TRUMP LẠI VẬN DỤNG KẾ CỦA QUÂN SƯ NGUYỄN TRÃI ĐỂ BÌNH ĐỊNH THIÊN HẠ

TRUMP LẠI VẬN DỤNG KẾ CỦA QUÂN SƯ NGUYỄN TRÃI ĐỂ BÌNH ĐỊNH THIÊN HẠ Trước những hành động "khác thường" của Donald Trump khi ông làm chủ Tòa Bạch Ốc đã khiến những học thuyết truyền thống, những nhận định theo lối mòn lần lượt phá sản. Những học giả, chuyên gia kinh tế - chánh trị - quân sự trên thế giới đã bị Trump vô hiệu hoàn toàn, hay nói cách khác trước trí tuệ siêu việt của tỷ phú Donald Trump đã làm cho nhân loại đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hay nói cách khác giới tinh hoa của nhân loại "không biết đường đâu mà lần". Bởi nhiều chuyên gia cực tả, khi nhìn vào những phát ngôn, hành động của Trump, họ cho rằng Trump đang muốn đảo lộn trật tự thế giới, muốn xa rời đồng minh truyền thống, cố tình xô các đồng minh truyền thống vào vòng tay của kẻ thù mà chánh sách "thương mại không khoan nhượng" của ông Trump là tác nhân gây ra điều này. Nhưng rõ ràng những nhận định về Trump theo học thuyết truyền thống, theo tư duy lối mòn này đều trật lất hay nói cách khác đó là họ "thấy cây mà không thấy rừng; lấy lòng se sẻ để đo trí đại bàng;...". Sẽ có nhiều người cho rằng tui đã nói quá vì tui quá cuồng Trump, vì vậy tui xin đưa ra những dẫn chứng gần đây nhứt về phát ngôn và hành động của ông Trump để minh chứng cho những gì tui đã nói vậy. 1. Tại chảo lửa Syria: Nếu một người có tư duy chiến lược theo học thuyết truyền thống, theo tư duy lối mòn thì khi đứng vào cương vị của Trump, họ sẽ không hành động như Trump tức là họ sẽ "dung hòa với Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Nga", ba thế lực có tầm ảnh hưởng lớn đến Syria, họ sẽ liên kết với 3 thế lực này để xử lý ổn thỏa Syria. Tuy nhiên Trump không làm theo lối mòn đó, ông tỏ ra cứng rắn với Thổ Nhĩ Kỳ, thẳng tay với Iran nhưng lại "nửa cứng - nửa mềm" với Nga mà động thái ông đã gặp Putin tại Helsenky và luôn tâm đắc về cuộc gặp này là một minh chứng. Trump thừa biết nếu cứ theo lối mòn, cứ dung hòa với Iran, Thổ và căng thẳng với Nga thì 30 năm nữa Syria cũng chưa được ngã ngũ. Vì vậy ông Trump đã dụng kế "chia bó đũa" để bẻ từng chiếc và trên hết là ép Nga, Thổ, Iran ngồi vào một bàn để xử lý tình hình Syria. Khi quyền lợi tại Syria chỉ có một nhưng ba tên cướp cùng lúc xông vào chung một cửa thì dĩ nhiên giữa chúng sẽ bộc lộ sự giành giựt, tranh phần ngay trong kho báu của Syria, khi sự giành giựt lên cao trào thì Trump sẽ xuất hiện và hô hoán, báo động, lúc này dù có xăm mình thì cả 3 tên cướp cũng khó lòng trụ lại, thậm chí chúng co giò tẩu thoát để bảo toàn sanh mạng. Hãy nhìn vào Syria vào những ngày qua sẽ rõ, khi Nga, Thổ, Iran, Assad hầm hập tiến về Idlib như muốn ăn tươi nuốt sống nơi đây thì quân đội Mỹ vẫn bình chân như vại nhưng ông Trump lại lạnh giọng trên twitter vào ngày 03/9/2018 rằng "Người Nga và Iran sẽ phạm một sai lầm nhân đạo nghiêm trọng nếu tham gia vào thảm họa nhân đạo tiềm tàng này. Hàng trăm ngàn người có thể thiệt mạng. Đừng để điều đó xảy ra!”. Sau cảnh báo sắc lạnh của Trump, những cái đầu nóng đầy tham vọng là Nga, Thổ, Iran đã phải nguội hẳn và đã cùng nhau ngồi vào bàn Hội nghị Thượng đỉnh tại Tehran ngày 07/9/2018 về vấn đề Idlib của Syria nhưng đã kết thúc với một số bất đồng của các bên. Trump đã thắng to vì đã biết vận dụng binh pháp của quân sư Nguyễn Trãi của Việt Nam tại chiến trường Syria. 2. Về Hiệp định mậu dịch Tự do Bắc Mỹ (tiếng Anh: North American Free Trade Agreement; viết tắt: NAFTA): Đây là hiệp định mậu dịch tự do giữa 3 nước Canada, Mỹ và Mexico, ký kết ngày 12/8/1993, có hiệu lực từ ngày 01/01/1994. Tuy nhiên do nó "lỗi thời" và theo Trump thì đây là một Hiệp định "tồi tệ" đã tạo cơ hội cho Canada và Mexico trực tiếp lợi dụng Mỹ và Trung cộng gián tiếp lợi dụng Mỹ vì vậy Trump quyết thay thế nó bằng một Hiệp định mới để cân bằng lợi ích của 3 nước. Tuy nhiên, trước hành động khác thường của Trump, một lần nữa các học giả, chuyên gia lại cho rằng Trump đã sai lầm vì làm vậy sẽ vô tình đẩy Canada, Mexico vào vòng tay của Trung cộng. Họ đã quá tầm thường với nhận định này. Trump đã thắng to vì đã biết vận dụng binh pháp của quân sư Nguyễn Trãi của Việt Nam tại Hiệp định NAFTA. 3. Định hình lại quan hệ với hai nước lớn ở Ấn Độ Dương là Ấn Độ - Pakistan: Vào những năm 1960, Pakistan được gọi là "đồng minh thân cận nhất của Mỹ" vì gia nhập vào một số tổ chức quốc phòng đa phương như SEATO và CENTO do Mỹ lãnh đạo. Sau vụ khủng bố 11/9/2001, Tổng thống Pakistan là ông Pervez Musharraf đã ủng hộ và hỗ trợ Mỹ trong cuộc tấn công Afghanistan, vì vậy vào năm 2004, Mỹ trao cho Pakistan một vinh dự là xem Pakistan là "đồng minh không phải NATO". Tuy nhiên, do gần đây Pakistan đã ngả nghiêng sang Trung cộng mà bằng chứng là: - Trung cộng đã thiết kế và sản xuất tại Pakistan, chiến đấu cơ Thần Sấm JF-17 ra đời vào năm 2011 với mục tiêu giúp không quân Pakistan thay thế phi đội máy bay quân sự lỗi thời Dassault Mirage III/5 vào năm 2020. - Năm 2016, Trung cộng đồng thuận bán cho Pakistan 08 tàu ngầm tấn công chạy điện - diesel với tổng trị giá từ gần 5 tỷ USD và sẽ giao hàng vào năm 2028. - Hải quân Trung cộng và Pakistan đã tổ chức cuộc tập trận chung song phương lần thứ 5 ở Thượng Hải vào tháng 12/2017. - Vào tháng 8/2017, Tướng Phòng Phong Huy, cựu Ủy viên quân ủy trung ương Trung cộng đã tổ chức các cuộc đối thoại quốc phòng cấp cao với Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Raheel Sharif. - Trung cộng triển khai xây dựng căn cứ quân sự mới ở Pakistan với ý đồ "độc chiếm" vùng Nam Á, đó là căn cứ quân sự tại Gwadar, phía Nam của Pakistan, cách biên giới Iran khoảng 80 km. ... Trước sự ăn ở hai lòng của Pakistan, ngày 02/01/2018, Trump đã cảnh cáo trên twitter rằng "Mỹ đã dại dột khi viện trợ cho Pakistan hơn 33 tỷ USD trong 15 năm qua để đổi lại, không có gì ngoài sự dối trá và lừa đảo. Họ nghĩ rằng các nhà lãnh đạo của chúng tôi là những kẻ ngốc. Họ cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ khủng bố mà chúng tôi săn tìm ở Afghanistan. Không thể tiếp tục như vậy nữa!". Sau lời cảnh báo của Trump thì Mỹ đã cắt khoản viện trợ 255 triệu USD cho Pakistan. Sau khi cảnh cáo Pakistan, Mỹ đã tiến tới xóa bỏ khoảng cách với Ấn độ, là nước cựu thù với cả Pakistan với Trung cộng đồng thời cũng là một đại hộ pháp trong "Tứ giác kim cương" cùng với Mỹ bảo vệ dải "Ấn Độ - Thái Bình Dương". Ngày 06/9/2018, Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao của Mỹ và Ấn Độ đã có cuộc gặp 2+2 để thảo luận về hợp tác quốc phòng giữa 2 nước. Kết quả là Mỹ - Ấn đã ký kết Hiệp ước An ninh và Tương thích Liên lạc (COMCASA), điều này sẽ giúp Mỹ tăng cường thêm sức mạnh để ổn định tình hình ở Nam Á cũng như chặt đứt vòi bạch tuộc của Trung cộng ở Ấn Độ Dương. 4. Đặt bom hẹn giờ trong lòng Trung cộng và khóa đường thoát hiểm của nó bằng gói áp thuế 505 tỷ USD: Nhiều học giả, chuyên gia cho rằng Trump áp thuế lên hàng hóa Trung cộng là tự lấy đá ghè chân mình mà không nhận ra đây là kế hạ thành mà không cần dấy động can qua của Trump. Kế này đã được quân sư Nguyễn Trãi nêu trong Bình Ngô Đại Cáo, đó là kế "Đánh vào lòng người", cụ thể: ...Bó tay để đợi bại vong, giặc đã trí cùng lực kiệt. Chẳng đánh mà người chịu khuất, ta đây mưu phạt tâm công". Mưu phạt tâm công nghĩa là đánh bằng mưu trí và đánh vào lòng người. Thật vậy, Trump sẵn sàng xuống tay một phát với gói áp thuế lên tổng giá trị hàng hóa của Trung cộng là 505 tỷ USD nhưng Trump không dại gì phải làm vậy mà ông chia ra từng đợt tùy theo động thái "tìm đường thoát hiểm" của Tập Cận Bình để tung ra lối áp thuế "mưa dầm thấm sâu". Đó là lý do tại sao ông Trump chia ra từng đợt áp thuế 34 tỷ USD, 16 tỷ USD rồi chuẩn bị là 200 tỷ USD kèm lời tuyên bố sẽ nện tiếp 267 tỷ USD. Mục đích Trump chia ra từng đợt áp thuế là vừa "làm loạn nội tình" của Trung cộng đó là Trump sẽ làm cho nhân dân Trung quốc ngấm đòn trừng phạt thương mại để chính họ phải vùng lên gây sức ép với đảng cộng sản phải mở cửa thị trường, phải thâm nhập giá trị bình đẳng - trung thực - tự do của Mỹ. Điều này chính là kịch bản "diễn biến hòa bình" mà ông Ronald Reagan đã làm để xóa sổ cộng sản Đông Đức - Đông Âu - Liên Sô. Nhưng bản chất của cộng sản thì không dễ gì nó chấp nhận "buông đao lập địa thành Phật" mà sẽ tìm mọi cách chống trả tới cùng và khi nhân dân Trung cộng chưa ngấm đòn thì quyết tâm chống trả sẽ manh động hơn bởi cộng sản TQ sẽ hô hào tẩy chay nước Mỹ và uy hiếp công dân Mỹ trên toàn cầu, điều này vô cùng bất lợi vì dân số Trung cộng hơn 1,4 tỷ người và có mặt khắp thế giới. Vì vậy Trump phải làm từng bước để cho Trung cộng nội loạn mà Trump không bị dân Trung cộng quy kết là "hiếu chiến" bởi họ nhận ra rằng sự thể đều do đảng cộng sản tuyên truyền dối trá, thành tựu kinh tế mà nước họ có được là nhờ vào ăn cắp công nghệ, ăn cắp sở hữu trí tuệ, gian lận trong thương mại,... mà có. Trump gia tăng áp thuế là do cộng sản ngoan cố chứ không phải do Trump "hiếu chiến" bởi Trump luôn xem Tập là bạn kia mà. Cũng thông qua việc Trump áp thuế phân kỳ và Trump tuyên bố sẵn sàng "tố sạch" nếu cần sẽ làm cho những cánh cửa thoát hiểm của Tập từ từ khóa chặt, các đối tác thương mại với Trung cộng sẽ sợ bị vạ lây mà xa lánh Trung cộng. Để rồi cái câu "Bó tay để đợi bại vong, giặc đã trí cùng lực kiệt. Chẳng đánh mà người chịu khuất, ta đây mưu phạt tâm công" của ông Nguyễn Trãi lại ỨNG NGHIỆM. Thật vậy, hiện nay các đối tác thương mại lớn của Trung cộng đều có thể chế dân chủ, tự do, đặc biệt họ cũng là nạn nhân của Trung cộng bởi thâm hụt mậu dịch, gián điệp kinh tế,... Họ gắn kết với Trung cộng chỉ vì lợi ích quốc gia. Nhưng thẳng rẳng ra thì "làm ăn với Mỹ vẫn tốt và an toàn hơn với Trung cộng". Vì vậy họ thà đàm phán với Mỹ theo tiêu chí của Trump chứ không dại gì vì những mời chào, hứa hảo của Tập mà bỏ Mỹ làm ăn với Trung cộng. Nắm bắt được tâm lý này, Trump tranh thủ kéo họ vào đàm phán riêng, đồng thời khi thấy Tập ra sức ve vãn Nga, Bắc Hàn, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Phi,... và ép Việt Nam, Philipines,... thì Trump tuyên bố sẽ xuống hết tay 267 tỷ USD để cắt đứt đường thoát hiểm của Tập. Bởi khi gói 267 tỷ USD nện tiếp thì hàng loạt nhà máy ở Trung cộng đóng cửa, chứng khoán, bất động sản sẽ phá sản, thất nghiệp lịch sử nổ ra. Lúc này dân chúng sẽ nổi dậy để hạch tội đảng cộng sản bởi theo họ do cộng sản ngoan cố nên mới đẩy họ vào bước đường cùng hôm nay. Bên cạnh đó, các nước không phải là thể chế cộng sản, độc tài họ nhìn vào sự cương quyết của Trump mà từ bỏ ý định hợp tác với Trung cộng. Trump quả thật là SIÊU NHÂN khi biết vận dụng binh pháp của ĐẠI VIỆT để đánh sập Trung cộng đã là Trump đã thực kế "vườn không nhà trống" của triều Trần và vận dụng binh pháp "Mưu phạt tâm công" của Nguyễn Trãi nhà Hậu Lê. Tiếc rằng lũ hoang đàng cộng sản Việt Nam lại đốt sách của tiền nhân, cam tâm làm tôi mọi cho họ Tập, sẵn sàng bán rẻ đất nước để giữ lấy cái đảng quái thai cộng sản. /. Tran Hung. https://www.facebook.com/100022318538798/posts/306005530153396/

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN