TRUMP TẤT THẮNG - TẬP TẤT THUA - TÀU TẢ TƠI, TAN TÁC

TRUMP TẤT THẮNG - TẬP TẤT THUA - TÀU TẢ TƠI, TAN TÁC Với giới tinh hoa mang tư tưởng tự do - dân chủ - chánh nghĩa của Đại lục thì sự xuất hiện của Donald Trump ví như Thái Công Vọng Khương Thượng hay còn gọi là Khương Tử Nha trong điển tích Thái Công điếu ngư (Thái công câu cá), vị tướng đã phò nhà Chu diệt nhà Thương mà chúng ta đã đọc qua truyện Trụ Vương - Đát Kỷ. Không tự nhiên một tỷ phú thành đạt ở cái tuổi "thất thập cổ lai hy" lại đi sang con đường chánh trị, dày công, bỏ sức, hứng đủ áp lực, thi phi để đi vận động tranh cử với một đối thủ "nhà nòi chánh trị" là bà Hillary Clinton và chiến thắng, trở thành vị tổng thống thứ 45 của Mỹ với slogan (phương châm) là "MAGA - Make America Great Again" tức "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại ". Để hiện thực sloga MAGA, có lẽ Trump đã lên một kế hoạch khá lâu như Khương Tử Nha câu cá đợi thời. Khi thời đã đến, vận đã được trao tay, Trump cùng những trợ thủ đắc lực như Peter Navaro, Larry Kudlow, John Bolton... đã thực thi những quyết sách đảo lộn toàn bộ truyền thống mấy chục năm qua của nước Mỹ, điều này đã làm cho giới chánh trị salon, chánh trị bàn giấy của Mỹ tức tối, họ bị sốc bởi hội chứng "tống cựu - nghinh tân" của tổng thống Donald Trump. Bước đi đầu tiên và là trọng tâm trong chuỗi sách lược "tống cựu - nghinh tân" của Trump để "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" đó là việc Trump đã ký ban hành luật cải cách thuế lớn nhất 30 năm. Ngày 22/12/2017, Trump ký ban hành luật cải cách thuế trị giá 1,5 ngàn tỷ USD mà ông đã loan báo rằng: Tất cả những điều này, ở đây, thật sự có ý nghĩa to lớn đối với doanh nghiệp, người dân, tầng lớp trung lưu và cả công nhân. Tôi coi đây là bản dự luật dành cho tầng lớp trung lưu và cho những công việc mới". Chánh sách thuế mới sau 30 năm của Trump là chánh sách "gọi đại bàng về lại chốn xưa", bởi 30 năm qua, các tiền nhiệm của Trump đã ban hành sắc thuế kiểu "xua đại bàng rời tổ", các nhà đầu tư Mỹ đã phải đi sang các nước khác có nguồn lao động giá rẻ và ưu đãi về thuế để làm ăn, chấp nhận sự áp đặt, ràng buộc có giới hạng của nước chủ nhà. Mặc dù họ bị nước chủ nhà ép chuyển giao công nghệ từng phần, bị giới chức sách nhiễu, chịu cước vận chuyển cao hơn nhưng so với sắc thuế ngay trên nước Mỹ của họ thì việc họ sản xuất hàng hóa ở nước ngoài rồi nhập ngược về Mỹ vẫn có lời hơn là sản xuất tại nước Mỹ. Sự bất hợp lý trên đã làm cho dân Mỹ thất nghiệp tăng cao, sản xuất trong nước sa sút, người tiêu dùng Mỹ phải móc hầu bao trả thêm cước vận tải hàng hóa cho nhà nhập khẩu vào Mỹ,... Bài toán căn bản trong sản xuất - kinh doanh hàng hóa để có lợi nhuận cao đó là: 1. Thuế suất ưu đãi; 2. Dây chuyền sản xuất hiện đại; 3. Nguồn nguyên liệu đầu vào; 4. Đơn giá nhân công; 5. Lãi suất ngân hàng. ... Việc Trump ký ban hành Luật Thuế mới, trong đó giảm thuế suất doanh nghiệp từ 35% xuống 21%, giảm thuế cá nhân, cũng như tăng gấp đôi mức khấu trừ tiêu chuẩn và tạo ra một loạt các thay đổi khác đã tạo một cú hích lớn cho nền kinh tế Mỹ. Sau khi ký ban hành đạo luật thuế mới, Trump bắt đầu tung những đòn đấm thuế quan về phía Trung cộng, nước đã mấy chục năm qua lợi dụng chánh sách thuế của Mỹ để tuồng hàng hóa vào nước Mỹ, ép các nhà sản xuất Mỹ đặt nhà máy ở Trung cộng chuyển giao công nghệ,... Trước "bàn tay nhung" mà Trump chìa ra cho các nhà đầu tư là chánh sách thuế suất ưu đãi cũng như "bàn tay thép " là việc áp thuế nhập khẩu lên hàng hóa của Trung cộng nhập khẩu vào Mỹ, các nhà đầu tư dĩ nhiên sẽ nắm lấy "bàn tay nhung" của Trump, chuyển hết cơ xưởng đang sản xuất tại Trung cộng để hưởng ưu đãi thuế, các chánh sách hỗ trợ khách quan khác và đặc biệt là cắt giảm được cước vận tải. Cái khó trong ngắn hạn mà họ gặp phải đó là nguồn lao động giá rẻ, tuy nhiên với việc nước Mỹ đã sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đặt ưu tiên phát triển ngành công nghiệp chế tạo với khái niệm mới "Internet công nghiệp" từ năm 2014 với kinh phí đầu tư trên 1,1 tỷ USD tính đến năm 2017 thì việc dùng robot sản xuất thay cho con người là trong tầm tay của Mỹ. Ngược lại, trước làn sóng tháo chạy khỏi Trung cộng của các đại gia sản xuất hàng hóa, nhà đầu tư thì một số lượng lao động của Trung cộng mất việc là cái chắc, thêm nữa trước tác động của chiến tranh thương mại và việc phải thắt chặt tín dụng chống vỡ nợ công, hàng loạt doanh nghiệp quốc doanh cũng như dân doanh đứng trước khả năng đóng cửa rất cao. Nạn thất nghiệp là nhân tố tác động lớn đến an ninh chánh trị của một quốc gia. Dù Trung cộng có "ba đầu sáu tay" cũng sẽ rất khó tho

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN