SAU KHI KHUẤT PHỤC CANADA, ĐỨC, NHỰT, HÀN,...SẼ LÀ NƯỚC NGÃ MŨ CHÀO TRUMP, CÒN TRUNG CỘNG THÌ SAO ?

SAU KHI KHUẤT PHỤC CANADA, ĐỨC, NHỰT, HÀN,...SẼ LÀ NƯỚC NGÃ MŨ CHÀO TRUMP, CÒN TRUNG CỘNG THÌ SAO ? Không phải tự dưng ông Trump nói với Trần Đại Quang khi đến Việt Nam vào ngày 12/11/2017 về chủ đề Biển Đông rằng "Tôi là người trung gian rất tốt và là một người phân xử rất tốt. Nếu tôi có thể giúp làm trung gian hay phân xử, xin hãy cho tôi biết”. Bởi thực tế đã cho thấy ông Trump là một nhà đàm phán siêu việt. Trước khi nổi danh với tư cách ứng viên Tổng thống Mỹ năm 2016, Donald Trump đã nổi tiếng trong vai trò một nhà kinh doanh bất động sản. Phương châm của ông Trump là "Tôi luôn tiến hành đàm phán dù có đoán trước được kết quả tồi tệ của nó. Nếu bạn đã chuẩn bị mọi thứ cho điều tồi tệ nhất và bạn có thể sống chung với nó, phần kết quả tốt sẽ luôn được tự bảo vệ". Sẽ rất nhiều người đã biết đến ông Trump từ năm 1987 khi đọc cuốn sách do ông thủ bút và đặt tên "The Art of the Deal - Nghệ thuật đàm phán" với hai nội dung chính gồm tự truyện và cách thức đàm phán trong kinh doanh. Cuốn sách "The Art of the Deal - Nghệ thuật đàm phán" của tác giả Dobald Trump là một trong những cuốn sách bán chạy nhất (the best seller) trong nhiều năm. Trong cuốn sách này, tác giả - tỷ phú Donald Trump đúc kết 11 chiến lược đàm phán hiệu quả gồm: 1. Nghĩ lớn; 2. Bảo vệ cho cuộc đàm phán; 3. Tạo ra tối đa các phương án lựa chọn; 4. Am hiểu về thị trường; 5. Sử dụng điểm yếu để làm đòn bẩy; 6. Làm nổi bật vị trí mà bạn có; 7. Phát ngôn mạnh bạo; 8. Không đối xử tốt với người không tốt; 9. Sự tin cậy và trung thực; 10. Đầu tư và tiết kiệm đúng lúc, đúng chỗ; 11. Vui vẻ. Sau 30 năm phát hành cuốn sách "The Art of the Deal - Nghệ thuật đàm phán", ở cái tuổi 71 dạn dày kinh nghiệm, ông Trump đã chính thức vận dụng tài năng đàm phán của mình vào cương vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ khi chính thức làm chủ Bạch Cung vào năm 2017. Sẽ thật ngây thơ khi cho rằng, một tỷ phú thì làm nên trò trống gì ở đấu trường chánh trị, bởi thực tế cho thấy rằng ngay cả Karl Marx, cha đẻ của học thuyết chủ nghĩa cộng sản cũng thừa nhận rằng "Giữa kinh tế và chánh trị có mối quan hệ biện chứng với nhau. Trong đó, quan hệ kinh tế, quan hệ sản xuất là những quan hệ xã hội cơ bản, quyết định mọi quan hệ về chán trị, pháp luật, tư tưởng...", tức theo Marx thì "Kinh tế quyết định chánh trị". Hay nói thẳng ra một nhà kinh tế giỏi sẽ làm tốt trên lãnh vực chánh trị nếu tập trung, chuyên sâu, có thực quyền, ngược lại một nhà chánh trị thuần túy được đào tạo từ bé đến lớn khi bước chân vào thương trường sẽ rất khó thành công bởi "thương trường là chiến trường tàn khốc hơn cả đấu trường chánh trị" vì nơi đây bạn không được lợi thế là "có quyền lực nhứt định trong tay" như ở vũ đài chánh trị. Nói như vậy để thấy rằng trước sự trỗi dậy của kẻ thù nước Mỹ là Trung cộng cũng như dai dẳng cả một quá trình dài nước Mỹ đã bị lợi dụng ngay cả đồng minh của họ. Nếu không sớm cắt đứt vấn nạn này, nguy cơ tụt hậu của nước Mỹ là không tránh khỏi, vì vậy việc tìm ra người có đủ khả năng gánh vác trọng trách "Make America Great Again - Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại " là rất cấp bách và cử tri Mỹ đã sáng suốt chọn tỷ phú Donald Trump để trở thành vị tổng thống thứ 45 gánh vác trọng trách MAGA. Nước Mỹ, dân Mỹ đã sáng suốt khi bỏ phiếu bẩu ông Trump bởi sau chưa đầy 2 năm ở cương vị tổng thống, ông Trump đã làm được những điều phi thường mà các đời tổng thống tiền nhiệm chưa làm được đó là vấn đề Bắc Hàn ở Đông Bắc Á, Trung Cận Đông,... và đặc biệt là chánh sách ngoại giao không khoan nhượng để lấy lại MẬU DỊCH CÔNG BẰNG "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại " và làm cho các nước làm giàu do lợi dụng nước Mỹ phải chững lại, thậm chí giật lùi và tan rã thể chế nếu chỉ chăm bẳm vào việc "GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, ĂN CẮP CÔNG NGHỆ,...". Sẽ quá sớm nếu cho rằng Trump đã "tròn vai" trong sứ mạng MAGA nhưng sẽ bất công nếu không nói lên điều này. Bởi vì những ngày tháng qua, với "Nghệ thuật đàm phán" sở trường, ông Trump đã liên tục ghi điểm, đặc biệt ở lãnh vực kinh tế, ông Trump đã làm cho sàn chứng khoán bốc hơi hàng hơn 18.000 tấn USD (tương đương 1,8 ngàn tỷ USD) tính đến tháng cuối tháng 6/2018. Đồng thời các doanh nghiệp tư nhân đang ùn ùn tháo chạy khỏi Trung cộng, tăng trưởng GDP sẽ tụt giảm sâu,... Cũng bằng "Nghệ thuật đàm phán" của mình, Trump đã buộc Mexico, Canada và sắp tới đây sẽ là Đức, Nhựt cũng lần lược đáp ứng MẬU DỊCH CÔNG BẰNG theo yêu cầu của Trump. Với các quốc gia này thì khi họ bị Trump khuất phục, tác động tiêu cực lên nền kinh tế sẽ không lớn bằng việc Trung cộng bị Trump khuất phục bởi họ chỉ có mỗi tội MẬU DỊCH KHÔNG CÔNG BẰNG. Nhưng với Trung cộng thì khi phải thực MẬU DỊCH CÔNG BẰNG với Mỹ cùng với việc phải thực hiện việc ngưng cái tật ăn cắp công nghệ thì xem như nền kinh tế của Trung cộng đã "tự sát". Trước "Nghệ thuật đàm phán" của Trump, các đối tác thương mại lớn đã và sẽ bị Trump khuất phục, điều này đã đẩy Trung cộng vào cảnh "đơn đao độc đấu" với Mỹ trên chiến trường thương mại, đánh thì thua, hàng thì tự sát, đâm lén sau lưng Trump thì chỉ là trò "vớt vác" được chăng hay chớ vì khả năng tự vệ, phản công của Trump là "vô đối" mà bằng chứng là Trump đã đo sàn chánh trị gia nhà nòi là bà Hillary Diane Rodham Clinton, phu nhân cựu tổng thống và từng là ngoại trưởng Mỹ là một minn chứng hùng hồn./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN