BIỂN ĐÔNG LẦN NÀY CÓ "LỖI HẸN" TẠI KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC ?

BIỂN ĐÔNG LẦN NÀY CÓ "LỖI HẸN" TẠI KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC ? Ngày 25/9/2018 tới đây sẽ diễn ra kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc - LHQ. Tại đây, các nguyên thủ quốc gia sẽ gặp nhau và các vấn đề nóng mang tầm quốc tế về chính trị và chính sách quan trọng nhất đang tác động đến thế giới sẽ được đưa ra bàn thảo. Ở khu vực Trung cận Đông, vấn đề Syria, khủng bố IS và đặc biệt là Iran sẽ là chủ đề làm nóng nghị trường; Ở khu vực Châu Âu, vấn đề Crimea, vấn đề di dân và brexit của Anh cũng được xới lại; Khu vực Châu Mỹ thì Venrzuela, khu vực Châu Phi thì nạn đói và di dân. Tại Châu Á thì vấn đề hạt nhân của Bắc Hàn và thực trạng quân sự hóa trên Biển Đông của Trung cộng sẽ là hai chủ đề nóng bỏng được đưa ra bàn thảo, xử lý. Vấn đề trọng tâm của Biển Đông được đưa ra bàn thảo lần này tại Liên Hợp Quốc liên quan trực tiếp đền Việt Nam và Phillipines, với Phillipines thì phán quyết của tòa Công ước quốc tế - PCA năm 2016 sẽ được nhắc lại, với Việt Nam thì chủ đề Hoàng Sa - Trường Sa sẽ là trọng tâm. Tuy nhiên, phạm vi và cường độ bàn thảo về Biển Đông hoàn toàn phụ thuộc vào việc "nêu vấn đề và đề xuất phương pháp giải quyết vấn đề" của Việt Nam và Phillipines. Phía Phillipines, khả năng cao Duterte sẽ "thay đổi quan điềm" vì hiện nay tay tổng thống này đang bị sức ép mạnh mẽ của nhân dân Phillipines cũng như sự bất mãn của y trước lời "hứa hảo" của Tập Cận Bình vào năm 2016 với gói viện trợ 24 tỷ USD đã phai màu mực nhưng Phillipines vẫn chưa nhận được đồng UDS nào. Phía Việt Nam, nếu Trần Đại Quang còn sống, vấn đề Hoàng Sa - Trường Sa có khả năng sẽ được "đốt nóng nghị trường" và sẽ được sự "tiếp lửa" của Mỹ - Nhật - Ấn - Úc và Anh, Pháp, các quốc gia đã có hành động cụ thể về Biển Đông trong sứ mạng "đảm bảo tự do hàng hải theo Luật pháp quốc tế". Tiếc rằng, trước khi được đặt chân đến New York để dự kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 25/9/2018, trước đó 5 ngày, nguyên thủ quốc gia Việt Nam là Trần Đại Quang đã bị gian thần hạ độc thủ vào ngày 20/9 và đã chết ngay sau đó. Sứ mạng đến LHQ kỳ này lại trao cho thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, một thủ tướng với bản tánh "cọng mỳ tôm", vừa mềm và không ngay thẳng, lượn lờ như con cá vàng. Vì vậy vấn đề Biển Đông sẽ không có khả năng được phía Việt Nam đưa ra, tuy nhiên thế giới sẽ được xem một pha tấu hài miễn phí bởi tác phong và hành động dị hợm của thủ tướng có biệt danh Niễng này. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên thất vọng bởi một khi Trump đã quyết "sanh tử" với Trung cộng trên mọi lãnh vực rồi thì Biển Đông sẽ không thể "qua biền" một cách dễ dàng, Trung cộng và Việt cộng sẽ không dễ dàng hút dầu mỏ và khí đốt ở Biển Đông dù chúng đã vừa mới bắt tay nhau trong cái gọi là "hợp tác khai thác Biển Đông" mà tên Vương Nghị đã ép buộc cộng sản Việt Nam tại kỳ họp vào ngày 16/9/2018 vừa qua ở Sài gòn, thủ phủ của Việt Nam Cộng Hòa là chủ hợp pháp của Hoàng Sa - Trường Sa được xác định tại Hiệp định Genreva 1954 và củng cố thêm tại Hiệp định Paris 1973. Hãy tin tưởng vào việc tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thổi lửa vào Biển Đông tại kỳ họp lần này của LHQ vào ngày 25/9/2018 và sau đó một ngày là vào ngày 26/9/2018 Trump sẽ ra phán quyết mạnh mẽ hơn về Biển Đông với vai trò "chủ trì" của phiên họp Hội đồng Bảo an LHQ./. Tran Hung. https://nguoivietgiunuocviet.blogspot.com/2018/06/my-tro-lai-bien-ong-ong-nghia-voi-viec.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN