HAI HÌNH THÁI ĐỐI LẬP TRÊN CHIẾN TRƯỜNG THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG

HAI HÌNH THÁI ĐỐI LẬP TRÊN CHIẾN TRƯỜNG THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG Thương trường là chiến trường, tuy không gây ra tổn thất về nhơn mạng nhưng nó cũng ác liệt không thua gì chiến tranh súng đạn. Thủ lãnh trên chiến trường thương mại cũng hội đủ ba nhân tố then chốt là TINH - KHÍ - THẦN, ba nhân tố then chốt này sẽ quyết định thành bại của cuộc chiến. Trở lại cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung được đại diện bởi hai thủ lãnh Trump - Tập. Đi sâu vào phân tích ưu và nhược điểm của Trump và Tập trên ba nhân tố TINH - KHÍ - THẦN cùng với tác động của những thành tố xã hội khác để nhận diện thắng - thua của mỗi bên trên chiến trường thương mại Mỹ - Trung. I. TINH CỦA TRUMP & TẬP: Khái niệm về TINH: Trong cơ thể con người, TINH là một trong ba "TAM BẢO". Là phần tinh hoa của con người là cốt lõi của khí tiên thiên (do cha mẹ tạo ra) và khí hậu thiên (do ăn uống và hít thở dưỡng khí) kết hợp mà thành. 1. TINH CỦA TRUMP: - Về khí tiên thiên - do cha mẹ tạo ra: Cha Trump là một nhà kinh doanh bất động sản thành đạt, mẹ Trump là một nhà từ thiện. - Về khí hậu thiên - do ăn uống và hít thở dưỡng khí: Là một tỷ phú thành danh nhưng Trump không hút thuốc lá, không uống rượu, chuyên tâm rèn luyện sức khỏe bằng đánh gofl. Điểm đặc biệt của Trump là luôn thức dậy để bắt đầu ngày làm việc mới từ lúc 4h sáng mà những dòng tweet trên tài khoản twitter của ông minh chứng cho điều này. 2. TINH CỦA TẬP: - Về khí tiên thiên - do cha mẹ tạo ra: Cha của Tập Cận Bình là Tập Trọng Huân, sinh ra trong một gia đình nông dân ở huyện Phú Bình, tỉnh Thiểm Tây. Tập Trọng Huân đã gia nhập Liên đoàn Thanh niên Cộng sản năm 13 tuổi và lên 15 tuổi thì gia nhập đảng cộng sản. Chức vụ cao nhứt của ông Huân là Phó Thủ tướng, phụ trách công tác hàng ngày của chính phủ kiêm Tổng thư ký Quốc vụ viện nhưng sau đó bị mất chức và bị giam 8 năm. Đến năm 1980 được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội sau đó được bầu vào Ban bí thư, Uỷ viên Bộ chính trị. Mẹ của Tập Cận Bình là bà Tề Tâm, con gái của Tề Hậu Chi - trưởng văn phòng luật sư trong Tập đoàn Quân thứ ba của Chính phủ Quốc dân trong cuộc Bắc phạt. Tề Tâm đã học theo diện ghi danh ở Viện chủ nghĩa Mark. Tập Cận Bình là con dòng sau của Tập Trọng Huân vì trước khi cưới bà Tề Tâm là mẹ đẻ của Tập Cận Bình Làm vợ thì ông Huân đã cưới bà Hác Minh Châu và đã có với nhau ba mặt con. * LỜI BÀN: Rõ ràng xét về TINH thì Trump vượt trội hơn Tập nhiều lần. Trump đi lên bằng chính đôi tay và khối óc của ông ta, ngược lại sự thành công của Tập Cận Bình trên vũ đài chánh trị luôn dựa vào "cái lý lịch, uy quyền" của cha mình. II. KHÍ CỦA TRUMP & TẬP: Khái niệm về KHÍ: Trong cơ thể con người, KHÍ là một trong ba "TAM BẢO". Là phần thăng hoa của con người do luyện tập. Ở đi chỉ tập trung vào nhân tố KHÍ trong sở trường của Trump và Tập đó là lãnh vực kinh tế và chánh trị. 1. KHÍ CỦA TRUMP: Khi đang học năm thứ hai tại Đại học Fordham và trong khi theo học trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania, Trump đã tham gia làm việc tại công ty của cha mình, Elizabeth Trump & Son. Ông chính thức gia nhập công ty năm 1968 sau khi tốt nghiệp và được giao quyền điều hành vào năm 1971, đổi tên công ty thành "The Trump Organization". Tài sản của Trump lúc này vào khoảng 200.000 USD tương đương 1.021.000 USD theo thời giá 2016. Kể từ đó ông đã xây dựng nhiều khách sạn, sân golf và các công trình khác, rất nhiều trong số đó mang tên ông. Ông là một nhân vật quan trọng trong giới doanh nhân Mỹ và nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông. Chương trình truyền hình thực tế The Apprentice của đài NBC đã khuếch trương tên tuổi của ông. Sau nhiều năm lăn lộn trên thương trường, năm 1987 ông xuất bản cuốn sách có tựa đề "The Art of Deal - Nghệ thuật Đàm phán", cuốn sách bán chạy nhứt trong nhiều năm liền. KHÍ của Trump về phương diện chánh trị cũng luân chuyển liên hồi qua quan điểm chánh trị của ông. Trump mô tả các khuynh hướng chánh trị và quan điểm của ông qua rất nhiều cách, đôi khi đối lập lẫn nhau theo thời gian. Politico miêu tả ông là "người theo chủ nghĩa chiết trung, ứng biến và đôi khi không nhất quán". Đảng phái chính trị của Trump thay đổi theo thời gian. Trước 1987, ông thuộc Đảng Dân chủ, sau đó gia nhập Đảng Cộng hòa từ 1987–1999. Sau đó ông chuyển qua Đảng Cải cách từ 1999–2001. Từ 2001–2009 ông lại quay về Đảng Dân chủ và lại tham gia Đảng Cộng hòa từ 2009–2011. Sau khi không theo đảng phái nào từ 2011–2012, ông trở về Đảng Cộng hòa nơi ông vẫn hoạt động từ 2012 cho đến nay. 2. KHÍ CỦA TẬP: Năm 17 tuổi, Tập tham gia đại đội thanh niên lao động tại thôn Lương Gia Hà, xã Văn An Dịch, huyện Diên Xuyên, tỉnh Thiểm Tây. Năm 22 tuổi gia nhập đảng cộng sản Trung Quốc, sau đó một năm được phong làm Bí thư Chi bộ Đảng của nhóm sản xuất. Sau đó, Tập ghi danh học tập tại Trường Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh từ năm 1975 đến 1979. Trước khi Tập Cận Bình tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh một năm, tức vào năm 1978 thì cha của Tập Cận Bình là Tập Trọng Huân được đồng chí "minh oan" và được mời tham dự hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban Chính hiệp lần thứ 5. Tại hội nghị này, Đặng Tiểu Bình được bầu làm Chủ tịch, còn ông Tập Trọng Huân được bầu làm Ủy viên thường trực. Cũng trong thời gian này, hội nghị lần thứ nhất của Quốc hội khóa 5 cũng khai mạc và ông Tập Trọng Huân được mời tham dự. Sau đó vào tháng 9/1980, Tập Trọng Huân được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 5. Tháng 6/1981, được bầu vào Ban bí thư, Uỷ viên Bộ chính trị khoá 12 (tháng 9/1982). Đến tháng 4/1988, lại được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 7. Nhờ vào KHÍ của cha mình VƯỢNG nên KHÍ của Tập Cận bình cũng VƯỢNG lây theo nguyên lý bất biến của chủ nghĩa cộng sản là "con ông cháu cha - vừa hồng có chuyên". Vì vậy sau khi tốt nghiệp đại học, Tập Cận Bình đã được cha và các đồng chí của cha đặt vào ghế Thư ký Văn phòng Quốc vụ viện và Thư ký Văn phòng Quân ủy Trung ương giai đoạn từ năm 1979 đến 1982. Nhờ vào cha mình và các đồng chí cùng phe của cha mình lúc bấy giờ là 5 ủy viên thường vụ Bộ chính trị gồm chủ tịch Hoa Quốc Phong, phó chủ tịch Diệp Kiếm Anh, Đặng Tiểu Bình, Lý Tiên Niệm và Uông Đông Hưng nên con đường quan lộ của Tập Cận Bình hanh thông, các đối thủ chánh trị nặng ký của Tập lần lượt bị Tập đánh gục bởi bởi phe Tập "rất mạnh - rất đông - rất yếm trá". * LỜI BÀN: KHÍ của Trump VƯỢNG hơn Tập nhiều lần, bởi Trump tự thân vận động, lăn lộn trên thương trường để trở thành một tỷ phú ở xứ sở cạnh tranh khốc liệt nhưng luôn thượng tôn pháp luật, không cậy thân, ỷ thế, gửi gắm, chạy chọt như Tập. III. THẦN CỦA TRUMP & TẬP: Là trạng thái cao nhất của năng lực nội sinh. Thần là thái cực, là huyền bí của đại não nơi cơ thể con người. Ngay tại nhân tố THẦN này ta không cần phân tích sâu để so sánh giữa Trump với Tập mà chỉ cần nhìn vào thần sắc của mỗi người hiện trên khuôn mặt, ánh mắt, giọng nói, nụ cười, dáng đi,... sẽ thấy THẦN của Trump đè bẹp THẦN của Tập. Riêng cái chủ đề trọng tâm là "những thành tố xã hội khác để nhận diện thắng - thua của mỗi bên trên chiến trường thương mại Mỹ - Trung" xin phép sẽ viết tiếp ở phần sau. Trân trọng sự quan tâm của quý vị. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN