CÓ ĐỘI MỒ BẬT DẬY THÌ LÊ NIN CŨNG TẤT TAY ĐẶT CƯỢC KÈO TRUMP TẠI CHIẾN THƯƠNG MẠI

CÓ ĐỘI MỒ BẬT DẬY THÌ LÊ NIN CŨNG TẤT TAY ĐẶT CƯỢC KÈO TRUMP TẠI CHIẾN THƯƠNG MẠI Tiên sư - giáo sỹ - cử nhơn,... ở xứ sở thiên đàng xả nghĩa đều phải học qua bộ môn triết học Mác - Lê nin. Ngay tại bộ môn này, ở phần "mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức", cha đẻ của chủ nghĩa cộng sản đã khẳng định "VẬT CHẤT QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC". Vì vậy, nhận định này của Lê nin là điều "CẤM CÃI" với môn đồ chủ nghĩa cộng sản. Trở lại chủ đề "nóng bỏng toàn cầu" hiện nay là cuộc chiến thương mại - Trade War giữa Mỹ với Trung cộng, chúng ta thấy trên diễn đàn toàn cầu đã phân cực mạnh mẽ, rõ ràng khi bàn đến chủ đề này, sự phân cực này tạm chia thành 3 nhóm quan điểm như sau: 1. Nhóm ủng hộ Mỹ bởi cảm tính và ý thức hệ; 2. Nhóm ủng hộ Trung cộng bởi cảm tính và ý thức hệ; 3. Nhóm nhìn nhận Trade War trên nền tảng "tư duy độc lập". Sẽ không bàn đến Nhóm 3 mà chỉ tập trung vào Nhóm 1 và 2. Nhóm 1 thì khẳng định Mỹ thắng Tàu thua và bị Nhóm 2 cho là cuồng Trump, ngược lại Nhóm 2 thì khẳng định "Mỹ sẽ thua đau" và bị Nhóm 1 cho là cuồng Tập. Ai thắng - Ai thua sẽ khó kiểm chứng trong lúc này vì phải chờ đến ngày "chinh chiến tàn" mới rõ. Tuy nhiên, phàm là con người, là loại động vật bậc cao vì não bộ có nhiều chất xám nhứt nên phải có nhận định dựa trên lý chứng để kết luận vấn đề, hay nói theo phạm trù triết học là biết "nhìn hiện tượng đoán sự việc". Tui thuộc về Nhóm 1 là nhóm "ủng hộ Mỹ bởi cảm tính và ý thức hệ", vì vậy để khách quan khi "đối khẩu" với Nhóm 2 là nhóm "ủng hộ Trung cộng bởi cảm tính và ý thức hệ", tui xin chọn trường phái tư tưởng chủ đạo của Nhóm 2 là Triết học Mác - Lê nin để minh chứng rồi dự đoán Thắng - Thua trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung như sau: I. VỀ VẬT CHẤT: 1. Về giá trị tài sản ròng tại năm 2017: - Mỹ: 96 ngàn tỷ USD. - Trung cộng: 29 ngàn tỷ USD. Như vậy giá trị tài sản ròng của Mỹ hơn Trung cộng tới 67 ngàn tỷ USD. Tuy nhiên phải công nhận một điều là giá trị tài sản ròng chưa phải công cụ hoàn hảo để đánh giá về sức mạnh kinh tế của một quốc gia. 2. Nợ công/tổng sản phẩm quốc nội - GDP: 2.1. Nợ công: - Mỹ: Xấp xỉ 20,5 ngàn tỷ USD. Chiếm 107% GDP. - Trung cộng: Xấp xỉ 30 ngàn tỷ USD. Chiếm 259% GDP. 2.2. Tổng sản phẩm quốc nội - GDP: - Mỹ: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm của Mỹ là 19,6 ngàn tỷ USD. - Trung cộng:Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung cộng hàng năm là 12,1 ngàn tỷ USD. 3. Dân số: - Mỹ: Tính đến hết ngày hôm qua 25/9/2018, dân số của Mỹ là 327.321.634. - Trung cộng: Tính đến hết ngày hôm qua 25/9/2018, dân số của Trung cộng là 1.416.232.576 người. 4. KẾT LUẬN: Chỉ xét riêng ba yếu tố về tài sản ròng; Nợ công/tổng sản phẩm quốc nội - GDP với dân số thì đã đủ khẳng định "Trung cộng chỉ là anh NHÀ NGHÈO - CON ĐÔNG" so với Mỹ. Nếu xét đến yếu tố địa chánh trị, tiềm lực quân sự - quốc phòng, khoa học kỹ thuật, dự trữ tài nguyên khoán sản,... thì Mỹ chấp Trung cộng hơn "mười cái thằng Cuội". Vì vậy, về phạm trù VẬT CHẤT thì Mỹ là ông cụ tổ về đẳng cấp so với Trung cộng. II. VỀ Ý THỨC: Phạm trù này không cần phân tích, chứng minh bởi chỉ nhìn vào giá trị "tự do - dân chủ - văn minh"; nhìn vào việc đàn áp sắc tộc - tôn giáo - biểu tình; nhìn vào giới tinh hoa tháo chạy; nhìn vào tội man rợ giết người cướp nội tạng; nhìn vào tác phong sinh hoạt - ăn uống - ứng xử của thực khách Trung cộng,... đặc biệt là việc "cưỡng cướp" chủ quyền của nước khác thì không khó minh định về Ý THỨC giữa Mỹ và Trung cộng "ai trội hơn ai" rồi. Từ đó cho thấy, việc Trung cộng yếu thế hơn gấp nhiều lần so với Mỹ khi "lấy VẬT CHẤT ĐẤU VẬT CHẤT" trên chiến trường thương mại là "không thể chối cãi" dù có cố ngụy biện theo tư duy NGU NGỤC. Cũng chẳng lạ gì khi Trung cộng vì bế tắt ở phạm trù VẬT CHẤT nên quay sang chơi trò "lấy Ý THỨC thức tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người" theo triết học Mác - Lê nin bằng hành động cụ thể như: - Ban hành Bạch Thư còn gọi là Sách Trắng để "vu tội Mỹ; lên án Mỹ; quảng bá mình; lôi kéo người khác về phía mình;...". - Chi tiền cho các chủ bút viết bài đánh phá Mỹ ngay trong lòng nước Mỹ và toàn cầu,... ... Nhưng tất cả đều là "vẫy vùng trong tuyệt vọng" vì về VẬT CHẤT lẫn Ý THỨC thì Mỹ luôn chấp Trung cộng hơn "mười cái thằng Cuội" lận. Vì vậy, dù có ĐỘI MỒ BẬT DẬY, LÊ NIN CŨNG TẤT TAY ĐẶT CƯỢC KÈO TRUMP TẠI CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN