TRUNG CỘNG LẠI TUNG RA CHIÊU ĐỘC PHẢN CÔNG VÔ TÌNH GIÚP TRUMP LÀM SẠCH NƯỚC MỸ

TRUNG CỘNG LẠI TUNG RA CHIÊU ĐỘC PHẢN CÔNG VÔ TÌNH GIÚP TRUMP LÀM SẠCH NƯỚC MỸ Trước việc Trump tuyên bố đánh thuế lên hết tất cả các mặt hàng của Trung cộng vào hôm thứ Sáu ngày 07/9/2018. Ngay lập tức những "động thái lạ" đã bắt đầu xuất hiện cùng với trước đó là việc nói xấu Trump và gây chia rẻ trong nội cát của Trump. Ba "động thái lạ" rất đáng chú ý đó là: 1. Lần thứ hai, cựu tổng thống Obama lại "phá vỡ tiền lệ từ năm 1908 khi lên tiếng chỉ trích tổng thống kế nhiệm, lần đầu Obama chỉ trích lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump khi Obama rời chính trường chưa đầy 2 tuần. Lần thứ hai là đúng vào hôm thứ Sáu ngày 07/9/2018; 2. Trước tuyên bố của Trump về việc sẽ áp tiếp gói thuế 267 tỷ USD còn lại vào hôm 07/9/2018, sau khi im lặng thì đến ngày thứ hai 10/9/2018, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung cộng Geng Shuang tuyên bố "Nếu phía Mỹ cứ ngoan cố giữ cách làm hiện nay của họ và có thêm biện pháp thuế quan mới nhằm vào Trung Quốc, thì phía Trung Quốc tất yếu phải có biện pháp đáp trả để bảo vệ tuyệt đối các quyền lợi chính đáng của mình"; 3. Cũng vào hôm thứ Hai ngày 10/9/2018, tờ Financial Times đưa tin rằng Trung cộng đã mời lãnh đạo các nhà băng hàng đầu của Mỹ tới tham dự một cuộc gặp được tổ chức gấp gáp ở Bắc Kinh... Theo tờ báo này thì danh sách các vị khách được Trung cộng mời là các nhà điều hành ngân hàng Mỹ, gồm: 1. Cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Hank Paulson; 2. Chủ tịch tập đoàn đầu tư Blackstone ông Stephen Schwarzman; 3. Giám đốc điều hành (CEO) các ngân hàng: - Citigroup; - Goldman Sachs; - JPMorgan Chase; - Morgan Stanley. Phía Trung cộng mời các đại diện trên của Mỹ là để tổ chức một "bàn tròn tài chính Trung - Mỹ" vào ngày 16/9/2018 để Phó chủ tịch Trung cộng Vương Kỳ Sơn gặp mặt các sếp ngân hàng Mỹ và hy vọng sau đó nhóm các lãnh đạo ngân hàng Mỹ này có thể gặp 6 tháng một lần để "tư vấn cho Trung cộng về các cải cách tài chính và kinh tế" đồng thời để "thảo luận về mối quan hệ giữa hai nước". Về phía Trung cộng ngoài phó chủ tịch Vương Kỳ Sơn ra còn có Chu Tiểu Xuyên, nguyên Thống đốc Ngân hàng Trung ương, Thống đốc PBoC Dịch Cương; người đứng đầu cơ quan giám sát ngân hàng và bảo hiểm quốc gia Guo Shuqing; Thứ trưởng Bộ Tài chính Liao Min;Fang Xinghai, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ngoài ra Trung cộng còn mời ông John Thornton, Chủ tịch tập đoàn khai mỏ hàng đầu thế giới Barrick Gold. Vậy tại sao những "động thái lạ" lại xuất hiện trong bối cảnh này trên chính trường Mỹ cũng như việc Trung cộng hấp tấp tổ chức "bàn tròn tài chính Trung - Mỹ" ngay sau khi Trump tuyên bố "tố xuống núi" 517 tỷ USD hàng hóa Trung cộng ? Phải chăng đây là những đòn "phản công chí mạng" mà Trung cộng muốn tung về phía Trump vừa đánh Trump trên võ đài chánh trị của nước Mỹ bằng đòn ly gián, chia rẽ nội cát của Trump và tung ra con át chủ bài Obama để đánh phá Trump. Đồng thời Trung cộng muốn gây áp lực lên các "cá mập" ngân hàng Mỹ bằng cách đưa ra những "bằng chứng bẩn", những "áp phe đen" mà bọn "cá mập" ngân hàng này đã bị gián điệp Trung cộng cho "sập bẫy" tương tự như những tên "chính khách bẩn thỉu" kia để gây áp lực cho đám này "liên thủ" chống Trump và phá tan nước Mỹ. Xin nhắc lại một vài chi tiết rất quan trọng liên quan đến bọn "cá mập" ngân hàng Mỹ, đó là vào năm 2014 Bộ Tư pháp Mỹ đã điều tra tin tố giác các nhà giao dịch của hàng loạt ngân hàng lớn của Mỹ "móc ngoặc" với nhau trong việc thiết lập tỷ giá của thị trường ngoại hối. Riêng JPMorgan, một ngân hàng lớn nhất của Mỹ với tổng giá trị tài sản 2.509 tỷ USD vào thời điểm năm 2014 đã từng bị phạt và bồi thường hơn 20 tỷ USD để dàn xếp hàng loạt cáo buộc phạm pháp, trong đó có hành vi lừa dối các nhà đầu tư về chứng khoán đảm bảo bằng vay thế chấp. Cũng chính "cá mập" JPMorgan cũng bị phạt 2,5 tỷ USD do bao che cho siêu lừa" Bernard Madoff, tác giả của vụ lừa đảo đa cấp thồi bay hơn 17 tỷ USD của các nhà đầu tư bị bắt vào tháng 12/2008. Cũng "cá mập" JPMorgan vào cuối tháng 11/2013 đã bị phạt 13 tỷ USD do liên quan đến việc bán chứng khoán sai nguyên tắc là một trong những nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng tài chánh giai đoạn năm 2007-2009. Cũng "cá mập" JPMorgan từng bị điều tra thông tin liên quan việc tuyển dụng con cái các quan chức cấp cao Trung cộng để được quyền ký các hợp đồng kinh doanh béo bở tại Trung cộng. Có một điều rất bất thường là vào năm 2015, chính Trung cộng đã "tố cáo" một loạt các nhà đầu tư và ngân hàng nước ngoài như Morgan Stanley, Credit Suisse, tỉ phú George Soros, Bill Gross đang sử dụng những “nguồn quỹ khổng lồ” để tạo nên làn sóng bán tháo cổ phiếu, làm cho chứng khoán Trung cộng đã sụt giảm tới 30% trong khoảng ngày 20/6/2915 đến ngày 10/7/2015 khiến các nhà đầu tư mất trắng khoảng 3,5 ngàn tỉ USD trên sàn chứng khoán của Trung cộng. Thì giờ đây Trung cộng lại hấp tấp mời một số "con cá mập tội đồ" kia để "tư vấn cho Trung cộng về các cải cách tài chính và kinh tế" đồng thời để "thảo luận về mối quan hệ giữa hai nước" thật là khó hiểu. Phải chăng "bi kịch chứng khoán" xảy ra tại Trung cộng vào năm 2015 với kỳ tích 3 tuần hô biến 3,5 ngàn tỷ USD là một cú đi đêm giữa đám "cá mập" kia với nhà nước Trung cộng để xẻ thịt những con bò mộng khác ? Từ đây cho thấy ông Trump đã bắt đầu đối diện với sự khó khăn bởi "thù trong - giặc ngoài" nhưng với tâm huyết "làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại - MAGA" thì cái tiêu đề TRUNG CỘNG LẠI TUNG RA CHIÊU ĐỘC PHẢN CÔNG VÔ TÌNH GIÚP TRUMP LÀM SẠCH NƯỚC MỸ sẽ ứng nghiệm. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN