TẬP CHẾT DO MIỆNG

TẬP CHẾT DO MIỆNG Con ếch Tập Cận Bình sẽ chết vì cái miệng, chính cái miệng của Tập đã làm cho hàng tỷ USD tại Trung cộng bốc hơi. Theo dõi suốt cuộc chiến thương mại, không khó nhận ra "kẻ hiếu chiến" chính là họ Tập. Mặc dù Trump năm lần, bảy lượt gọi Tập là "người tốt", yêu cầu Tập hạ mức thâm hụt thương mại, bỏ thói ăn cắp công nghệ, Trump đã tỏ rõ thiện chí để Tập tin tưởng, hợp tác với Trump thông qua bằng chứng Trump dở bỏ lịnh trừng phạt ZTE bất chấp sự phản đối trong chánh phủ Mỹ chỉ vì không "lạnh lòng" chứng kiến cảnh hàng vạn lao động của tập đoàn này thất nghiệp vì cá nhân Trump thừa hiểu người lao động là vô tội. Là một truyền nhơn của Khổng Khâu, dĩ nhiên Tập Cận Bình phải hiểu thế nào là "vì thiên hạ", tại sao Tập Cận Bình lại không thẩm thấu tư tưởng của nhà chính trị, nhà văn, nhà quân sự, nhà giáo dục thời Bắc Tống là Phạm Trọng Yêm, cũng là một truyền nhơn của Khổng Khâu với quan điểm "lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ" mà cứ khăng khăng như ông Nguyễn Trãi đã từng phê phán "giữ ý kiến một người mà gieo họa cho bao kẻ khác. Tham công danh một lúc, để buồn cho tất cả thế gian". Trước thành ý của Trump, Tập không những không đáp lễ mà còn liên tục thách thức, là hậu nhơn của Khổng Khâu dĩ nhiên Tập phải biết thế nào là NHẪN, thế nhưng Tập đã tự phá vỡ nó, phá vỡ cả triết lý phương Tây khi cao giọng tuyên bố với báo giới vào hôm 25/6/2018 rằng "Phương Tây có quan niệm rằng nếu ai đó tát vào má trái của bạn, hãy đưa cả má kia ra. Nhưng trong văn hóa của chúng tôi, chúng tôi sẽ đánh lại". Anh chơi ăn gian với người ta, ăn cắp của nhà người ta, người ta yêu cầu anh "bỏ đi hết để làm lại từ đầu", anh không chịu nghe, người ta đánh anh, anh không bỏ chạy mà còn ngoan cố chống trả. Đạo lý ở đâu ra ? Nhân cách ở đâu ra ? Dù anh có la khản họng, rã hầu cũng chẳng có ai ngoài đám đầu trộm đuôi cướp như anh mới "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" ủng hộ anh. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung chẳng những sẽ làm cho Trung cộng suy tàn, tan rã mà nó còn minh chứng cho nhơn loại tiến bộ thấy rõ hơn bản chất tham tàn, ti tiện, bẩn thỉu của những kẻ mang tư tưởng Đại Hán mà điển hình chính là tên Tập Cận Bình này. Cũng từ đây dân tộc Việt Nam sẽ có quyền suy ra "thầy Tập thế nào thì trò Trọng lú và đám cộng sản Ba Đình cũng thế nấy"./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN