và lực đẩy Ác si mét". Tuy nhiên, luận về chiến lược ứng thời thì "Đá sẽ nổi; lông sẽ chìm" theo so sánh, phân tích dưới đây trên cơ sở hoán đổi vật thể. Ta lấy Biển Đông làm môi trường để luận câu "Đá nổi" và lấy bán đảo Đông Dương để soi "Lông chìm" theo phép hoán đổi vật thể. Kể từ sau hải chiến Hoàng Sa vào năm 1974, "tự do" ở Biển Đông xem như đã bị "chìm" hẳn và sau đó "độc tài" đã "nổi" lên trên bán đảo Đông Dương tại 3 nước Việt Nam - Lào - Cambodia, dìm hẳn cái "lông" tự do. Biển Đông sẽ mãi mãi "chìm" bởi sự trỗi dậy của Trung cộng, sự lấn át muốn vượt qua mặt Mỹ để trở thành siêu cường số 1 về kinh tế vào năm 2025 và số 1 về quân sự vào năm 2050 như Tập Cận Bình đã công bố tại đại hội đảng cộng sản gần đây. Trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung cộng và sự "thờ ơ" của Mỹ cùng với sự thần phục của ASEAN thì chắc chắn Biển Đông sẽ chìm sâu vĩnh viễn trong lòng của Trung cộng. Tuy nhiên, khi tiếng kèn Trump cất lên phía bên kia bán cầu đã làm bùng tai Trung cộng và làm bừng tỉnh các nước trong khối ASEAN, hay nói cách khác tiếng kèn Trump đã làm cho "hòn đá" được ví là Biển Đông với số phận chìm sâu vĩnh viễn đã bất ngờ nổi lên mặt nước. Sự hiện diện quân sự một cách cấp tập, dồn dập gần đây của Mỹ và Đồng minh cũng như việc mới đây ASEAN chính thức hợp tác với Mỹ để làm "nổi lên" Biển Đông cũng chính là sự ví von "đá nổi" vậy. Về phương diện chánh trị - quân sự cũng như đặc tính thâm căng cố đế của người Hán đó là "lấy động khắc tĩnh - lấy tĩnh đối động" hay nôm na là "mềm nắn - rắn buông". Ngay tại Biển Đông, ta lược lại những động thái sau: 1. Trong năm 2017, ở thời điểm nhạy cảm nhứt trong năm đối với cộng sản Việt Nam đó là ngày hợp tụ "hỷ - ố", tức ngày quốc khánh và ngày giỗ "lãnh tụ" 02/9, bạn vàng Trung cộng đã ngang ngược xua quân tập trận bắn đạn thật chỉ cách Đà Nẵng tầm 75 hải lý khoảng 139km nhưng phía Hà nội vẫn không lên tiếng do bận ăn giỗ và ăn tết độc lập; 2. Trong lúc đang dày vò Trung cộng trên võ đài thương mại cũng như tại Đại hội đồng LHQ thì tàu chiến, máy bay Mỹ lại quần thảo trên Biển Đông bất chấp thời điểm nhạy cảm nhứt trong năm của Trung cộng là tổ chức ngày quốc khánh 01/10/2018. Với những động thái trên cho thấy Mỹ và Đồng minh quyết làm cho "ĐÁ NỔI" trong môi trường NƯỚC BIỂN ĐÔNG mặc cho Trung cộng ra sức dìm xuống với sự tiếp tay của chủ nhà là Nguyễn Phú Trọng và bè lũ tay sai của Tập Cận Bình. Trước cứng rắn trở lại của Mỹ - Đồng minh - ASEAN ở Biển Đông, Trung cộng đã phải hạ mức độ ngang ngược ở đây vì "tránh voi chẳng xấu mặt nào", hơn nữa về mặt pháp lý quốc tế thì theo phán quyết của Tòa PCA vào năm 2016, Trung cộng hoàn toàn không có chủ quyền ở Biển Đông nên dại mà cương sẽ bị no đòn, đây cũng là lý do mà Mỹ và Đồng minh chọn Biển Đông để "VÂY KHỐN" Trung cộng, làm cho "ĐÁ NỔI", xem như Biển Đông đã TĨNH. Nhưng theo bản chất "LẤY ĐỘNG KHẮC TĨNH" và trong lúc nội tình của Trung cộng rối ben do xung đột thương mại với Mỹ nên Trung cộng sẽ đi tìm những điểm MỀM nhứt để nắn, để xuất khẩu nội loạn và trên hết là tạo dấu ấn cho Tập Cận Bình trên cương vị thống lãnh tối cao của PLA. Điềm mềm nhứt hiện nay là lục địa bán đảo Đông Dương bởi nơi đây chả phải chuyện chung của quốc tế như ở Biển Đông mà là chuyện riêng của khối cộng sản Trung - Việt - Cam - Lào. Khả năng sẽ tái hiện lại chiến tranh giữa Trung cộng với các nước láng giềng cộng sản trong năm 2019 như đã từng xảy ra với Liên Sô năm 1969 và Việt Nam năm 1979 là rất cao. Nếu điều này xảy ra thì Trung cộng đang quyết áp đặt nền đô hộ lên bán đảo Đông Dương, làm cho cọng LÔNG dân chủ, tự do bị CHÌM xuống. Khi Trung cộng xua quân đánh ba nước Đông Dương thì chắc chắn sẽ vấp phải hàng ngàn tấn bom thì B-52 của Mỹ ở Biển Đông, lúc này lục địa Đông Dương sẽ rơi vào thảm trạng "ĐỒNG KHÔ HỒ CẠN" là khó tránh khỏi. Ở một chỗ khác bán đảo Đông Dương đó là tại đảo Đài Loan, với danh nghĩa pháp lý được nhiều nước ủng hộ là chính sách "một Trung cộng", vì vậy khi bị vây khốn ở Biển Đông thì khả năng làm liều xua quân đánh cướp Đài Loan cũng rất cao, lúc này bà Thái Anh Văn sẽ ăn thua đủ khi tấn công vào quả bom nước là đập Tam Hiệp, đây cũng được xem là "ĐÁ NỔI LÔNG CHÌM". Chẳng những ĐÁ NỔI mà KIM cũng NỔI nếu như sang năm 2019 KIM Jong Un say mê tiếng kèn Trump, phải lòng Trump mà cho cái LÔNG hạt nhân chìm nghỉm thì việc làm cho ĐỒNG KHÔ HỒ CẠN càng thêm hiện thực. Nếu những điều trên xảy ra thì đệ tam thế chiến thứ 3 sẽ có thật và như vậy cái câu "CHỪNG NÀO ĐÁ NỔI LÔNG CHÌM. ĐỒNG KHÔ HỒ CẠN DÂN MÌNH MỚI AN" biết đâu lại ứng nghiệm bởi Trung cộng bị "Quần Long hội tụ" ở Biển Đông vây khốn nên làm liều. /. Tran Hung. https://nguoivietgiunuocviet.blogspot.com/2018/01/bien-ong-se-nong-hon-ca-ong-bac-khi-my.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN