HÌNH DUNG KỊCH BẢN CỦA GÓI THUẾ 467 TỶ USD CỦA MỸ DÀNH CHO TRUNG CỘNG

HÌNH DUNG KỊCH BẢN CỦA GÓI THUẾ 467 TỶ USD CỦA MỸ DÀNH CHO TRUNG CỘNG Nếu không nhằm thì sau 2 lần Trump hạ chiến thư với tổng giá trị áp thuế 50 tỷ USD thì phía Tập đã có ý định quy hàng, chấp nhận mở cửa thị trường và những cam kết khác theo yêu cầu của Trump. Tuy nhiên tại hội nghị Bắc Đới Hà vừa qua, giới chóp bu Trung cộng đã bàn bạc và đưa ra kế sách "còn nước còn tát, hết nước thì thua" mà những bước đi tiếp theo được đưa ra tại Bắc Đới Hà có thể là: 1. Tiếp tục dùng hạt nhân của Bắc Hàn để ra yêu sách với Trump: Điều này quá rõ khi vào ngày 24/8/2018, phía Bắc Hàn đã gửi cho Trump một bức thư "hiếu chiến" do Kim Yong Chol, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên- người dẫn đầu các phái đoàn của Bình Nhưỡng trong các cuộc đàm phán trước đó với ông Pompeo viết. Kịch bản này giống như trước đây phía Bắc Hàn đùng đùng hủy Hội nghị thượng đỉnh liên Triều và dọa sẽ hủy luôn Thượng đỉnh Trump - Un tại Singapore. Chiêu này là chiêu "thọc gậy bánh xe" của Trung cộng để gây áp lực với Trump trên chiến trường thương mại. Thế nhưng Trump không phải dạng vừa, một lần nữa ông ra quyết định hủy chuyến công du đến Bình Nhưỡng của ngoại trưởng Mike Pompeo và đưa ra những tuyên bố sắc lạnh đã làm cho Tập phải chùn tay và yêu cầu Kim Jong Un hạ giọng. Vì vậy mới có việc Kim Jong Un vừa ra cam kết sẽ hoàn tất giải giáp hạt nhân trong nhiệm kỳ đầu của tổng thống Donald Trump cũng như không yêu cầu Mỹ phải giải trừ quân bị ở bán đảo Triều Tiên. Từ đây sẽ phát lộ ra việc Trump chưa quyết định áp tiếp gói thuế 200 tỷ USD tiếp theo dù việc trưng cầu để đi đến quyết định đã kết thúc vào ngày 06/9/2018. Ông Trump chưa quyết định áp dụng gói thuế 200 tỷ USD lần này không phải chờ đàm phán gì nữa cả mà là chờ xem nội dung của bức thư mà Kim Jong Un đang gửi đến ông. Sau khi xem xong bức thư, nếu Kim Jong Un đáp ứng yêu cầu của Trump thì gói thuế 200 tỷ USD kia sẽ được phân kỳ để "đay nghiến" Tập Cận Bình. Nhưng nếu bức thư của Kim Jong Un làm cho Trump phật ý thì Trump sẽ "xuống núi" một phát 200 tỷ USD luôn đồng thời chốt hạ luôn gói 267 tỷ USD còn lại như ông đã công bố với báo giới. Tranh thủ việc chủ trì Hội nghị Đại Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc vào ngày 26/9 tới đây. Trump sẽ gặp Tập và sẽ hỏi "đánh tiếp hay hàng" ? Nếu hàng thì hãy về mở cửa ra để đón hàng Mỹ vào. Nếu đánh tiếp thì Trump sẽ tố hết vốn lên 517 tỷ USD luôn. Chắc chắn Tập sẽ chưa chịu hàng mà sẽ tung ra nước cờ liều dưới đây. 2. Trung cộng sẽ làm liều khi dùng việc phá giá đồng Yuan, bán trái phiếu Mỹ để phản đòn: Nếu như việc Trung cộng lấy Bắc Hàn ra đối phó với Trump như chóp bu Trung cộng đã đề ra tại Bắc Đới Hà bị phá sản hoặc cho dù Kim Jong Un thành ý giải giáp hạt nhân theo yêu cầu của Trump nhưng Trump vẫn tiếp tục áp thuế lên hàng hóa Trung cộng vì Tập chưa chịu đáp ứng yêu cầu của Trump vấn đề thương mại Mỹ - Trung. Bước tiếp theo của Trung cộng sẽ là "liều mạng" phá giá đồng Yuan, bán trái phiếu Mỹ để phản đòn. Lúc này Trump sẽ xuống tay kết liễu Trung cộng trên chiến trường thương mại và sẽ chuyển sang ép Trung cộng phải chạy đua vũ trang với Mỹ và Đồng minh bất chấp khả năng Trung cộng sẽ liên kết với khối cộng sản và độc tài Nga, Iran,... để đáp trả. Mọi việc sẽ được xác tín khi Trump nhận được thư của Kim Jong Un và gặp trực tiếp Tập Cận Bình vào ngày 26/9 tới đây nhưng phán đoán này có khả năng chính xác cao. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN