NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐI NGA LÀM GÌ TRONG LÚC NÀY ?

NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐI NGA LÀM GÌ TRONG LÚC NÀY ? Hôm thứ sáu ngày 31/8/2018 tui có đăng bài "Việt cộng cứu Trung cộng trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung nhưng lại bức tử dân Việt", tại cuối bài này tui có nói "riêng việc Trung cộng sẽ ép Việt cộng cùng khai thác dầu khí ở Biển Đông" sẽ được tui viết ở bài sau, nay xin tiếp tục chủ đề đó vậy. Như tui đã nói trước đó, việc tên Hán nô Trần Quốc Vượng tức tốc sang gặp Tập Cận Bình và sau đó tên Hán nô Lê Minh Hưng ký ban hành văn bản cho phép đồng nhân dân tệ lưu hành ở Việt Nam là âm mưu Hán hóa Việt Nam, nay Hán nô Nguyễn Phú Trọng khăn gói đi Nga cũng không ngoài mục đích cho phép Trung cộng hút sạch dầu mỏ và khí đốt của Việt Nam ở Biển Đông để cứu Trung cộng thoát hiểm khi lệnh cấm vận Iran của Mỹ sắp có hiệu lực. Ở bài trước, tui đã từng nói Biển Đông sẽ là "cứu cánh" cho Trung cộng khi kho dầu của Trung cộng ở Iran, Venezuela bị Mỹ chặn lại. Theo báo cáo mới nhất của Cục Quản lý thông tin năng lượng Mỹ (EIA) thì "Biển Đông nắm giữ trữ lượng khoảng 11 tỷ thùng dầu và 190 ngàn tỷ feet khối khí đã được chứng minh và ở dạng tiềm năng". Theo dự báo thì đến năm 2020, tiêu thụ dầu thô của Trung Quốc dự kiến là 4.380 triệu thùng/năm, nếu hút hết lượng dầu ở Biển Đông là 11 tỷ thùng thì Trung cộng sẽ có đủ lượng dầu thô tiêu dùng trong vòng gần 3 năm mà không cần nhập hoặc khai thác thêm từ chỗ khác. Đồng thời với nhu cầu khí đốt của Trung cộng hiện nay theo Ủy ban Cải tổ và Phát triển Quốc gia thì trong năm 2018 này Trung cộng sẽ tiêu thụ khoảng 270 tỷ mét khối khí, trong số đó có đến 45% phải nhập khẩu, con số này sẽ tăng mạnh khi Trung cộng có chủ trương cắt giảm việc sử dụng than đá để thay bằng khí đốt nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Vì vậy với trữ lượng khí ở Biền Đông tầm 190.000 tỷ feet khối, tương đương với 5.379 tỷ mét khối khí (1 feet khối = 0.02831 mét khối) thì Trung cộng có trên 20 năm tiêu dùng khí đốt ở Biển Đông mà không cần nhập hoặc khai thác thêm từ chỗ khác. Trung cộng đang đứng trước thực tế khó khăn về tài chánh do cuộc chiến thương mại mà Trump đang tăng tốc cũng như thế trận bao vây của Trump nhằm cắt đường tiếp dầu mỏ và khí đốt từ bên ngoài cho Trung cộng thì việc Trung cộng quay về Biển Đông để hút dầu mỏ và khí đốt là giải pháp ưu việt nhứt, vừa gần, vừa rẻ vì gần như cướp không, ngu gì mà không quyết làm cho bằng được. Tuy nhiên, để tránh xung đột với các công ty dầu khí của Nga đang liên kết với Việt Nam khai thác dầu mỏ ở Biển Đông, điển hình là Tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới "Rosneft" hiện đang khai thác 3 mỏ dầu tại Biển Đông nhưng có 2 mỏ là Lan Đại và Lan Đỏ bị phía Trung cộng gây sức ép buộc dừng lại vì Trung cộng cho là của nó vì 2 mỏ này nằm bên trong "đường lưỡi bò". Ngày 18/5/2018, tên Lu Kan, phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung cộng đã ngỗ ngược tuyên bố: "Không một quốc gia, một tổ chức, một công ty hay cá nhân sẽ tham gia hoạt động thăm dò và khai thác mỏ dầu khí trong lãnh hải của Trung cộng khi chưa được phép của Bắc Kinh". Tên Lục Khảng này còn kêu gọi "các bên liên quan" cần đúng mực "tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán của Trung cộng và không làm điều gì có thể ảnh hưởng đến quan hệ song phương, hòa bình và ổn định trong khu vực". Vì vậy, trong chuyến đi Nga vào ngày mai 05/9/2018 của tên Hán nô Nguyễn Phú Trọng, mục tiêu hàng đầu sẽ nhờ Putin dàn xếp để Rosneft hoặc nhượng quyền, thoái vốn toàn bộ khỏi chi nhánh Rosneft Việt Nam B.V., hoặc Việt Nam hủy hợp đồng với Rosneft, chấp nhận bồi thuờng như đã từng xảy ra với tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha vào năm 2017. Phương án khác nữa là Rosneft vẫn đứng danh nghĩa chủ trì khai thác nhưng thực tế thì do Trung cộng thực hiện tương tự như Formosa Hà Tĩnh. Ngoài việc Hán nô Nguyễn Phú Trọng đi Nga để "cứu Trung cộng" thoát khỏi thế trận bủa vây của Trump là cho Trung cộng độc quyền khai thác dầu mỏ và khí đốt ở Biển Đông ra thì còn một mục đích khác là Trọng lú "tự cứu mình" thoát khỏi sự truy bức của Đức tại vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Bởi vì Hán nô Nguyễn Phú Trọng nhận thấy việc Đức và Pháp đang có ý định "làm hòa" với Nga khi Trump luôn gay gắt chỉ trích lãnh đạo 2 nước này về vấn đề Iran, vấn đề thương mại bất bình đẳng của EU, quốc phòng ỷ lại Mỹ của NATO và đặc biệt là Dự án Dòng chảy Phương Bắc 2. Hán nô Nguyễn Phú Trọng cho rằng đây là cơ hội "thoát án" nếu Putin chịu nói một tiếng với bà Angela Merkel biết đâu bà ra sẽ "vì việc lớn" là hợp tác với Putin mà bỏ qua việc nhỏ là sẽ không làm tới cùng vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh nữa. Tuy nhiên mọi toan tính của Hán nô Nguyễn Phú Trọng sẽ bị phá sản bởi Mỹ và Đồng minh sẽ không bỏ qua Biển Đông, không cho phép Trung cộng "tự vẽ lại luật pháp ở Biển Đông". Riêng vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức thì nước Đức và EU càng không thể để cho bất kỳ ai dám đứng trên nhà nước pháp quyền của họ./. Tran Hung. https://www.facebook.com/100007396571102/posts/2167861026803762/

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN