BIỂN ĐÔNG SẼ LÀ NƯỚC CỜ "CHIẾU BÍ - BẮT VUA" ĐỂ XÓA SỔ CNXH

BIỂN ĐÔNG SẼ LÀ NƯỚC CỜ "CHIẾU BÍ - BẮT VUA" ĐỂ XÓA SỔ CNXH Muốn xóa sổ chủ nghĩa xã hội - cnxh như thông điệp của tổng thống Mỹ Donald Trump tại phiên họp thường niên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 25/9/2018 thì phải hạ gục Trung cộng, đó là cách "đánh rắn phải đánh dập đầu". Để vào được động mãng xà vương để đánh dập đầu "rắn chúa" thì phải diệt những con rắn canh gác dọc đường. Trung cộng là mãng xà vương, các con mãng xà dọc đường bảo vệ đắc lực cho mãng xà vương Trung cộng là Bắc Hàn, Iran, Venezuela, Việt cộng. Giữa những con mãng xà dọc đường này có một mối liên hệ mật thiết với nhau và luôn tuân lệnh mãng xà vương Trung cộng. Vì vậy, khi Thạch Sanh Donald Trump đánh vào bọn mãng xà dọc đường là Bắc Hàn, Iran, Venezuela thì cả họ mãng xà đồng thanh la làng xóm. Khi Trump vỗ mặt Bắc Hàn, vì sợ Bắc Hàn sẽ bị hủy diệt bởi chìa khóa hạt nhân của Trump to hơn gấp nhiều lần của Un nên Trung cộng và Nga phải đồng thuận ký vào lĩnh trừng phạt của LHQ nhắm vào Bắc Hàn để cứu vãn tình thế, ủ mưu, vấn kế cho Un đảo ngược tình thế. Nhưng mọi toan tính của Trung - Nga - Triều đều bị Trump đọc vị, mọi động thái "giả dại qua ải" của Un bị Trump chặn đứng với tuyên bố "kết thúc giải giáp hạt nhân có thể kéo dài 2 hoặc 3 năm hoặc 5 tháng,...". Trước phát ngôn kiểu "bất cần" của Trump, Nga và Trung cộng buộc phải năn nỉ LHQ hãy "nới lỏng" lệnh trừng phạt với Bắc Hàn, ngược lại ngoại trưởng Mỹ Pompeo thì yêu cầu vẫn phải duy trì, thậm chí gia tăng lịnh trứng phạt bởi thành tích "lật lọng" của Bắc Hàn là bài học đắc giá mà các tiền nhiệm của Trump đã trả giá quá đắc, nó không được lập lại dưới thời Donald Trump. Để ép Bắc Hàn hạ màn, tất nhiên phải cắt nguồn sống của nó, đó là lịnh trừng phạt của LHQ vào năm 2017. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ mà phải làm cho nó tê liệt vì thiếu dầu mỏ. Lệnh trừng phạt của LHQ dành cho Bắc Hàn mà Trung cộng và Nga cùng ký vào có một khoảng hở để Bắc Hàn hít thở đó là "Bắc Hàn chỉ được nhập khẩu khoảng 540.000 tấn dầu thô/năm thông qua một đường ống dẫn dầu từ Trung cộng và hơn 60.000 tấn sản phẩm dầu từ Nga và các quốc gia khác". Mỹ không thể bịt luôn khoảng hở này vì Trung cộng và Nga kịch liệt phản đối, vì vậy Trump chuyển sang "bóp cổ" Trung cộng để gián tiếp làm thiếu ô xy của Bắc Hàn đó là rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, ban bố lịnh trừng phạt lên Iran và Venezuela để làm cạn dầu - cạn tiền của Trung cộng và Bắc Hàn vì "dầu hiếm - giá cao". Một đòn đánh tuyệt chiêu của tỷ phú Trump trút thêm đá lên đẩu Trung cộng vì bản thân Trung cộng đã "thiếu dầu" thì việc bơm cho Bắc Hàn mỗi năm 540.000 tấn dầu thô là một gánh nặng, Bắc Hàn phải vét túi mua dầu giá cao thật là "họa vô đơn chí". Nguồn dầu từ Iran, Venezuela về Trung cộng bị đại hộ pháp Mỹ cầm đao chận đường, buộc Trung cộng phải đâm đầu vào bồn dầu khí ở Biển Đông, như vậy Biển Đông sẽ là nước "cờ tàn chung cuộc" trên bàn cờ Mỹ - Trung với cặp xe Dầu mỏ và Khí đốt. Với con xe dầu mỏ ở Biển Đông thì Tập Cận Bình đã "hạ thủ" thông qua việc cử Nguyễn Phú Trọng đi Nga để điều đình với Putin về việc "nhượng quyền" khai thác cho Trung cộng và Vương Nghị sang Sài gòn yêu cầu Việt Nam "hợp tác khai thác Biển Đông" cùng Trung cộng. Nước cờ này vấp phải ngăn cản của Trần Đại Quang nên Trần Đại Quang đã bị mãng xà cắn chết. Xem như Trung cộng có ưu thế ở nước cờ này. Với con xe khí đốt ở Biển Đông, đây là một nước cờ tàn gay cấn. Ở Biển Đông có một trữ lượng khí đốt thiên nhiên mê tan hyđrat hay còn gọi là Băng cháy rất lớn. Còn nhớ vào ngày 01/5/2014, Trung cộng đã đưa giàn khoan HD - 981 và ngày 11/6/2017, Cục Địa chất Quảng Châu của Trung cộng công bố nước này vừa thăm dò được 210.000 m3 mê tan hyđrat ở Biển Đông và chuyển đổi thành 6.800 m3 khí đốt mỗi ngày. Vì vậy việc Trung cộng đi con xe khí đốt ở Biển Đông trong lúc này cũng sẽ là một trong những nước cờ tàn chung cuộc trên bàn cờ Mỹ - Trung. Nước cờ này đang ở thế "giằng co" mà Mỹ có được lợi thế hơn vì đã có trong tay dự án khai thác mỏ khí đốt Cá Voi Xanh mà lẽ ra nó được tập đoàn của cựu Ngoại trưởng Rex Tilleson là Exxon mobil khởi công trước hội nghị APEC năm 2017 nhưng do sự ngăn cản của Trung cộng thông qua cánh tay đắc lực của Nguyễn Phú Trọng nên đến bây giờ Cá Voi Xanh vẫn chưa được nổi lên mặt nước. Như vậy, trong bối cảnh nguồn cung dầu mỏ của Trung cộng từ Iran, Venezuela đang bế tắt thì Biển Đông sẽ là nơi Trung cộng tung ra những nước cờ tàn để "giữ thành - giữ vua". Thành - bại trên chiến trường thương mại Mỹ - Trung của kỳ thủ Donald Trump có sự đóng góp rất lớn của quân cờ Biển Đông, phụ thuộc vào hai yếu tố một là "Thái độ của chủ nhà Việt Nam - Philipines" và hai là "quyết sách của chánh phủ Trump". Hy vọng với tính quyết liệt trên "mọi mặt trận đối đầu với Trung cộng" ở thực tiễn cũng như lời kêu gọi thế giới xóa sổ khối xhcn tại LHQ vừa rồi của ông Trump cũng như bản lãnh dám đảo ngược lối "ngoại giao khẩn khoản" của các đời tổng thống tiền nhiệm, cùng với việc "làm ngược sách lược" của các cựu mưu thần, điển hình là Henry Kissinger thì Biền Đông và Việt Nam cũng sẽ không đi tiếp số phận mà tổng thống thứ 37 của Mỹ là Richard Milhous Nixon và mưu thần là ngoại trưởng Kissinger đã gây ra tại Hiệp định Paris 1973 trong chiến tranh Việt Nam. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN