CAO THỦ THẾ GIỚI BÂY GIỜ CHÍNH LÀ DONALD TRUMP

CAO THỦ THẾ GIỚI BÂY GIỜ CHÍNH LÀ DONALD TRUMP Việc Trump gài cho Putin, Tập ký vào lịnh trừng phạt Bắc Hàn để "kéo dài" sự tồn tại của nó nay đã bị "tác dụng ngược", hay nói cách khác là Putin, Tập đã tự "lấy đá ghè chân mình". Bởi hai tên này tưởng rằng chỉ cần ký lịnh trừng phạt sau đó cho Un gặp Trump để "hứa hẹn", để giả đò "phá hủy" bãi thử hạt nhân, trao trả hài cốt lính Mỹ, thả tù nhân, diễu binh không phô diễn ICBM,... là Trump nới tay trừng phạt để Bắc Hàn sống tiếp mà "lật lọng". Ai dè Trump quá cứng rắn, chỉ nới lỏng khi Un thực tâm chứng tỏ cụ thể hơn bằng hành động. Bắc Hàn bước vào giai đoạn "đói lịch sử" từ tháng 8/2018 rồi, vì vậy Ủn phải vừa hối thúc Trump lỏng tay, vừa nhờ Tập, Putin tìm cách vượt rào do chính nó tham gia dựng lên để viện trợ cho Bắc Hàn. Tập - Putin - Ủn dính kế của Trump rõ như ban ngày. Cố tình vi phạm lịnh cấm vận của LHQ mà Nga - Trung đều đồng thuận thì đúng là quá khó, quá mạo hiểm và quá dại dột. CAO THỦ THẾ GIỚI BÂY GIỜ CHÍNH LÀ DONALD TRUMP. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN