TRUNG CỘNG ĐÃ NGẤM ĐÒN ÁP THUẾ CỦA TRUMP SAU HAI LẦN ÁP THUẾ

TRUNG CỘNG ĐÃ NGẤM ĐÒN ÁP THUẾ CỦA TRUMP SAU HAI LẦN ÁP THUẾ Theo nguồn của Bloomberg thì: Chỉ vài giờ trước tuyên bố hôm thứ Sáu ngày 07/9/2018 vừa rồi của Trump về việc sẽ xuống tay gói thuế 267 tỷ USD tiếp theo sau gói 200 tỷ USD, phía Trung cộng đã công bố các biện pháp hỗ trợ một số nhà xuất khẩu để đối phó lại Mỹ. Theo đó, Bộ Tài chính Trung cộng cho biết sẽ tăng tỷ lệ chiết khấu xuất khẩu cho 397 loại hàng hóa, từ dầu nhờn đến sách của trẻ em. Có nghĩa là các công ty vận chuyển các sản phẩm này ở nước ngoài sẽ trả ít thuế giá trị gia tăng hơn để góp phần vào việc giảm giá sản phẩm nhằm bù đắp vào tiền thuế mà hàng hóa xuất khẩu phải gánh chịu. Các mức giá mới sẽ có hiệu lực từ ngày 15/9/2018 này. Các nhà xuất khẩu Trung cộng đang cảm thấy "đau đớn" vì căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ - Trung trở nên tồi tệ hơn. Dữ liệu được công bố hôm thứ Bảy ngày 08/9/2018 cho thấy thặng dư thương mại của Trung cộng với Mỹ đã mở rộng lên 31,1 tỷ đô la trong tháng 8/2018 theo tính toán của Bloomberg. Sự gia tăng này mặc dù xuất khẩu leo ​​thang với tốc độ chậm nhất kể từ tháng 03/2018. Xuất khẩu của Trung cộng tăng 9,8% trong khi đó nhập khẩu của Trung cộng tăng tới 20%. Gai Xinzhe, một nhà phân tích của Ngân hàng Tài chính Quốc tế Trung cộng tại Bắc Kinh cho biết "Xuất khẩu sang Mỹ tăng nhanh hơn so với tháng trước do các đơn hàng xuất khẩu trước khi các khoản thuế bổ sung trị giá 200 tỷ USD hàng hóa Trung cộng có hiệu lực" cùng với tác động của sự tăng trưởng kinh tế Mỹ nhanh hơn trước đây cũng thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng của người dân Mỹ. Như vậy, chỉ sau hai lần áp thuế của Trump đã bộc lộ ra điểm yếu của Trung cộng và điểm mạnh của Mỹ. Điểm yếu của Trung cộng nằm ở chỗ nền kinh tế của nó phụ thuộc quá lớn vào xuất khẩu và lợi dụng chánh sách thuế quan của Mỹ và các nước. Điều này như ông Trump vừa đăng trên twitter cách đây 19 giờ rằng "Nếu Mỹ bán một chiếc xe hơi vào Trung cộng, có thuế là 25%. Nếu Trung cộng bán một chiếc xe hơi vào Mỹ sẽ có mức thuế là 2%. Có ai nghĩ rằng đó là FAIR - Không gian lận ? ". Để chấm dứt điều này, buộc lòng Trump phải đáp trả, tức hàng hóa của Trung cộng nhập vào Mỹ cũng phải chịu mức thuế tương tự như hàng hóa Mỹ nhập vào Trung cộng. Từ tuyên bố cũng như số liệu nói trên của Trung cộng đó là việc Trung cộng sẽ giảm chiết khấu vận chuyển hàng hóa xuất khẩu để bù thuế cũng như việc xuất khẩu của Trung cộng trong tháng 8/2018 tăng 9,8%, nhập khẩu tăng 20% đã cho thấy một điều rõ ràng chánh sách thuế của Trump đã phát huy tác dụng. Mặc dù hàng hóa của Trung cộng giờ đây xuất sang Mỹ phải chịu thuế nhưng thâm hụt thương mại vẫn gia tăng, điều này nó không đơn thuần như cách lý giải của Trung cộng là do tăng trưởng của Mỹ tốt, các nhà nhập khẩu Mỹ tranh thủ nhập hàng né thuế trước khi gói thuế 200 tỷ USD có hiệu lực mà nguyên nhân cốt lõi đó là "người dân Mỹ không mất thêm tiền để bù thuế cho hàng Trung cộng mà chính Trung cộng phải tự hạ giá hàng xuất khẩu của mình để đóng thuế cho Mỹ nhằm giữ nguyên giá bán như trước khi chưa bị Mỹ áp thuế". Minh chứng cho điều này đó là việc Trung cộng hạ mức thuế giá trị gia tăng cho các công ty vận chuyển hàng xuất khẩu. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ "giảm đau" cho các nhà xuất khẩu của Trung cộng, để "giảm đau" hiệu quả thì Trung cộng còn phải hạ chi phí nhân công, chi phí quản lý, điều hành trong dây chuyền sản xuất mới đảm bảo đủ bù thuế và duy trì sự hiện diện hàng hóa xuất khẩu ở thị trường Mỹ. Điều này tác động lớn đến đời sống của lực lượng lao động cũng như bộ máy quản lý, điều hành sản xuất của Trung cộng bởi họ bị ép phải "thắt lưng, buộc bụng". Và khi Trung cộng gia tăng "trợ giá xuất khẩu" để cạnh tranh bằng cách cắt giảm này nó sẽ nảy sinh "sự so bì" giữa các thành tố cấu thành sản phẩm, đây là điều nguy hiểm bởi nó sẽ làm cho xã hội Trung cộng rối loạn. Ở chiều ngược lại, khi tổng thể lãnh vực xuất khẩu của Trung cộng chậm lại nhưng nhập khẩu lại tăng nhanh, điều này sẽ phá vỡ "cấu trúc" truyền thống của nền kinh tế lấy thế mạnh là "xuất siêu - nhập hạn chế" vốn là thế mạnh, là cách "giàu nhanh bất chánh" của Trung cộng hàng mấy thập niên qua. Với cái đà này, chắc chắn Trump sẽ nhanh chóng khoét sâu vào điểm yếu của Trung cộng để hoàn thành sứ mạng "MAGA - Make America Great Again - Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại"./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN