NGUYỄN PHÚ TRỌNG - KẺ RƯỚC SÓI TÀU CƯỚP DẦU BIỂN ĐÔNG

NGUYỄN PHÚ TRỌNG - KẺ RƯỚC SÓI TÀU CƯỚP DẦU BIỂN ĐÔNG Theo dân gian thì loài chó sói có cách đánh dấu lãnh thổ của nó bằng nước tiểu, chúng xem những khu rừng nằm trong "đường bao nước tiểu" của chính là lãnh địa của chúng. Tương tự loài sói, ngoài những những văn bản giấy tờ mà phía cộng sản Việt nam đã đồng thuận về lãnh hải của Trung cộng trên Biển Đông ra thì Trung cộng còn có bước đi đánh dấu lãnh hải của chúng ở Biển Đông bằng cái đường hình lưỡi bò như chúng ta đã biết. Việc Trung cộng áp đường lưỡi bò lên Biển Đông là việc làm tương tự như loài sói đánh dấu lãnh thổ bằng nước tiểu, điều này đã nghiễm nhiên xua đuổi những loài thú nhỏ yếu thế hơn sói phải tháo chạy khỏi khu rừng và tốc độ tháo chạy càng ồ ạt hơn nếu chủ khu rừng không chịu cảnh cáo, xua đuổi đàn sói hoang kia. Để xem thử động thái của chủ khu rừng, năm 2014, sói Trung cộng đã dùng giàn khoan HD - 981 cắm vào lãnh hải của Việt Nam. Nếu cộng sản Việt Nam biết quyết tâm xua đuổi sói Trung cộng thì hẳn nhiên sẽ nhân cơ hội này kiện ngay Trung cộng ra Tòa công ước quốc tế - PCA như Phillipines, thế nhưng chúng không những không kiện mà còn tiếp tay cho Trung cộng "bắt tội - triệt kháng tinh thần" của dân tộc Việt Nam bằng chiêu hèn, kế hiểm. Chiêu hèn, kế hiểm mà cộng sản Việt Nam tung ra khi giàn khoan HD - 981 của Trung cộng cắm sâu vào lòng đất mẹ Việt Nam đó là chúng chỉ đạo bọn dân chủ cuội, chim mồi, an ninh chìm kích động biểu tình bằng cách đập phá, đốt cháy các cơ xưởng của Trung cộng ở Việt Nam để thực kế "đốt lửa để có cớ dập lửa". Những công dân có "đầu nóng hơn bụng" kể cả bọn chó săn của cộng sản đã đập phá, đốt cháy, từ đây có cớ cho cộng sản Việt Nam đàn áp biểu tình và ngưng ban hành Luật biểu tình một cách hợp lý dù không hợp pháp. Bởi theo chúng với hiện thực "não nóng hơn ruột" của dân Việt hiện nay thông qua vụ giàn khoan HD - 981 thì cho phép dân biểu tình thông qua Luật biểu tình là chưa thể, chưa hợp vì chúng cho rằng dân lợi dụng biểu tình để cướp bóc, đập phá. Tỷ số 1-0 đã nghiêng về cộng sản trong khi lưới của phong trào dân chủ bị cháy theo những mồi lửa phụt lên từ vụ giàn khoan HD - 981. Sau phép thử của giàn khoan HD - 981, vấn đề Biển Đông xem như mất tích trong dư luận Việt Nam mặc dù trong năm 2016 tòa PCA tuyên bố Phillipines thắng kiện cùng với việc Trung cộng xua quân vào tận biển Đà nẵng để tập trận bắn đạn thật từ ngày 28/8 đến ngày 03/9/2017, thời điểm nhạy cảm vì cộng sản Việt nam đang kỷ niệm và giỗ lãnh tụ của chúng vào ngày 02/9. Sau đó là việc mất tích bí ẩn của tên 2 chóp bu cộng sản là Trần Đại Quang - Đinh Thế Huynh cùng với việc xua đuổi giàn khoan của Tập đoàn Repsol ra khỏi Biển Đông bất chấp việc đơn phương vi phạm hợp đồng. Cũng sau vụ giàn khoan HD - 981 là chuỗi "phép thử dân khí Việt" khác của Trung cộng và Việt cộng đó là các vụ như: Formosa, vụ rơi máy bay, Nhiệt điện Vĩnh Tân,... nhưng "dân khí Việt" vẫn chỉ bùng nổ yếu ớt, lẻ tẻ. Cộng sản lại tiếp tục dẫn điểm với khoản cách an toàn so với phong trào dân chủ Việt. Khi con sói Trung cộng đánh dấu lãnh địa ở Biển Đông có sự tiếp tay của cộng sản Việt Nam thì dân khí Việt vẫn như câu "kệ tía nó", phó mặc cho nó làm gì thì làm dù cho Nguyễn Phú Trọng dấn sâu trên con đường bán nước bằng 27 văn kiện hợp tác trong năm 2017 cũng như đồng thuận hợp tác khai thác Biển Đông mà Vương Nghị yêu cầu vừa rồi. Tuy nhiên, nếu nhìn vào sự tháo chạy khỏi lãnh địa mà sói Trung cộng đã đánh dấu sau việc hạ đặt giàn khoan HD - 981 của các con thú nhỏ đó là các nhà đầu tư lọc hóa dầu của nước ngoài chúng ta thấy họ rất nhạy cảm như loài mèo, run rẩy, bồn chồn và muốn chạy ra khỏi cửa vì dự cảm chính xác sẽ có cơn "đại địa chấn" sắp xảy ra. Những thống kê dưới đây minh chứng cho điều này dù cộng sản Việt Nam luôn tìm cách nói sai sự thật để đánh lạc hướng dư luận: 1. Tập đoàn Qatar Petroleum của Qatar đã rút khỏi dự án Tổ hợp lọc hoá dầu niềm Nam ở Long Sơn, Bà Rịa – Vũng Tàu vào năm 2015 với tổng vốn đầu tư 4,5 tỷ USD. 2. Tập đoàn dầu khí lớn nhứt Đông Nam Á của Thái Lan là Petroleum AuThority ofThailand - PTT năm 2016 đã rút dự án lọc hóa dầu tại Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định với tổng kinh phí đầu tư dự kiến lên tới 28,7 tỷ USD; 3. Tập đoàn Gazprom Next -GPN của Nga đầu năm 2016 đã chính thức có thông báo không tiếp tục đàm phán chuyển nhượng 49% cổ phần để mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất có vốn đầu tư khoảng 1,5US đến 3 tỷ USD với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN; ... Đặc biệt hơn, sau chuyến đi Nga của Nguyễn Phú Trọng về thì vào hôm 25/9/2018 vừa rồi, Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam - Petrolimex đã xin rút khỏi dự án tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong trị giá 6 tỷ USD. Từ đó cho thấy, dã tâm nuốt trọn Biển Đông để hút cạn bồn dầu khí nơi đây (trữ lượng theo báo cáo của Cục Quản lý thông tin năng lượng Mỹ - EIA là khoảng 11 tỷ thùng dầu và 190 nghìn tỷ feet khối khí đốt) của Trung cộng đã phát lộ từ lâu, nay dã tâm này được thực thi quyết liệt hơn bởi tác động của xung đột thương mại Mỹ - Trung và lịnh cấm vận của Mỹ áp lên hai bạn hàng dầu mỏ chính của Trung cộng là Iran và Venezuela. Kẻ tiếp tay rước sói Tàu vào hút dầu khí ở Biển Đông chính là đảng cộng sản Việt Nam mà đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng. Dự đoán sắp tới cộng sản Việt Nam sẽ tung ra "chiến lược an dân" để dìm dư luận về vấn đề "hợp tác với Trung cộng cùng khai thác Biển Đông" theo sách lược "Mồi phú quý nhữ làng xa mã. Bả vinh hoa lừa gã công khanh" mà chúng đã thử nghiệm thành công tại thảm họa Formosa năm 2016 với việc bỏ ra 500 triệu USD đã "dán chặt" miệng dân. Bởi rất đơn giản chỉ với lời hứa suông của Tập Cận Bình với cục bạc 24 tỷ USD mà Duterte đã làm ngơ trước phán quyết của PCA và đội Tập lên đầu thì một đứa con ngoan như Nguyễn Phú Trọng và cộng sản Việt Nam thì chỉ cần Tập hứa sẽ bao ăn, bao chi tiêu cho dân Việt Nam bằng hàng hóa độc hại và lợi nhuận chia được từ khai thác dầu khí ở Biển Đông thì đa phần dân Việt sẽ gật đầu vì "không làm có ăn ngu gì không chịu" và vài năm sau thì dắt nhau đi chầu Diêm vương vì bịnh đau bởi nhiễm chất độc của hàng Tàu. Rõ ràng lời căn dặn của ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm như đinh đóng cột lim "Biền Đông vạn dặm giăng tay giữ. Nước Việt ngàn năm vững trị bình", để cộng sản rước sói Trung cộng nuốt trọn Biển Đông thì nước Việt sẽ mãi mãi không còn như Phù Nam, Champa,... là khó tránh khỏi. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN